Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Những công nghệ xanh hứa hẹn sẽ cất cánh trong năm 2015

bk9sw
2/1/2015 13:48Phản hồi: 31
Những công nghệ xanh hứa hẹn sẽ cất cánh trong năm 2015
Green_technology.jpg

Bên cạnh những sản phẩm công nghệ như pin quang điện, xe điện vốn đã rất thân thiện với môi trường thì vẫn có những thiết bị khác mặc dù ít được biết đến hơn nhưng cũng đang được thiết kế để đảo ngược các tác động tiêu cực của con người lên môi trường. Theo các chuyên gia thì làn sóng công nghệ xanh mới nhất sẽ tập trung vào đối tượng là những người có ý thức về môi trường, những sản phẩm đặc biệt và các dịch vụ có thể mang lại cho người dùng khả năng kiểm soát tốt hơn về lượng khí thải carbon từ các thiết bị công nghệ. Dưới đây là những công nghệ xanh được kỳ vọng sẽ cất cánh trong năm 2015:

Ngôi nhà thông minh:


smart_house.jpg

Khái niệm nhà thông minh được nhắc đến khá nhiều trong năm qua. Nói nôm na ngôi nhà sẽ trở nên thông minh hơn khi mọi thứ bên từ đồng hồ điện cho đến tủ lạnh được kết nối vào Internet. Các thiết bị gia dụng và thiết bị đo được kết nối vào một mạng lưới (còn gọi là Internet of Things) sẽ cho phép người dùng theo dõi mức năng lượng mà họ sử dụng ở nhà cũng như ở văn phòng mỗi ngày. Qua đó, người dùng có thể tạo ra các thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và giảm được chi phí năng lượng.

Công nghệ ngôi nhà thông minh (smart house) không mới nhưng chúng có thể sẽ tìm được thị trường phù hợp trong năm 2015. Đây là nhận định của Michael Nardi - chủ tịch công ty tư vấn công nghệ và năng lượng xanh cho doanh nghiệp GreenTech Cosulting. Trong năm nay, những người sở hữu nhà cũng như doanh nghiệp sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các sản phẩm kết nối Internet chẳng hạn như máy điều nhiệt thông minh. Những chiếc máy điều nhiệt thông minh sẽ ghi nhớ nhiệt độ ưa thích của người dùng và có thể cảm nhận khi nào người dùng không ở nhà để tự động điều chỉnh khí hậu trong nhà nhằm tiết kiệm năng lượng. Do các thiết bị được kết nối với mạng Wi-Fi, chúng có thể được điều khiển từ xa qua một chiếc điện thoại hoặc máy tính bảng.


Ứng dụng quản lý dữ liệu thông minh:

buildingos.jpg

Mark Peters - phó giám đốc bộ phận năng lượng và an ninh toàn cầu tại phòng thí nghiệm quốc gia Argonne cho rằng việc tối ưu hóa hiệu quả năng lượng của căn nhà với những công nghệ thông minh là một nổ lực đáng khen nhưng ngay cả khi nắm được dữ liệu tiêu thụ năng lượng thì việc làm sao sử dụng nó hiệu quả hơn nữa nói thì dễ nhưng làm thì không đơn giản. Chính vì vậy, Peters dự đoán khi người dùng tiếp cận với Internet of Things nhiều hơn, các công nghệ mới sẽ xuất hiện để làm cho những dữ liệu thu thập từ các sản phẩm được kết nối Internet có ý nghĩa hơn.

Phát biểu với Live Science, Peters nói: "Khi bạn bắt đầu thấy ngày một nhiều hơn các sản phẩm thông minh kết nối Internet thì bạn cũng sẽ đối mặt với một lượng lớn dữ liệu cần được quản lý, và người dùng cần được trao khả năng khai thác những lợi ích của dữ liệu này." Ý của Peters là làm sao kết hợp những tiến bộ điện toán với các giao diện thân thiện người dùng.


Một trong những ví dụ điển hình là BuildingOS của Lucid Design Group. Đây là một ứng dụng nền tảng đám mây cung cấp cho người dùng những công cụ mà họ cần để phân tích độ hiệu quả năng lượng của mọi tòa nhà. Được thiết kế dành cho văn phòng, BuildingOS bao gồm một khu vực nơi dữ liệu từ tất cả các hệ thống của tòa nhà như điện, nước, gas, năng lượng mặt trời có thể được thu thập và xử lý. Theo dự đoán của các chuyên gia thì trong năm nay sẽ có nhiều ứng dụng tương tự được chuyển đến tay người dùng.

Ứng dụng xanh:


Trong năm 2015, những ai quan tâm đến vấn đề môi trường sẽ là một phần của xu hướng ứng dụng xanh theo đánh giá của Nardi. Một loạt các ứng dụng sẽ trở nên phổ biến hơn trong năm nay để giúp những người dùng "xanh" đưa ra những quyết định có ích cho môi trường.

Quảng cáo


Ứng dụng Think Dirty

Ví dụ như Think Dirty - một ứng dụng cho phép bạn so sánh thành phần giữa các sản phẩm khác nhau khi đi mua sắm ở các cửa hàng mỹ phẩm, dịch vụ làm đẹp. Bạn chỉ việc quét mã vạch của một sản phẩm nào đó để xem liệu sản phẩm có các thành phần gây ung thư, ảnh hưởng hormone hay thần kinh hay không. Hay Food Tripping - một ứng dụng dùng dữ liệu GPS để giúp bạn tìm kiếm các quầy nước trái cây, chợ nông sản và quán café tốt cho sức khỏe khi bạn ra khỏi nhà. Ngoài ra, Nardi cũng đề cập đến iRecycle - một ứng dụng cho phép bạn tìm nơi để thải bỏ các đồ vật cũ từ lò nướng cho đến cục sạc điện thoại hỏng.

Nhiên liệu mặt trời:


Joule_energy.jpg

Không phải tất cả các công nghệ xanh được kỳ vọng trong năm 2015 đều dựa trên sức mạnh điện toán. Một số công nghệ vẫn hoạt động bằng một nguồn năng lượng rất cổ điển đó là mặt trời.

Joule - một công ty có trụ sở tại Massachusetts hiện đang khai thác nguồn năng lượng từ mặt trời để tạo ra các nhiên liệu như ethanol, diesel và xăng. Joule phát triển một hệ thống quang hợp đặc biệt trong đó nguồn nước bẩn sẽ được kết hợp với vi khuẩn để sản xuất một loại nhiên liệu riêng biệt khi được phơi dưới ánh nắng mặt trời và carbon dioxide.

Với khả năng tạo ra nhiên liệu và các chất hóa học, hệ thống quang hợp nhân tạo hứa hẹn sẽ giúp cắt giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ngoài ra, quy trình cũng chứng minh nhiều tiềm năng sử dụng của năng lượng mặt trời, theo Peters. Tuy nhiên, ông cho rằng công nghệ này vẫn cần thời gian để cải tiến và thương mại hóa. Vì vậy chúng ta đừng kỳ vọng rằng xăng hay nhiên liệu đốt được sản xuất bằng các nhà máy năng lượng mặt trời như vậy sẽ xuất hiện trong năm nay.

Quảng cáo


Điện mặt trời:

Nellis_AFB_Solar_panels.jpg
Nhà máy năng lượng mặt trời Nellis tại Nevada, Mỹ

Mặc dù nguồn năng lượng mặt trời từ lâu đã được khai thác để sản xuất điện nhưng công nghệ điện mặt trời vẫn chỉ mới được đầu tư nghiêm tục các một số nước như Mỹ. Tuy nhiên, tất cả sẽ thay đổi trong năm 2015 theo dự đoán của Peters. Ông nói:

"Bạn sẽ tiếp tục được chứng kiến những cải tiến về vật liệu và công nghệ trong lĩnh vực quang điện và phong điện. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng điều thú vị nhất xảy ra trong năm 2015 là cách nguồn năng lượng tái tạo này tương thích với các hệ thống lớn hơn - ở đây là chúng sẽ được tích hợp vào các hệ thống điện sẵn có và các nguồn lưu trữ năng lượng như thế nào."

Peters cùng các cộng sự của ông tại phòng thí nghiệm Argone hiện đang lật lại các giải pháp lưu trữ năng lượng truyền thống, chẳng hạn như pin để tìm ra những tùy chọn tốt hơn, phù hợp hơn để lữu trư năng lượng mặt trời và đưa nguồn năng lượng này vào lưới điện. Một trong những tùy chọn là pin sạc dòng - loại pin có cực dương được làm bằng vật liệu lỏng. Những loại pin như vậy có giá thành không cao, bền và an toàn hơn do đó có thể sử dụng với các lưới điện lớn.

Theo: LiveScience
31 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

VN đi rước công nghệ bẩn về :p
@galabuon Sao lúc nào vào tính tế xem comment cũng thấy bác cuồng xẻng thế nhỉ LOL
@galabuon Có cái búa với cái liềm, lúc nào cũng đồi đi trước tư bản:p
Cứ đọc tin vè công nghệ thấy bọn tư bản nó phát triển như vũ bão ấy thì lại mất niềm tin vào cái bọn chửi tư bản giãy chết. Thà cứ im im mà làm thì mình còn tin. Chứ thằng nào cứ mở mồm ra là chửi bọn tư bản dãy chết rồi tư bản là cấu xa thì mình sẽ ko tin bọn ấy :d
@Google [bot] bác cứ nói đùa. thử hỏi có bao nhiêu nước Tb làm đc như vậy?
chắc bác là thánh chính trị. coi chừng điển đàn đóng cửa vì mấy cônment cua bác
kellykent
TÍCH CỰC
9 năm
@Google [bot] Like cho bác, đúng thực tế, đừng ảo tưởng nữa.
midu-mylove
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Google [bot] mẹ bạn sẽ là người sướng nhất đêm nay.
Cái môi trường cho công nghệ xanh sinh trưởng và phát triển tốn kém hơn rất nhiều công nghệ truyền thống (do phát triển đủ dài). Chữ bùng nổ ở đây có vẻ hơi "nổ".
cố gắng Xanh sạch đẹp....ko khói
Đọc comment cứ tưởng là diễn đàn về chính trị chứ???????????
nhà thông minh của BKAV đi trước GG, MIC với SS cả 10 năm kia mà
nghe BKAV của vua bom NTQ bảo rằng công nghệ Smart Home của bkav đi trước Samsung, gôogle, MS cả chục năm thì mình thấy Vietnam ta quá hiện đại

http://ictnews.vn/cntt/nghi-quyet-36nqtw/bkav-chung-toi-di-truoc-microsoft-google-samsung-ca-chuc-nam-122407.ict
@congthanhgiong ý anh Quảng là đi trước tại Việt Nam còn thế giới thì đi sau
Việt Nam thì quanh đi quẩn lại chỉ có than đá, dầu khí, thủy điện, toàn những thứ tàn phá môi trường. Mai mốt lại còn món điện hạt nhân nữa, đến chịu.
hứa và hẹn😔:(:(:(:(



@Emxinthua.hihii Ơ lại có tật giật mình, ông kia gán mấy cái ảnh cho VN hồi nào?
@Emxinthua.hihii ??? Ông kia post ảnh ô nhiễm thì có gì sai? Chẳng phải thế giới vẫn còn rất nhiều nước ô nhiễm, dịch bệnh à. Những vấn đề đó con người còn chưa giải quyết được thì hy vọng gì vào xanh với chả cất cánh.
Đây là forum công nghệ chứ ko phải politics..
Làm ơn đừng so sánh này nọ nữa ko thì bị closed bi giờ...~.~
Mấy bác nhầm to. Nhà thông minh của pác Quảng bom tấn đi trước thời đại cả thập kỷ cơ đấy. Kinh chưa
livfc2010
TÍCH CỰC
9 năm
Đây là diễn đàn công nghệ chứ không phải diễn đàn về chính trị nha các bác. Đừng bình luận vầ chính trị ở đây.
Macole
ĐẠI BÀNG
9 năm
Bao nhiêu công nghệ cũng không thể cứu được cuộc đại diệt chủng trên trái đất do loài người gây ra. Chỉ có 1 cách: tạo ra một giống người không có lòng tham.
tiensro
ĐẠI BÀNG
9 năm
Bạn nghĩ sao nếu 1 ngày Smart house của chúng ta bị hack, và chúng ta bị ám sát với công cụ gây án là 1 chiếc máy tính bảng cách nửa vòng trái đất 😁
Mình không thấy nêu lên năng lượng từ cối xay gió, với một nước nhiệt đới và bờ biển dài thì năng lượng mặt trời và gió là phù hợp trong tương lai đảm bảo ko khói
baque01
TÍCH CỰC
9 năm
Bài viết về công nghệ mà có mấy thằng cứ lôi tư bản rồi giãy chết rồi búa liềm vào đây là đ** gì thế???
mấy đứa chúng mày hết chuyện để nói rồi à???
muốn nói chuyện chính trị thì té sang mấy 4room chính trị mà nói phét bên đấy, mấy ông ăn cơm rau muống đua đòi nói chuyện thế giới.

@Google [bot] @clickeveryday @Trung Thanh
vn được cái tự sướng là giỏi . rừng vàng với biển bặc nó sắp cạn kiệt vì có tầng lớp lãnh đạo vì dân vì nước rồi 😔
đọc mấy bài về nhà máy ss mà phát xấu hổ . vn làm dc mỗi cái bao bì . hix buồn vì nền sản xuất nước nhà .

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019