Việc đầu tiên của em là bật máy lên, dùng phần mềm đọc key windows bản quyền trên máy, sau đó download bản windows sạch tương ứng với key trên từ microsoft và format ổ cứng, cài lại cho nó sạch sẽ, nhẹ nhàng.
hồi đó mình để Windows Update tự cài và update cái driver của card màn hình, cái nó bị lỗi luôn @@ giờ rút kinh nghiệm lên site NVIDIA tải về vẫn tốt hơn 😁
Công cụ của Windows chỉ có một chút không tiện là nó chỉ cho phép tạo image chứ không cho tạo clone. Còn lại thao tác là hết sức đơn giản, giao diện cũng vậy. Về độ an toàn, nó là công cụ tạo ảnh đĩa an toàn nhất chứ không phải "kém an toàn" đâu bạn. Không một trang web uy tín của nước ngoài nào dám nói công cụ liên quan hệ thống của Microsoft là kém an toàn hơn hãng thứ ba.
Mọi nhà sản xuất đều khuyên nên sử dụng các tools chính chủ của windows nếu nó liên quan đến hệ thống. Chẳng hạn như: Sao lưu và phụ hồi (Backups and restore), Chống phân mảnh đĩa (Defragment), chia và hợp nhất các ổ đĩa (shrink and Extended), kiểm tra đĩa,.....
Bạn không tìm hiểu kỹ mà nói như vậy làm các bạn không biết sẽ đắn đo rồi đi cài phần mềm tạo image bên thứ 3 nhiều tiềm ẩn (từ bên thứ 4, 5, 6,...).
Win thì lậu, Phần mềm diệt sâu bọ thì mất tiền mới ngon không thì nặng máy chả để làm j! Máy mới mua lúc nào chả nhanh, dọn rác làm cái gì.Nói chung là vớ vẩn.
nhảm - cài cho nhiều rồi ghót hay phục hồi cho lâu ! win8 lên win 8.1 mới cần update, các update nhỏ không cần thiết vì khi phục hồi lúc đó lại có bản update mới. các phần mềm thông dung cài mới đi cho nhanh. Nói chung chỉ cần bản windows mới nhất là xong !!!