Những điều khi đi du lịch Hàn Quốc cần chuẩn bị

uytanguyen
28/9/2017 6:7Phản hồi: 0
Hàn Quốc nơi hội tụ những thắng cảnh đẹp, văn hóa phong phú, ẩm thực đa dạng,…Vậy khi đi du lịch Hàn Quốc cần chuẩn bị chọn khách sạn hay homestay để ngủ, tàu điện ngầm hay xe bus để di chuyển, thưởng thức món ăn truyền thống trong các quán như thế nào.
Để có chuyến đi Hàn Quốc đáng nhớ, bạn đừng bỏ qua 10 điều sau:
1. Thủ tục nhập cảnh


Trường hợp bị gọi phỏng vấn, bạn cũng đừng lo lắng nhiều, cứ tự tin và trả lời mọi câu hỏi theo sự thật.

Mẹo nhỏ dành cho những bạn lo lắng sẽ rớt visa là hãy nhờ đại lý giữ chỗ vé máy bay khứ hồi và xuất hóa đơn trước. Hiện nay, trên một số trang web đặt phòng khách sạn đã cho phép đặt phòng nhưng không cần trả tiền trước. Cách này giúp bạn không mất tiền vé máy bay và khách sạn nếu không đậu visa. Sau khi có visa, bạn quay lại thanh toán vẫn không muộn.

2. Chỗ ở

Nếu đi theo nhóm và kinh phí có hạn, bạn nên chọn những khách sạn giá rẻ hoặc homestay. Có rất nhiều hostel giá rẻ ở ngay khu trung tâm. Một phòng có thể ở nhiều người, ngủ giường tầng. Đặc điểm của loại hostel này là rẻ, có đầy đủ tiện nghi thiết yếu.

Cũng không quá khó để tìm một khách sạn giá rẻ ngay trung tâm như Myeongdong, Hongdae … Giá phòng một đêm dao động từ 20 – 25 USD một người. Tuy nhiên bạn phải đặt phòng sớm qua mạng thì mới có giá tốt.

Gần khu Myeongdong sầm uất này có rất nhiều khách sạn giá rẻ.

Nên chọn khách sạn gần các ga tàu điện ngầm hoặc trạm xe buýt để tiện di chuyển. Đặc biệt, bạn hãy để ý những khách sạn có tuyến xe buýt đến sân bay.

3. Trang phục

Hàn Quốc có bốn mùa rõ rệt, trong đó nhiệt độ mùa hè rất cao, từ 30 – 40 độ C còn mùa đông thì nhiệt độ xuống thấp nhất -20 độ C. Bạn nên lựa chọn trang phục phù hợp với từng mùa và mang theo giày thể thao vì phải đi bộ nhiều.

4. Địa điểm tham quan
Sẽ chẳng còn là chuyến tham quan Hàn Quốc nếu khi đi du lịch Hàn Quốc cần chuẩn bị thiếu sót về
Khám phá thủ đô Seoul: Là một trong 10 thành phố lớn nhất thế giới nên Seoul có khá nhiều địa điểm du lịch khá lý tưởng
Thánh đường Hoàng gia – nơi đặt bài vị của các đế vương được xây dựng từ thế kỷ 14;

Quảng cáo



Các cung điện Changdeokung, Deoksugung, Gyeongbokgung, Changyeogung – là những cung điện được xây dựng cùng thời kỳ với thánh đường Hoàng gia, đây là những công trình kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của Hàn Quốc;

Ngoài ra bạn có thể đến thăm các địa danh như Nadaemun, Giáo đường Minh Động, làng Nam Sơn, bảo tàng truyền thống quốc gia nơi trưng bày, lưu giữ văn hóa, nghệ thuật, món ăn truyền thống, tham quan Công viên Tapgol, Tháp Seoul, Hoa Thành di sản văn hóa thế giới, Incheon nổi tiếng với bãi biển thơ mộng, suối nước nóng, quán bar và những đôi tình nhân, …

Tiềm hiểu kiến trúc Hàn Quốc xưa qua các cố đô: Các địa danh nổi tiếng cho những bạn muốn hoài cổ là thủ phủ Cheyju, thành phố Sogwipo, Chung Mun, Shinjeju, cố đô Kyongju là một trong 10 cố đô vĩ đại của thế giới, hiện nay ở đây còn rất nhiều di tích mang tầm thế giới.

Ở cố đô còn có Chùa Phật Quốc được xây dựng từ thế kỷ thứ 6, tuy bị chiến tranh tàn phá, nhưng ngôi chùa vẫn được bảo tồn nguyên bằng đá, hoặc am đá Kyongju di sản văn hóa thế giới các tượng Phật ở đây được xem là kiệt tác của thế giới mỹ thuật Phật giáo.
Ghé thăm thành phố biển Busan: Nằm ở cực Đông của Hàn Quốc, là thành phố lớn thứ hai của nước này, dân số có trên 4 triệu người. Từ Seoul đến Busan đi máy bay hết 50 phút, tàu và ô tô khoảng 5 tiếng. Busan có tàu điện ngầm đi các nơi trong thành phố.

Là thành phố lớn sầm uất với nhiều điểm tham quan hấp dẫn như chùa Tongdu, chùa Fanyu, công viên núi đầu Rồng hùng vĩ gắn với truyền thuyết núi đầu Rồng đẹp mê hồn giữa một bên là biển khơi, một bên là đất liền.

Quảng cáo


Thưởng ngoạn thành phố Kamwondo: Nằm về phía Đông Bắc Hàn Quốc nổi tiếng với phong cảnh đẹp, thành phố này có nhiều công viên nổi tiếng như công viên Snowy, công viên Ngũ Đài Sơn, làng nghỉ mát trượt tuyết Long Bình, đài Jing Pu xây dựng từ thế kỷ 14.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019