Những khó khăn khi Huawei dùng HarmonyOS làm hệ điều hành điện thoại

Duy Luân
9/8/2019 15:13Phản hồi: 159
Những khó khăn khi Huawei dùng HarmonyOS làm hệ điều hành điện thoại
Hệ điều hành của riêng Huawei cuối cùng cũng đã ra mắt với tên gọi HarmonyOS, hay Hongmeng ở thị trường Trung Quốc. Nhưng thời gian đầu, hệ điều hành này không thay thế cho Android, và thậm chí nó còn chưa sẵn sàng để xuất hiện trên điện thoại nữa.

Ứng dụng ở đâu ra?


Cũng như Windows Phone hay Tizen, vấn đề lớn của HarmonyOS đó là ứng dụng liệu có được phát triển đầy đủ và phong phú như cách mà Android và iOS đang có hay không. Windows Phone từng thất bại vì thiếu app mặc dù Microsoft đã bỏ rất nhiều tiền của công sức và cả xây dựng cộng đồng developer nhưng cũng không thành công. HarmonyOS dễ đi vào vòng lặp không hồi kết: developer không làm app vì không có nhiều người dùng - mà nếu không có app thì chẳng ai mua điện thoại cả.

Huawei có chia sẻ rằng lập trình viên có thể port các ứng dụng Android sang HarmonyOS "dễ dàng", nhưng chưa rõ dễ tới mức nào. Gần như mọi app Android đều phải dùng các tính năng cần tới bộ API của riêng Android, ví dụ như microphone, cảm biến vân tay, camera, định vị... nên khi di chuyển sang HarmonyOS thì chắc chắn phải viết lại khá nhiều. Công sức, thời gian và tiền bạc để duy trì app cho một hệ điều hành thứ 3 có thể sẽ không đáng để các công ty đổ tiền vào phát triển ứng dụng cho HarmonyOS.


HarmonyOSRevealFeature.jpg

Điều này càng rõ nét hơn khi ở thời gian đầu HarmonyOS chủ yếu dành cho các thiết bị smartwatch, IoT, và dòng thiết bị "smart screen" chứ không nhắm tới smartphone. CEO Huawei cho biết công ty vẫn sẽ tiếp tục dùng Android cho điện thoại cho tới khi nào không thể làm điều đó được nữa (ám chỉ việc bị Mỹ cấm hoàn tiện việc tiếp cận với Android, nhưng hiện tại thì lệnh giới hạn này đã được nới lỏng rồi). Nói cách khác, ở thời gian đầu lập trình viên cũng không có động lực để làm app cho HarmonyOS luôn.

Thiết bị và màn hình


Một vấn đề của hệ điều hành đa nền tảng đó là việc điều chỉnh cho một app chạy được tốt trên mọi thiết bị sẽ trở nên khó khăn hơn và mất thời gian hơn. Một app chạy ngon trên điện thoại có thể sẽ dở ẹc khi đem lên TV, và không thể dùng được khi hiển thị trên smartwatch. Thực ra thì vụ này cũng không phải là thứ quá nghiêm trọng, iOS và Android đều đã từng giải quyết bài toán này và hiện tại thì họ đang làm khá ổn. Thời gian đầu có thể Huawei sẽ gặp chút ít khó khăn trong việc hỗ trợ lập trình viên làm app 1 lần và chạy ở mọi loại thiết bị, nhưng rồi họ sẽ học thêm kinh nghiệm và đưa ra những công cụ tốt hơn mà thôi, không có gì căng thẳng.

cong_cu_phat_trien.jpg
Hiện tại bộ SDK của HarmonyOS đã hỗ trợ cho các thiết bị màn hình gập và những dòng smartphone bình thường với nhiều kích thước màn hình khác nhau. Ảnh từ Engadget


Global?


Có thể ở thị trường Trung Quốc, Huawei sẽ đủ sức thuyết phục lập trình viên làm app riêng cho HarmonyOS vì họ có đông người dùng ở đây, nhưng trên phần còn lại của thế giới thì không chắc. Và Huawei thì lại đang mong muốn tiến ra thị trường toàn cầu chứ không chỉ sống ở Trung Quốc nữa, bằng chứng là trong các năm qua họ đẩy cực mạnh dòng Huawei P và Pro ở khu vực Đông Nam Á, Mỹ và cả Châu Âu. Thực tế là thị phần Huawei ở những khu vực này cũng khá tốt đấy chứ không phải là tệ.

Điều đó sẽ là khó khăn nếu HarmonyOS chọn dùng làm hệ điều hành cho điện thoại Huawei trên thị trường toàn cầu, và vết xe đổ cho việc thiếu hụt app của Tizen hay Windows Phone vẫn còn rõ ràng trước mắt. Mà đó là khi Windows Phone là một OS có thể dùng cho nhiều nhà sản xuất khác nhau đấy nhé, chứ còn HarmonyOS thì khác vì nó bị trói buộc vào Huawei. Xiaomi, Vivo, Oppo và nhiều hãng điện thoại khác không có lý do để đem HarmonyOS lên smartphone của họ.

Huawei_P30_pro.jpg
Một điều không thể phủ nhận là HarmonyOS, hay hệ điều hành Fuschia của Google, chính là đại diện cho một tương lai hệ điều hành khác biệt so với hiện nay. Thay vì làm ra một OS cho mỗi loại thiết bị, chúng ta có thể thấy xu hướng dùng chung một nền tảng, và smartphone sẽ là một trong số những loại thiết bị được hỗ trợ. Nhưng cũng như Fuschia, HarmonyOS vẫn chưa sẵn sàng cho điện thoại, và để điều đó diễn ra sẽ cần một thời gian dài nữa, hoặc một sự đột phá rất lớn nào đó từ Huawei trong việc chiêu dụ app lên HarmonyOS.
159 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ý tưởng tốt nhưng có lẽ chưa thật sự khả dụng vì người dùng đã quá quen với 2 kho CH Play và AppStore, có chăng thì sẽ chỉ đa số người sống trong đại lục dùng HarmonyOS! Như vậy vô hình chung tự cô lập chính mình với thế giới mặc dù dân số TQ rất lớn nhưng như mod đã chia sẻ thì Huawei muốn vươn ra tất cả các châu lục, vậy nên ý tưởng kia xem chừng rất khó thành hiện thực Củ hành (2).gif
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
jonyteo
ĐẠI BÀNG
5 năm
@crazysexycool1981 Hỏi thật, ông cứ ngồi F5 cái trang tinhte này cả ngày à. Sao đi đâu cũng thấy ông vậy. 😕
@hieunguyen7120 Đúng là việc một chiếc smartphone bây giờ chạy IOS hay Android gần như đã đạt tới tiệm cận nhu cầu của người dùng rồi. Giờ mà để phát triển 1 HĐH mới, mang đến những tính năng mới lạ thì đúng thật khó hơn lên giời :D. Nhưng trí óc con người là vô hạn, mình vẫn mong chờ 1 cái gì đó mới mẻ, đem lại nhiều cảm giác mới lạ... chờ thôi chứ biết sao giờ hả bác.
tinhchemte
ĐẠI BÀNG
5 năm
@jonyteo Nói tục một tí là bãi phân nào cũng thấy dấu răng.
@crazysexycool1981 Đúng vậy, trừ trường hợp TQ đống cửa luôn thị trường cho Huawei phát triển. Chứ còn giao tiếp với thế giới thì phải theo chuẩn phổ biến. Chẳng ông dev nào muốn làm app cho OS thứ 3 cả!
traisau_ht
TÍCH CỰC
5 năm
Thấy giống đang tung hỏa mù vờn nhau thôi
@traisau_ht Đang khè mẽo thôi, chứ dùng chắc dùng cho tv vs tủ lạnh 😁
Harmony nghe như HÃY CHI MONEY. Thằng Hua này đúng hút máu thật
TonyWu
CAO CẤP
5 năm
@Anh Hung Thoi Dai Huawei sẽ open Harmony source mà.
Dám thanh niên VN lấy source rồi rename lại, gọi Shark đầu tư.
@TonyWu Thế thì lấy luôn Android cho nhanh chứ cần gì đến cái OS Tàu khựa này
Congcu
CAO CẤP
5 năm
Nó giống như cục lương khô thôi, nhét sẵn trong túi, lúc hoạn nạn thì “méo mó có hơn không”.
Hệ điều hành nội địa thôi. Chứ Global thì không thể nhé rời xa Android là hộc máu lá ngay.
@Diêm Vương Trả Về Trước kia thời 2010 Nokia cũng cười khẩy Android như bạn đấy
Baygia
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Diêm Vương Trả Về Cách đây 10 năm chả ai nghĩ đt china lại đứng tốp thế giới đâu bạn ạ. Nên cái gì cũng có thời gian. Hoặc nó chết hoặc phát triển đã biết đâu mà khẳng định nó o làm được
@Baygia các ông mơ mộng nó vừa thôi =)) thực tế đã chứng minh, miêng bánh chia 2 rồi, thằng MS nhảy vào cách đây 10 năm, chi cả tấn tiền vẫn phải out.

đấy là công ty #1 về software nhé =)) chứ k phải như ông hoa vĩ đâu
@tobe2405 Chuẩn
ThanhThe0806
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tốt, dù sao thì mình cũng ko thích xài chung hđh với bọn TQ. 😃
chả có lí do gì để chọn máy huawei cả

tầm thấp có xiaomi, trung cấp cũng xiaomi, cao cấp có iPhone 😆
Kabm
CAO CẤP
5 năm
@tobe2405 châu Âu nó chọn Huawei vì top camera và top pin đấy!
toolkit
CAO CẤP
5 năm
@tobe2405 Vậy mà doanh số Xiaomi thua xa Huawei ở cả thị trường TQ lẫn quốc tế
nguyenvtu
TÍCH CỰC
5 năm
@Kabm Châu Âu thì HW mới chiếm có 23% thị phần, sau Sam với Táo mà nghe nổ là châu Âu ưu tiên xài HW vậy.
@toolkit sản phẩm tốt chưa chắc đã bán chạy bằng hàng không tốt.

điển hình là oppo và samsung ở VN
@tobe2405 Huawei đắt vcd mà xài thấy có mẹ gì đặc biệt đâu
amanhunt
TÍCH CỰC
5 năm
Nếu Huawei đi theo con đường Tizen của Samsung thì việc port ứng dụng sẽ khá khó khăn. Tuy nhiên nếu HarmonyOS là một bản chỉnh sửa AOSP thì lại khác.
Harry Hiro
ĐẠI BÀNG
5 năm
@amanhunt em nghe nói huawei cũng bị cấm tiếp cận AOSP luôn đó bác
amanhunt
TÍCH CỰC
5 năm
@Harry Hiro không chắc lắm mà mình nghĩ nó được tiếp cận.
Chắc dùng cho nội địa còn ra ngoài thì còn phản xem chán
conghoda5
TÍCH CỰC
5 năm
Không có ứng dụng phổ biến thì đừng mong có người mua
@conghoda5 Quan trọng nhất là app mà
conghoda5
TÍCH CỰC
5 năm
@Lehoanghuynh696 Đúng rồi, huawei bị vào thế phải ra hệ điều hành mới để cứu tình thế, kiểu còn nước còn tát thôi
anhđtr
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vấn đề ở đây là huawei muốn đưa ra thế giới nhưng liệu các nhà phát hành có thể làm app theo hđh này không. Từ đó người dùng sẽ khó lựa chọn xiaomi hơn
Truong.ld
TÍCH CỰC
5 năm
@eddywong1802 Việt nam sao phát triển nổi, nếu có tiền cũng chỉ thuê nước khác nghiên cứu thôi, còn trung quốc nó tự nghiên cứu phát triển kìa, sao so sánh vậy được
Truong.ld
TÍCH CỰC
5 năm
@ros12810.9 Like bác
Bibusama
TÍCH CỰC
5 năm
@peterh ông kia nói đễ hiểu vl, méo hiểu ông rep có liên quan cái gì ổng nói luôn
Hả mon(e)y Âu Ếch, 😁. Không ham
qtkinhdoanh
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cây nhà lá vườn xài chơi thôi. Chứ bán chợ ai mua. Hàng cỡ window phone còn tạch.
eddywong1802
ĐẠI BÀNG
5 năm
@qtkinhdoanh sao nhiều người cứ so sánh wp với mấy cty kỳ lân hay huawei? wp thất bại là vì chiến lược sai hoàn toàn, ko phải cứ cty khổng lồ là ko thất bại. dù sao huawei nó dám thử, ko thử thì ko biết, thử mới biết, thử rồi thất bại, biết thua ở đâu, vậy ko thử là ko thất bại?
toolkit
CAO CẤP
5 năm
@qtkinhdoanh Nếu đã dùng Windowphone thì sẽ thấy việc thiếu ứng dụng chỉ lad 1 phần, quan trọng la giao diện Windowphone quá tù túng
ros12810.9
TÍCH CỰC
5 năm
@toolkit Uh ngày trước cầm con Lu1520 mê mẩn phần cứng của nó bao nhiêu ức chế cái giao diện tù túng bấy nhiêu. Đang dùng quen Android vào mục cài đặt của winphone mà phát ớn. Nghĩ lại không chỉ Nokia thằng Hoang Tưởng Company chết một phần cũng vì đầu tư quá nhiều thời gian công sức vào Winphone, lại thêm cái vụ winphone 7 không lên được 8 rồi winphone 7.8 chứ không phải 8 mà thất vọng tột độ cho một ông lớn. Gã hói Nokia tuyên bố Android là bọn trẻ tự đ ái vào quần nhưng bọn theo Winphone đến cái quần còn không có mà đ ái...
toolkit
CAO CẤP
5 năm
@ros12810.9 Phần cứng của Nokia thời đó tốt, camera còn đi trước nhiều hãng Android nhưng giao diện Windowphone quá tù túng, nhìn thì có vẻ mượt nhưng hiệu năng thua xa iOS
ToNgoc
TÍCH CỰC
5 năm
Chủ yếu có app thôi. Nếu ko có thì vết xe lại theo microsoft thôi
@Truong.ld http://www.techrum.vn/threads/microsoft-huong-d-n-l-p-trinh-vien-cach-port-ng-dung-ios-sang-windows-10.38790/
Có cả project Astoria port cả android qua nhưng bị khai tử trước khi công bố rồi. Winphone cũng support hầu hết các OEM mà bạn. Huawei chưa đủ trình làm mấy tool và chính sách ngon như MS đâu.
Truong.ld
TÍCH CỰC
5 năm
@Lộc Nguyễn Đình Cám ơn bạn
Bronn
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Lộc Nguyễn Đình Do Microsoft thu phí dev quá cao trong khi người dùng thì có tí nên dev không mặn mà thôi. Chứ công cụ thì ngon lành cành đào hết.
Microsoft còn chơi bài cho ng dùng tiền để mua app còn hơn giảm phí cho dev thì hiểu.
@Bronn Chỗ nào thu phí dev vậy? Bạn dùng bản Visual Studio express hay community nó có lấy một xu nào đâu? Ms làm winphone k tệ. Nhưng do tác động kép và sự lớn mạnh đã rồi của android vs ios làm cho nó k còn đất sống.
Dễ thấy bà, chỉ cần ép 1 tỉ dân mình dùng cái BỰA OS là đủ doanh số và lớn mạnh rồi.
Truong.ld
TÍCH CỰC
5 năm
@thanh.vohong Cũng ko cần ép, chỉ cần ưu đãi khủng để phát triển là được vì chính phủ chống lưng tới mức này rồi thì việc đó sẽ ko vấn đề, 1 phần nữa là cấm apple và samsung thì nó lên như bão
Ngọc T
ĐẠI BÀNG
5 năm
Symbian là vua ngày trước. Android ra đời với tư cách mở thu hút nhiều nhà sản xuất tham gia. iOS đóng hoàn toàn nhưng lại là ông hoàng thời đại. Nên thiết nghĩ cái gì cũng có cách giải quyết mà thôi. Hơn thua nhau ở suy nghĩ.
Truong.ld
TÍCH CỰC
5 năm
@Ngọc T Symbian là os ở dạng khác rồi, chưa smart như android và ios nên chết đúng thôi
Còn nhìu challenges lắm

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019