Những rào cản khi làm điện thoại không lỗ, không nút, không dây

Duy Luân
24/1/2019 21:11Phản hồi: 107
Những rào cản khi làm điện thoại không lỗ, không nút, không dây
Không lỗ sạc, không lỗ loa, không nút nguồn... là thứ nổi bật nhất của chiếc điện thoại Meizu Zero vừa ra mắt, theo sau là concept Apex 2019 do Vivo tạo nên. Xu hướng điện thoại không nút, không lỗ có lẽ sẽ ngày càng được nhiều hãng áp dụng, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn mà các nhà sản xuất phải vượt qua trước khi chúng ta thấy một thiết bị "trơn tru" hoàn hảo.

Công nghệ camera dưới màn hình


Chiếc Apex 2019 hoàn toàn không thấy nhắc tới camera trước, cả trong thông báo của Vivo cho đến hình ảnh concept được hãng giới thiệu. Điều này cho thấy Apex 2019 sẽ phải hi sinh camera selfie để có được vẻ ngoài hoàn hảo, hay ít nhất là nó nằm ẩn đâu đó nhưng hãng chưa nói tới.

Camera trước hiện là một trong những rào cản lớn nhất để tiến tới điện thoại full màn hình. Nó là lý do nhiều hãng sáng tạo ra màn hình giọt nước, màn hình tai thỏ. Hay như Samsung, Huawei thì phải làm màn hình khoét lỗ. Việc Xiaomi Mi Mix 3, Oppo Find X dùng camera giấu trong máy đã giải được chuyện này nhưng lại làm tăng độ dày so với những mẫu máy bình thường.

Hiện chúng ta chưa thấy được giải pháp nào khả thi cho việc giấu hẳn camera xuống dưới màn hình mà không phải hi sinh một cái gì đó về thiết kế. Biết đâu trong năm 2019 có hãng nào đó làm được một tấm nền có camera ẩn bên dưới mà không cần khoét lỗ cho ống kính?


Kĩ thuật sử dụng màn hình làm loa thoại

Chiếc Mi Mix 1 đời đầu tiên không có loa thoại, Xiaomi làm vậy để có được màn hình đẹp và liền lạc, thay vào đó họ dùng công nghệ cơ điện để truyền âm thanh vài tai bạn thông qua màn hình. Công nghệ này không tệ, tuy nhiên chất lượng âm thanh của con Mi Mix 1 hơi đục và trong một số trường hợp sẽ hơi nhỏ một chút, về cơ bản là không so được với loa thoại truyền thống.

Để đạt được chất lượng âm thanh cao, sẽ cần các hãng làm việc nhiều hơn để để sáng tạo ra những công nghệ mới hoặc cải thiện kĩ thuật hiện tại thì chúng ta mới không phải hi sinh chất lượng âm thanh khi đàm thoại, nhất là khi đi ngoài đường hoặc gọi điện ở nơi đông người.


Sạc không dây đã đủ trưởng thành hay chưa


Không có cổng kết nối USB thì cũng không vấn đề gì với nhu cầu chép dữ liệu vì hiện tại chuyện đó cũng không quá cần thiết, chưa kể thẻ nhớ microSD sẽ là thứ tuyệt vời để chép dữ liệu giữa máy tính với điện thoại và ngược lại.

Tuy nhiên, cái thốn nhất khi không có cổng USB đó là bạn sẽ phải chuyển sang dùng sạc không dây. Có một số vấn đề với sạc không dây như sau:
  • Giá sạc không dây còn cao
  • Khó mượn sạc của người khác để xài chung khi cần
  • Sạc không dây buộc phải để điện thoại nằm lên đế sạc, thiếu sự linh hoạt
Hiện tại chúng ta đã có công nghệ sạc gắn dưới bàn, đặt máy chỗ nào cũng được. Kĩ thuật sạc không dây xuyên qua không khí ở khoảng cách xa cũng bắt đầu thử nghiệm bởi nhiều hãng khác nhau. Tuy nhiên các sản phẩm thương mại hóa thì vẫn giống như nhiều năm trước.

sac_khong_day.jpg

Quảng cáo


Kính phải bền hơn

Meizu Zero hay Vivo Apex 2019 đều được cấu thành chủ yếu từ kính. Kính là vật liệu dễ để làm ra một bề ngoài liền lạc nhờ hiệu ứng bóng bẩy, tuy nhiên nó cũng rất dễ vỡ và khi vỡ thì sửa chữa rất tốn kém. Các loại kính như Gorilla Glass thì tuy có chống trầy thật đấy nhưng chúng vẫn có thể vỡ ra khi làm rơi điện thoại. Bài toán kính khó vỡ này đã bắt đầu xuất hiện từ 5 năm trước và tới nay chúng ta vẫn chưa có giải pháp nào khả thi có thể thỏa mãn mọi nhu cầu mà giá vẫn tốt, không làm đội giá điện thoại lên cao.

galaxy-s8-squaretrade-breakability-4.jpg
Dù có nhiều rào cản như vậy nhưng các hãng sản xuất điện thoại vẫn sẽ ra mắt những chiếc máy không lỗ, không sạc, không dây. Theo thời gian, các điểm hạn chế sẽ dần dần được thay thế bằng giải pháp mới hơn, tốt hơn và liền lạc hơn, bởi vì bạn cứ phải làm cái đã thì mới biết cần cải thiện những gì.

Tham khảo: BGR
107 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Quang Hoanh
ĐẠI BÀNG
5 năm
Với em, iphone 6 hay s6 edge từng dùng qua là đã đủ dùng.
ruacon86
TÍCH CỰC
5 năm
@Quang Hoanh Liên quan vãi
Công nghệ mỗi ngày một phát triển, rồi 1 lúc nào đó trong tương lai, con người sẽ mong muốn sử dụng điện thoại mà ko cần bất cứ thao tác nào trên màn hình, chỉ đơn thuần dùng suy nghĩ để điều khiển cũng nên 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Khéo còn chê vẫn dùng điện thoại trong khi chả cần chỉ cần nghĩ là bắn tin cho nhau được :D
tvhieu
TÍCH CỰC
5 năm
@vicktorbui Vậy nghĩ gì được đấy không nhỉ?
@crazysexycool1981 lúc đó mất hết thú vui rồi thím, nghĩ nó cũng làm theo thì cần gì nhìn ngắm nó nữa, cần gì tiếp xúc màn hình, chạm vuốt, thao tác và chiêm ngưỡng nó chạy, nhìn cái thiết kế của nó nữa, giờ chỉ cần như cái hộp quẹt là được.
@vicktorbui Nghĩ thôi mà nó đã hiểu và làm luôn cho mình thì căng. lộ hết cả ý đang suy nghĩ rồi.
Mà ý đồ đen tối thì lại nhiều.
Mấy anh khựa cũng lắm trò nhỉ 😁
Không có cổng USB là thốn lắm, khi máy bị treo hoặc lỗi update không có cổng USB để recovery lại là ăn cám
@BlackBerryz Làm cái chấu ở mặt lưng là dc. Vừa sạc nhanh vừa truyền dữ liệu khi cần
@BlackBerryz Ko lỗ nhưng bị rỗ, lưng toàn rỗ. Lo gì cái vụ dữ liệu. Cho lên mây rồi kéo về. Hoặc bắn Bluetooth
@If you dont mind Cái chấu để sạc ở mặt lưng to bỏ bà đi, thà sạc qua usb còn hơn.
0f444f65ef24067a5f35.gif
khuongna06
ĐẠI BÀNG
5 năm
@BlackBerryz Quan trọng nhất là việc không có bộ phận như usb để kết nối này. Nhưng tương lai có lẽ sẽ có con chip như nfc hay kiểu sạc không dây là sẽ khắc phục được khuyết điểm này. Cái tốt nhất là công nghệ ngày càng rẻ nhưng nó lại đi càng nhanh, có đủ tiền để chạy theo mới quan trọng, còn không chịu khó xài sau vài năm ( kiểu hàng điện tử nội địa Nhật có những tính năng mà vài năm sau mới phổ biến ở nước ta chẳng hạn).
Tương lai smartphone 100 con như một, khác nhau mỗi cách đặt camera sau và logo 😁
@If you dont mind Rán sống đến ngày đó đi bạn
kaichuan
TÍCH CỰC
5 năm
@If you dont mind Cũng như làm toán thôi, có nhiều cách giải nhưng những cách giải tốt nhất và hiệu quả nhất thường chỉ quy về một đầu mối, một cách làm.
Kome.Cafe
ĐẠI BÀNG
5 năm
@If you dont mind Thì dần dần giống cái tăm ấy, chỉ khác nhau cách đóng gói và logo. Hết
Không camera thì dễ lắm, còn ẩn camera bên dưới màn hình thì chắc khó hơn lên trời. Vừa màn hình hiển thị đẹp vừa camera selfie đẹp ko có đâu.
khuongna06
ĐẠI BÀNG
5 năm
@centernc Lg mới ra mắt màn hình tivi có thể tuỳ chỉnh trong suốt rồi, nên việc để camera dưới màn hình sẽ khả thi trong thời gian không xa. Giờ cần chờ công nghệ 3d hiện lên trên mặt kính hoặc xa hơn là chiếu ra ảnh không gian 3 chiều khi đàm thoại như đang đối mặt nói chuyện ( chứ kiểu ghép mấy miếng nhựa hay đeo kính thì có rồi nhé). Nói chung việc đt sắp tới không cần nút không xa ( quan trọng hiệu năng khi sử dụng, mức giá có tốt để tập trung những công nghệ mới vào hay không thôi.
vũ giáo
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cho hỏi lỗ mic thì sao nhỉ, có bỏ đc lỗ mic ko ta?
@Duy Luân Cái vụ loa thoại sao loài người vẫn ng* thế nhỉ? Sao ko nhét nó lên cạnh trên của máy thổi thẳng lên trời, đâu cần thổi vuông góc màn hình như hiện giờ.
Khi nghe nếu sợ lọt ra người khác nghe thấy thì vol bé lại hay ra ngoài nghe. Nghe nhỏ thì nghiêng đt 45 độ là to rõ....
Vậy mà loài người chưa làm
@Duy Luân Sạc không dây (Wireless) khác với sac Qi (cũng không dây) bác Luận a, cần phân biêt hai loại
- Sac Qi có thể đặt nằm hay đặt nghiêng tuỳ theo loại sac...
- Sac wireless cũng vậy Loại này vừa ra sản phẳm dùng cho các loai phone cũ từ i5 (táo), s5 (samsung) giá tương đối rẻ, mình mơi mua 1 cái cho i6 giá $8.00 đước rebate -$8.00 nên bằng $0.00
Đúng ra wireless sac đã có từ thuở S2 ,mình mua hai cái nhưng cái board kết nối giữa S2 và bàn sac không hoạt đông, mình cất đến bây giờ đem ra sạc cho iphone 8 và X vẫn tốt không cần board nên thành sac Qi,
vói iphone 6, 6s,t mình dùng Case đăc biêt bán kèm theo wireless sạc, khi sạc phôn sẽ dính vào mặt bàn sạc bởi nam châm ( phôn không thể rớt ra khỏi bàn sac), cũng tại mặt nam châm là nơi trực tiếp để điện sạc vào iphone, không dùng dây nên gọi là wireless thôi... tuỳ theo sự lựa chon , phôn có thể đặt nằm hay nghiêng trên bàn sạc

a.PNG

@TsanHoang Qi là chuẩn sạc thôi bạn, còn sạc không dây kia thì cũng là dựa trên các chuẩn có sẵn thôi
@TYA Chắc có rào cản gì nên mới k làm thôi. Chứ ai chả nghĩ ra kiểu đó
skullofanh
TÍCH CỰC
5 năm
VỀ khoản bỏ loa thoại và nghe thông qua màn hình thì phải học hỏi mấy dòng điện thoại Kyocera, hãng này còn có dòng dt màn hình làm bằng sapphire 😁
@Duy Luân "thẻ nhớ microSD sẽ là thứ tuyệt vời để chép dữ liệu giữa máy tính với điện thoại và ngược lại." Nó bỏ luôn lổ gắn sim + thẻ nhớ thì dùng microSD bằng niềm tin à😃
@Cửu Thiên Đang nói máy bình thường á bạn
@Cửu Thiên Thế mới gọi là " tinh tế " chứ bạn, đã là " tinh tế " thì viết sao nó cũng " tế tinh " bạn ơi kkkk
Thẳng băng, không có cái nút, cũng không có cái lỗ, cũng không có cái mồng, vậy rốt cuộc nó giới tính gì đây? =)
NatvPa
TÍCH CỰC
5 năm
Dào cản lớn nhất: Apple chưa làm
@NatvPa "Rào", cơ mà trộ ôi Apple đại đế kinh thật đấy 😁
NatvPa
TÍCH CỰC
5 năm
@alakazam1994 Thảo nào viết xong thấy sai sai 😃 tks bác nhưng e lười ko sửa đâu.
Thật sự là với mấy cái "tính năng" mà dễ ăn gạch từ người dùng thì các hãng android nên để Apple đi trước, để cho cái đó thành mốt thì hẵng làm. Như vụ bỏ jack 3,5; khoét tai thỏ ấy. Ví dụ như essential phone mà ra sau iPhone X thì tự dưng có ngay bài marketing "khoét gọn" ngay.
Samfan9082
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bây giờ hãng nào làm được viên pin có dung lượng lớn mà nhẹ và gọn thì hãng đó nắm trùm. Cơ mà khó lắm.
Éo biết làm tai nghe ko dây tiện chỗ nào khi mà nó vẫn bất tiện vãi lol ra. Đầu tiên phải bấm nút on/off trên tai nghe, sau đó phải bật cái bluetooth trên máy lên để pairing vs nhau, nếu ko pairing dc phải search mà kết nối nó lại. Chưa hết ,xui bữa nào tai nghe ko dây nó hết pin quên sạc là vui thấy mịa lun. Cái nữa tai nghe ko dây nhất là cái tai mà ko có dây nối hay đeo cổ , nó còn ác cái nhiều khi ko dính khít tai đi đường mà lỡ quơ 1 cái nhất là cấn mũ bảo hiểm rơi xuống đường là xác định.... xe cán qua phát cười hay khóc tự hiểu.

Trong khi tai nghe có dây ngoài cái dây nhợ lòng thòng ra chỉ cần cắm phát là cả 1 thế giới khác ập vô tai. Riết thấy bọn sản xuất điện thoại nhất là apple chỉ giỏi ép người dùng theo ý mình nhưng thực tế công nghệ tai nghe ko dây chưa thực sự đáp ứng mong đợi. Apple chuyên gia ép người khác nhất là cái vụ bỏ hết cổng trên macbook ép bỏ thêm máu mua thêm cái phụ kiện khác để nối lại. tốt nhất các hãng nên làm thêm jack 3.5 mm kèm theo để người dùng có quyền lựa chọn cái họ cần
@Barbatos "Việt Nam thì thấy toàn sony nên chả trách hở ra sony, nhưng sony thật là chả có tuổi j so vs grado, beyerdynamic, rha, sen, AT, bose hay beats đâu" cho cười ỉa vào cái. Beats hàng ruồi đòi mon men lên chiếu trên với Bose, Sen từ khi nào vậy chế.
@samsunggalaxy tôi k0 nói chuyện vs mấy thánh nghe qua miệng, và chắc bao h nhấc nổi cái mông nghe cho bik vs ng ta, vậy nhé, tự hiểu, đừng làm mất time của nhau😃
botykpt
TÍCH CỰC
5 năm
@emmanuel03082017 mình thấy bình thường mà. loa ở nhà mình để sẵ, về đến nhà nó tự kết nối luôn đâu cần pair đâu. tai nghe cũng thế, bật lên là kết nối ngay luôn
@emmanuel03082017 Dùng Note 9 với Sony W700N mở cái là kết nối ngay. Có cái ko dám đeo khi đi xe vì sợ rơi và như bạn nói là pin vẫn phải sạc mà W700N pin cùi lắm
rungvang
TÍCH CỰC
5 năm
Cũng lại giống dự án làm điện thoại module, tháo các phần ra nâng cấp thôi, đt ko lỗ, ko nút, ko dây chưa phù hợp với công nghệ hiện tại.
tetekh
TÍCH CỰC
5 năm
Làm module camera, 1 cái dùng cả cho trc và sau, chỉ cần xoay là đc. Có thể tạm gọi là thiết kế tê giác vì nó có 1 sừng khi lắp module cam vào
Bài phân tích rất hay nhưng vẫn chờ đón những em máy ko nút như vậy.
😁 Chịu khó viền trên dày tí thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019