Những sản phẩm muốn biến smartphone thành máy tính đã từng ra mắt

Duy Luân
21/2/2016 20:4Phản hồi: 60
Những sản phẩm muốn biến smartphone thành máy tính đã từng ra mắt
HP Elite x3 ra mắt với khả năng biến từ điện thoại thành laptop, nhưng đây không phải là lần đầu tiên giải pháp dạng này xuất hiện. Từ năm 2007 Palm đã ra mắt một chiếc laptop để xài cặp với dòng smartphone Treo của họ, rồi Motorola cũng có động thái tương tự như áp dụng cho Linux và chiếc Atrix 4G của công ty. Ngay cả Lumia 950 và 950 XL cũng là những thiết bị mang trong mình ước muốn được xài điện thoại như là máy tính.

Palm Foleo


Tất cả bắt đầu với chiếc Foleo năm 2007, một mẫu laptop cỡ nhỏ xài chung với dòng điện thoại Treo lừng lẫy bấy giờ. Foleo chạy một bản Linux được tùy biến, màn hình 10" 1024 x 600, RAM 128MB, bộ nhớ trong 256MB và bất kì thay đổi nào với tài liệu được làm trên Foleo thì cũng được sync sang điện thoại nhờ kết nối Bluetooth. Bản thân Foleo cũng có trình duyệt Opera để lướt web, quản lý email bằng Treo E-Mail, còn việc chỉnh sửa tài liệu sẽ được thực hiện bằng bộ Documents To Go. Foleo còn có tính năng khởi động nhanh tức thì, không cần tắt mở nguồn như laptop bình thường.

Tuy nhiên, thiết bị này chưa bao giờ được bán ra cả. Ban đầu, Palm định bán Foleo với giá 499$ (giảm 100$) cho khách đặt trước vào quý 3 năm 2007. Nhưng chỉ 3 tuần sau khi giới thiệu, vào ngày 4/9/2007, CEO của Palm cho biết hãng sẽ hủy bỏ thiết bị này và tập trung lại vào các sản phẩm cốt lõi của mình. Đáng chú ý là chỉ vài tuần sau đó những chiếc netbook đầu tiên bắt đầu xuất hiện, trong đó có các máy EeePC của Asus. Tuy nhiên, netbook là một cái máy tính đầy đủ không cần sync với điện thoại, và nếu Foleo ra mắt thì có lẽ nó đã bị cạnh tranh khốc liệt bởi netbook nên quyết định của Palm là rất chính xác. Dù sao thì mức giá 499$ vào thời điểm 2007 cũng là khá cao và smartphone lúc đó cũng chưa làm được nhiều việc như ngày nay.

Xem thêm: trên tay Palm Foleo


Palm_Foleo.jpg

Celio Redfly


Khoảng một năm sau, công ty Celio cho ra mắt một giải pháp tương tự như Palm Foleo, có điều nó sẽ không xài chung với smartphone Treo mà sử dụng với một thiết bị chạy Windows Mobile 6 của chính Celio. Máy dùng màn hình 8", cũng có bàn phím, có touchpad của riêng mình và thời lượng pin được khoảng 8 giờ. Ban đầu Redfly cũng được dự tính sẽ là hỗ trợ cho cả những hệ điều hành khác, trong đó có cả BlackBerry, nhưng vì nhiều hạn chế như Foleo nên thiết bị đã không được đón nhận tốt.

Đó là chưa kể tới chuyện vào năm 2008 thì netbook bắt đầu thịnh hành, có những chiếc máy vừa đủ mạnh để làm các việc mà Redfly hay Foleo có thể làm trong khi giá lại rất hấp dẫn. Và tất nhiên, thời điểm đó smartphone cũng chưa mạnh mẽ và trở thành một công cụ làm việc đắc lực như ngày nay. Người ta vẫn nghĩ đến laptop đầu tiên trong thế giới công nghệ, không phải là mobile như bây giờ.

celio_redfly_blackberry.jpg

Motorola Atrix


Năm 2011, lúc này điện thoại Android đang bắt đầu thịnh hành hơn. Motorola đã ra mắt chiếc điện thoại Atrix của mình kèm theo một cái dock laptop (về sau nó được đổi tên thành LapDock). Khi bạn gắn điện thoại vào dock, máy sẽ chuyển sang sử dụng hệ điều hành dựa trên Ubuntu (Linux) với khả năng chạy nhiều app như trình duyệt, ứng dụng văn phòng, app quản lý file, sync thông báo từ điện thoại sang, phần mềm chơi các file multi media...

Lại một lần nữa, khoảng trống về hiệu năng, về những gì bạn có thể làm và sự quan trọng của laptop hồi năm 2011 so với mobile là những nguyên nhân đã khiến LapDock không được phổ biến rộng rãi. Ngoài ra, mức giá 500$ cho cái LapDock cũng không phải là thứ dễ mua. Về sau Motorola có ra mắt thêm một số model LapDock khác nhưng giờ tất cả đều đã bị ngừng kinh doanh.

Xem thêm: Trên tay và thử nghiệm bộ đôi laptop dock + Atrix 4G

Quảng cáo



Mortorola_Atrix_LapDock.jpg

Asus PadFone


Năm 2012, Asus ra mắt một bộ thiết bị khá hấp dẫn: điện thoại nhét vào dock để xài như tablet. Lúc này, dock sẽ lấy mọi tài nguyên cũng như hệ điều hành của điện thoại để hoạt động, tức là cũng chạy Android chứ không phải là một bản Linux nào đó. Asus thậm chí còn có bàn phụ kiện bàn phím rời cho dòng PadFone của mình. Về sau có thêm một số thế hệ PadFone mới ra mắt nhưng tới năm 2015 thì không còn sản phẩm mới nào thuộc series này được giới thiệu. Tính đến lúc này vẫn chưa có hãng nào làm ra giải pháp tương tự như PadFone.

So với những dock laptop trước đó, PadFone ra mắt đúng vào thời điểm tablet đang thịnh hàng nên nó thu hút được sự chú ý của nhiều. Tuy nhiên, giá vẫn khá đắt, nhất là khi bạn đã bỏ tiền ra mua smartphone rồi mà phải mua thêm tùm lum thứ dock nữa.

Asus_PadFone_2.jpg

Lumia 950 / 950 XL

Quảng cáo


950 và 950 XL là niềm hi vọng mới của Microsoft về Windows 10 Mobile, và nó sở hữu chức năng Continuum cho phép dùng như desktop khi kết nối vào màn hình ngoài. Continuum có khả năng chạy các ứng dụng đã cài sẵn trên điện thoại, miễn chúng là universal app và có hỗ trợ giao diện desktop là được. Đây cũng là điểm nhấn chính được Microsoft sử dụng để tích cực quảng cáo cho thiết bị của hãng.

Tuy nhiên, Continuum chưa phải là một giải pháp tốt tính đến thời điểm hiện tại. Sự thiếu hụt về phần mềm, hệ sinh thái Windows 10 Mobile yếu kém chính là những nguyên nhân khiến Continuum chưa thể cất cánh. Nếu hệ sinh thái Windows Mobile tốt hơn thì có lẽ đã có nhiều app universal hơn, tức là Continuum sẽ hữu hiệu hơn. Hiệu năng chưa thật sự tốt cũng là một điểm cần đề cập đến trong bối cảnh chiếc Lumia 950 XL chạy chip Snapdragon 810.

Continuum_Lumia_950_XL_tinhte-8.jpg

NexDock


Đây là một dự án đang gây quỹ trên KickStarter. Nó cũng hơi giống như cách mà Atrix và LapDock hoạt động, có điều sử dụng công nghệ Continuum của Windows 10 Mobile để biến thành một chiếc laptop (thay vì desktop). Hiện tại NexDock đã gây quỹ được 50.000$ nhưng vẫn còn rất lâu mới có thể chạm đến mốc 300.000$ do nhà sản xuất đề ra. Trên máy có pin 10.000mAh, hai cổng USB, đầu đọc thẻ nhớ và màn hình 14" độ phân giải 1600 x 900. Giá bán sắp tới của NexDock là 149$, khá hấp dẫn.

NexDock-Windows-10-Mobile-Continuum.png

HP Elite x3


Nỗ lực mới nhất để dùng điện thoại như là laptop đến từ HP. Elite x3 là một chiếc điện thoại Windows 10 Mobile hỗ trợ Continuum. HP có ra mắt một dock laptop gọi là Mobile Extender, nó có thiết kế khá đẹp mặt, mỏng và mở rộng thêm một số cổng kết nối khác. Vì được chống lưng bởi một công ty lớn như HP nên tiềm năng của Elite x3 và Mobile Extender lớn hơn so với NexDock.

Hiện chưa rõ giá bán của bộ đôi này, tuy nhiên Elite x3 được HP nhắm đến khách hàng doanh nghiệp là chủ yếu vì họ mới có khả năng chạy ảo hóa, giải pháp giúp HP giải quyết vấn đề thiếu hút phần mềm của Windows 10 Mobile nói chung và Continuum nói riêng.

HP_Mobile_Extender_Folio_Elite_x3_promo.jpg

Tham khảo: TechRadar
60 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đây chính xác là những phế vật biểu tượng của sự phí phạm tài nguyên của con người.
barney88
ĐẠI BÀNG
8 năm
@bookofthing Dạo này Tinh Tế bắt đầu xuất hiện các bài sử dụng ngôn từ không hợp lý mục đích câu like rồi ạ?
@barney88 Câu like đâu có được tiền hay gì đâu mà câu like
@bookofthing ba má bác chắc tốn tiền nuôi bác lắm
@khanh nguyễn hồng Cảm ơn bạn đã quan tâm, cũng hơi tốn kém nhưng ơn trời mình đã kiếm một cô vợ để bù cho sự tốn kém đó rồi, mình thắc mắc là sao bạn lại hỏi vậy, có lẽ ba má của bạn nuôi bạn ít tốn kém, hay không tốn kém gì cả (có phải bạn là siêu nhân hôn, hay 1 tuổi biết xxx nên được người ta nuôi hay là ...) tò mò quá?
Túm lại là giải trí là giải trí, công việc là công việc, kiểu xăng ko ra xăng, nhớt ko ra nhớt thì......
khoibangha
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Bác Sĩ Gây Mê Ngày xưa người ta cũng nói vậy với cái điện thoại có camera
@Bác Sĩ Gây Mê Thì thành xe 2 thì.... 😆))
Thất bại cả
1520nokia
ĐẠI BÀNG
8 năm
Dùng để giải trí và khoe với bạn bè cho vui thì ok .
Mình đã phát biểu không dưới 5 lần trên tinh tế, rằng HP làm ra cái này không phải để bán cho các bác. Họ làm ra cũng không phải để nó thành công 100%. Họ làm ra sản phẩm mẫu để chào hàng các đối tác doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì phải cái gì ăn ngay được họ mới đầu tư, nên cần có một sản phẩm mẫu. Xin đừng bảo họ óc chó nữa, họ đã làm trong cái ngành này nhiều hơn tuổi của các bạn
hdo2
TÍCH CỰC
8 năm
@If you dont mind bọn nước đổ lá khoai chấp làm gì hả bác khi mà sp của HP xuất hiện đầy trong các cơ quan nhà nước lẫn tư nhân lớn, HP nó làm ra cái Laptop dùng kèm với con x3 chỉ để mang tính chất chào hàn, ai dùng thì sản xuất thôi. Giống như mấy mẫu business của nó chủ yếu làm theo đơn đặt hàng của công ty nhiều hơn là mang đi bán lẻ 😁
@If you dont mind Mình vẫn thích sự sáng tạo của HP cho dự án này. Nhưng mình không thích cách bạn suy nghĩ cứ công ty lớn,tiềm lực mạnh là cứ thành công. Nếu vậy thì IBM, NOKIA, MOTOROLA, BB, YAHOO...không bao giờ thua lỗ hay bán mình chắc?:p:p:p
caphe17
TÍCH CỰC
8 năm
@If you dont mind Thấy gái xinh thì khen, thấy gái xấu thì chê..
Tương tự..
@If you dont mind Lâu lắm rồi mới được cái cmt đúng ý mình. Họ bán cho doanh nghiệp chứ bán chi cho mấy mẹ buôn rau đâu mà chưa gì đã xúm vào chửi. Cái biến thành windows bản trên lap đấy vẫn chỉ là thử nghiệm thôi. Máy yếu sẽ không chơi được. Đấy là điều dĩ nhiên. Coi như là stream video thôi.
cái cuối cùng giảm dc nhiều chi phí, tập trung tối đa vào văn phòng phát xít thật
thaiminhfd
TÍCH CỰC
8 năm
Người ta dám nghĩ dám làm, có khả năng nghĩ và làm. Thành công thì sẽ mang lại danh tiếng và lợi nhuận, không thành công thì làm cơ sở để thay đổi. Khác với những nước bán tài nguyên thô mua sản phẩm và chém gió.
nierec
TÍCH CỰC
8 năm
việc thiết bị này phụ thuộc thiết bị kia thì thật là tạo khó khăn cho mình.
mt4321mt
ĐẠI BÀNG
8 năm
atrix lap dock de choi ps3 ps4 van ngon nhe
Dt chỉ để giải trí, không dùng làm cong viec nhu mt dc đâu, cứ để laptop là ok
HPSS
TÍCH CỰC
8 năm
Họ có thất bại thì cũng chưa đến lượt mấy thánh chỉ đọc review phán xét! 😁
bantayden
TÍCH CỰC
8 năm
Nhớ con laptop 3G gì đó của nokia nữa mà bác @Duy Luân
những thất bại trên đều được đo bằng những bài học đáng giá.
bạn đọc lại giùm cái
@If you dont mind Kể cả sản phẩm quảng cáo đi phát miễn phí, công ty nào cũng muốn nó thành công bạn à:p:p:p
và tất cả đều thất bại thảm hại. mới nhất là hai cái lumia 950 cũng đã góp mặt trong các sản phẩm đình đám mà bị lãng quên vì cái tính năng lãng nhách này
@bị bỏ bê Chưa chắc bạn à! cần thêm chút thời gian nữa để xem sao, chứ bây giờ kết luận hơi sớm:p:p:p
romero
TÍCH CỰC
8 năm
@bị bỏ bê Kể ra mà nó cắm dây ra màn hình luôn rồi dùng bluetooth kết nối thì may ra, chứ ai mua cái cục của nợ kia làm giè

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019