Những tác phẩm nhạc giao hưởng hay nhất cho ngày lễ Giáng sinh

AudioPsycho
22/12/2019 4:15Phản hồi: 81
Những tác phẩm nhạc giao hưởng hay nhất cho ngày lễ Giáng sinh
Chỉ còn mấy ngày nữa là đã đến lễ Giáng Sinh, chắc hẳn hầu hết mọi người đều có những kế hoạch đi chơi của riêng mình. Tuy nhiên đối với những người không thích không khí ồn ào ở các buổi party, ngồi nhà nghe nhạc cũng có cái thú của nó. Dưới đây là một số tác phẩm nhạc giao hưởng rất phù hợp để nghe trong đêm Noel, đến từ những nhà soạn nhạc nổi tiếng như George Frideric Handel, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart... xin mời bạn đọc cùng thưởng thức.

For Unto Us A Child Is Born (Messiah) – George Frideric Handel




Handel sáng tác bản Messiah vào năm 1741 kể về câu chuyện của Chúa Jesus. Tác phẩm lúc đầu chỉ được biết đến trong phạm vi nhỏ tuy nhiên sau đó nhanh chóng được truyền bá rộng rãi, trở thành một trong những tác phẩm được biểu diễn nhiều nhất của nền âm nhạc phương Tây. For Unto Us A Child Is Born là phần chorus của bản Messiah nổi tiếng miêu tả khung cảnh linh thiêng khi Chúa ra đời.

The Christmas Oratorio – Johann Sebastian Bach




The Christmas Oratorio được sáng tác bởi Johann Sebastian Bach vào năm 1734 để biểu diễn trong nhà thờ vào mùa Giáng Sinh. Tác phẩm này được Bach kết hợp dựa trên những nhạc phẩm mà ông đã sáng tác tuy nhiên được thay đổi một số chi tiết để phù hợp hơn với dịp lễ. The Christmas Oratorio gồm 6 phần kể về sự ra đời của Chúa Jesus và hành trình của Magi.

Alleluia (Exultate , Jubilate) – Wolfgang Amadeus Mozart




Wolfgang Amadeus Mozart sáng tác Exsultate, Jubilate (Rejoice, Be Glad), bản motet với 3 movement khi đang ở Milan. Lúc này ông đang biên soạn vở opera Lucio Silla (vào mùa Giáng Sinh năm 1772). Exsultate, Jubilate được công diễn lần đầu tiên vào năm 1773 ngay trước khi Mozart tròn 17 tuổi. Movement cuối cùng của tác phẩm kết thúc bằng Alleluia.

Concerto Grosso In G Minor – Arcangelo Corelli




Concerto Grosso In G Minor, hay còn được biết đến với cái tên ngắn gọn hơn là Christmas Concerto, được công bố vào năm 1714 sau khi Arcangelo Corelli mất và đưa vào danh sách 12 bản concerti grossi của Corelli. Concerto Grosso In G Minor được viết vào khoảng năm 1690.

Quảng cáo



In The Bleak Midwinter – Gustav Holst



In The Bleak Midwinter được dựa trên bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Christina Rosetti, được xuất bản lần đầu tiên với tựa đề A Christmas Carol (Scribner Monthly - 1972). Năm 1906 nhà soạn nhạc Gustav Holst phổ bài thơ này thành nhạc, đặt tên tác phẩm là In The Bleak Midwinter (trong quyển The English Hymnal)

Magnificat – Johann Sebastian Bach




Magnificat được viết vào năm 1723 ngay sau khi Bach được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành âm nhạc của nhà thờ St Thomas (Leipzig). Tác phẩm được công diễn trong mùa Giáng Sinh năm đó. Về sau Bach có viết lại một phiên bản mới cho Magnificat để diễn trong Lễ viếng thăm (Visitation Ceremony).

Quảng cáo



Let The Bright Seraphim (Samson) – George Frideric Handel



Let The Bright Seraphim nằm ở phần kết của vở Samson ngay trước phần chorus cuối. Phân đoạn này miêu tả cảnh các thiên thần seraphim và cherubim xuất hiện và đưa linh hồn của anh hùng Samson về Thiên Đàng.

Ombra Mai Fu (Serse) – George Frideric Handel




Ombra Mai Fu, hay còn được biết với tên Largo, là phần mở đầu của vở opera Serse (1738) của George Frideric Handel. Tuy vở opera này không được công chúng yêu thích cho lắm, các nhà phê bình vẫn đánh giá cao phân đoạn Ombra Mai Fu. Vào Giáng Sinh năm 1906, nhà phát minh Reginald Fessenden thử nghiệm phát chương trình radio AM đầu tiên và ông đã chọn Ombra Mai Fu, biến nó thành tác phẩm âm nhạc đầu tiên được phát qua sóng radio.

A Hymn To The Virgin – Benjamin Britten




Benjamin Britten viết A Hymn To The Virgin lúc ông mới 16 tuổi. Phần lời hát chính là một bài thơ vô danh ca ngợi Đức Mẹ Đồng Trinh Mary, được in trong sách nhạc Oxford Book Of English Verse. Benjamin Britten sáng tác tác phẩm này chỉ trong một ngày khi đang nằm trong phòng bệnh ở trường, và ông cũng không có giấy kẻ nhạc nên đành phải sử dụng giấy viết thường. A Hymn To The Virgin đã được biểu diễn tại đám tang của Benjamin Britten.

Ave Maria – Charles Gounod, Johann Sebastian Bach




Ave Maria là nhạc phẩm đã quá nổi tiếng và bất cứ ai cũng biết đến nó. Charles Gounod viết nhạc cho Ave Maria trên nền một phiên bản được chỉnh sửa từ Prelude No. 1 in C Major trong The Well-Tempered Clavier (Johann Sebastian Bach, 1722).

Nguồn udiscovermusic
81 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

VAdaihiep
TÍCH CỰC
4 năm
Noel nghe album của Michael Bublé cũng khá hay
see022
CAO CẤP
4 năm
@VAdaihiep Cảm ơn tinhte tặng quà đúng giáng sinh để được lên cao cấp. Noel vui vẻ nha mọi người !
Mr.BanhMi
ĐẠI BÀNG
4 năm
@see022 năm nào cũng nghe ông này
@Mr.BanhMi Mình cũng vậy.
IQ52
TÍCH CỰC
4 năm
giai điệu của Bach tươi sáng, yêu đời, ngày thường cũng bật, Christmas Oratorio xem thú hơn nghe
Vẫn là những bản nhạc cũ và huyền thoại.
Nhân loại hết chất xám rồi sao 🆒
doanphucgt
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hongphuc1992 Ngày nay nhạc nhẽo toàn chạy theo trào lưu "siêu to khổng lồ" thì làm sao như ngày xưa được.
@doanphucgt Chúng nó theo trend ông giáo ạ :p
@hongphuc1992 Bởi thế cho nên những thứ cách đây cả mấy thế kỉ mà vẫn trường tồn cho đến giờ & sau này.
Không rành âm nhạc nên chịu
Với mình ngày này vô nghĩa 😃
Last Christmas là bài hay nhất mọi thời đại. Chúc anh em giáng sinh an lành 😁
danlv
TÍCH CỰC
4 năm

:p
Hay vãi
Re0
CAO CẤP
4 năm
giao hưởng mình yêu tất cả chúng anh em ạ , tuyệt với
Mr.BanhMi
ĐẠI BÀNG
4 năm
bữa nay mở nhạc này nghe mới thấy không khí giáng sinh
Ôi. năm nay Giáng sinh ko lạnh tẹo nào cả
IPAD II
TÍCH CỰC
4 năm
Last Christmas .😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
merry Christmas
RIM
CAO CẤP
4 năm
Merry Christmas to all of you 😁
N.H.D.12
TÍCH CỰC
4 năm
Toàn bài hay.
Mình thích bài này nữa này
Feliz Navidad
hiepmu
CAO CẤP
4 năm
@Antonioo mình thì ghét bài này, Đàm Vĩnh Hưng hát bài này càng ghét hơn nữa 😁
N.H.D.12
TÍCH CỰC
4 năm
@hiepmu ủa là ghét thật hay giỡn vậy, nghe như kiểu nói ngược á 😆)
bác nghe bản remake tiếng Việt làm gì, làm gì có bào nào hay đâu :v

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019