Bên dưới là những thứ mình tổng hợp lại từ việc quan sát những xu hướng về thiết kế và công nghệ đang dần xuất hiện trên thị trường smartphone, và nó sẽ là nền tảng để nhà sản xuất tiếp tục làm ra những mẫu smartphone mới. Đây là những thứ mà bạn có thể kỳ vọng sẽ xuất hiện trên điện thoại sắp ra mắt từ đây đến cuối năm.
Màn hình viền mỏng nhưng không tai thỏ
Màn hình tai thỏ không phải là best practice khi thiết kế điện thoại, rõ là thế rồi, tự nhiên màn hình bị cắt mất một khúc thì cũng kỳ chứ nhưng do giới hạn công nghệ nên các công ty phải làm vậy. Nhưng trên thị trường hiện nay vẫn có rất nhiều mẫu smartphone kiên quyết nói không với tai thỏ và họ chọn những cách khác để bố trí cụm camera trước. Oppo thì dùng cơ chế trượt cả phần thân, Vivo thì dùng camera trước kiểu pop-up, Samsung thì thà chấp nhận viền trên mỏng còn hơn là tai thỏ.
Đó là cho các máy cao cấp, nhưng vì sao nhiều mẫu điện thoại tầm trung vẫn làm tai thỏ giống iPhone. Một phần do chi phí sản xuất những cơ chế trượt nói trên sẽ đắt hơn và phức tạp hơn, một phần vì chủ đích của các hãng muốn máy của họ giống iPhone cho dễ bán hàng hơn.
Màn hình viền mỏng nhưng không tai thỏ
Màn hình tai thỏ không phải là best practice khi thiết kế điện thoại, rõ là thế rồi, tự nhiên màn hình bị cắt mất một khúc thì cũng kỳ chứ nhưng do giới hạn công nghệ nên các công ty phải làm vậy. Nhưng trên thị trường hiện nay vẫn có rất nhiều mẫu smartphone kiên quyết nói không với tai thỏ và họ chọn những cách khác để bố trí cụm camera trước. Oppo thì dùng cơ chế trượt cả phần thân, Vivo thì dùng camera trước kiểu pop-up, Samsung thì thà chấp nhận viền trên mỏng còn hơn là tai thỏ.
Đó là cho các máy cao cấp, nhưng vì sao nhiều mẫu điện thoại tầm trung vẫn làm tai thỏ giống iPhone. Một phần do chi phí sản xuất những cơ chế trượt nói trên sẽ đắt hơn và phức tạp hơn, một phần vì chủ đích của các hãng muốn máy của họ giống iPhone cho dễ bán hàng hơn.
Thiết kế mặt lưng bóng và nhiều màu
Honor, Huawei, Lenovo, Oppo, Vivo, HTC đều đi theo con đường này. Mặt lưng trên những thiết bị mới của họ đều được thiết kế theo kiểu nhiều màu, bóng bẩy và các màu cũng rất đặc trưng. Mỗi khi chuyển góc nhìn thì sắc độ của màu sẽ thay đổi. Nhìn khá ấn tượng, và mình thật sự thích những mặt lưng kiểu này, nhìn vào là biết máy của hãng nào và cũng tạo được một dấu ấn cho cá tính của bạn.
Mình nghĩ rằng từ đây đến cuối năm các mẫu smartphone mới sẽ bắt đầu dùng kiểu thiết kế mặt lưng này nhiều hơn, và những hãng sản xuất Trung Quốc nói trên có khả năng sẽ đem kiểu thiết kế đó xuống những chiếc máy tầm trung của họ. Ở phía bên kia chiến tuyến, Apple, Samsung, Sony... nói chung là các hãng lớn thì vẫn trung thành với kiểu làm 1 màu đồng nhất như cách mà họ định vị mình xưa nay.
Camera tự biến ảnh đẹp hơn
AI camera đang là xu hướng, nhưng đa số những cái AI mà những nhà sản xuất đang quảng cáo vẫn chỉ dừng ở mức nhận diện được khung cảnh và chỉnh thông số chụp, hoặc nhận diện gương mặt để làm sáng hơn, làm đẹp hơn mà thôi. Với mình, chỉ nhiêu đây là chưa đủ. AI của các nhà sản xuất điện thoại phải làm sao giống như AI của Google Photos, có khả năng biến ảnh xấu thành một tấm ảnh rất ấn tượng bằng cách xem những tấm ảnh "đẹp" khác rồi áp hiệu ứng cũng như các tinh chỉnh lên.
Mình tin rằng hệ thống AI của camera điện thoại sẽ tốt hơn từ nửa sau năm nay, một phần do Google đang mở bộ kit phát triển AR cho Android và khuyến khích các nhà phát triển tận dụng nó, phần khác do Qualcomm, MediaTek đang thúc đẩy rất mạnh những con chip với linh kiện được tối ưu cho AI, nhất là ở khâu xử lý hình ảnh.
Các linh kiện thò thụt
Từ khoảng 4 năm nay smartphone rất hạn chế trang bị những linh kiện chuyển động, ví dụ như nắp trượt hay nắp bật theo kiểu các điện thoại phổ thông ngày xưa. Nhưng với những gì Vivo và Oppo đang làm, mình nghĩ rằng sẽ còn nhiều nhà sản xuất khác học theo và ứng dụng các cơ chế trượt mới để giúp thiết kế của họ mượt, gọn và mỏng hơn. Camera hiệnh đang là ứng viên sáng giá nhất cho vụ trượt này.
Quảng cáo
Riêng mình thì không mê cơ chế trượt lắm vì nó tốn thời gian hơn một chút so với những thứ được bố trí sẵn, và mình cũng hơi lo khi sử dụng lâu dài. Một chiếc điện thoại thường dùng cỡ 3 năm thì liệu cơ chế trượt có đủ bền hay không, đây là dấu hỏi lớn dù các nhà sản xuất có hứa hẹn ra sao đi nữa.
Sạc không dây hoàn toàn
Các công nghệ sạc không dây hiện tại vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu này, nhưng thôi mình cứ ghi vào, biết đâu bất ngờ. Sạc không dây hiện tại vẫn phải đặt lên đế sạc, tức bạn vẫn phải cho điện thoại tiếp xúc với bộ phận truyền điện và vẫn chưa phải là giải pháp không dây hoàn toàn. Với mình, không dây thì phải đúng nghĩa là truyền được năng lượng qua không khí và không cần sự tiếp xúc nào cả. Hi vọng các nhà sản xuất sớm tìm ra cách làm chuyện này.