Nikon sẽ mở cửa Bảo tàng Nikon tại Nhật nhân kỷ niệm 100 năm Nikon vào ngày 17/10/2015

Non@me
5/10/2015 11:21Phản hồi: 32
Nikon sẽ mở cửa Bảo tàng Nikon tại Nhật nhân kỷ niệm 100 năm Nikon vào ngày 17/10/2015
Thương hiệu Nikon được ra đời vào ngày 25 tháng 07 năm 1917 và trong gần hai năm tới đây, họ sẽ tổ chức chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập của mình. Song song với sự kiện này, Nikon đã quyết định mở một bảo tàng mới riêng của mình và nó sẽ được chính thức mở cửa vào ngày 17 tháng 10 năm 2015 tới đây. Bảo tàng Nikon này sẽ được đặt tại tầng hai của toà nhà trụ sở chính Nikon tại Shinagawa. Vào cửa miễn phí.

Nikon-Museum-4.jpg
Bảo tàng Nikon sẽ là nơi đầu tiên trưng bày toàn bộ quá trình lịch sử, các sản phẩm và công nghệ của Nikon qua các thời kỳ.

Nikon-Museum-6.jpg
Nikon (thời điểm đó là Nippon Kogaku K.K.) được thành lập vào năm 1917, được biết đến là một tập đoàn chuyên sản xuất và bán các dụng cụ quang học dựa trên công nghệ quang-điện tử và công nghệ chính xác trên toàn thế giới. Mục đích của Bảo tàng Nikon là để triển lãm các công nghệ và truyền thống từ nền tảng của họ cũng như những sáng kiến và sự phát triển của Nikon.

Nikon-Museum.jpg
Bảo tàng Nikon sẽ bao gồm 580 m2 không gian triển lãm, trưng bày các sản phẩm có giá trị của Nikon như: hệ thống sản xuất bán dẫn step&repeat của Nikon "NSR-1505G2A” từ 1984, khoảng hơn 450 máy ảnh Nikon từ đời "Nikon đời 1”, đây là chiếc máy ảnh Nikon đầu tiên được công bố vào năm 1948, cho tới các máy ảnh kỹ thuật số mới nhất, kính hiển vi, dụng cụ đo lường, và các thiết bị hỗ trợ khác trong sự phát triển của Nikon.

Nikon-Museum-3.jpg Nikon-Museum-7.jpg
Trong cửa hàng của bảo tàng, có sẵn các loại hàng lưu niệm khác nhau cho khách tham quan, bao gồm các phiên bản giới hạn của Bảo tàng Nikon như bưu thiếp, khăn lau mặt kiểu Nhật, folder bằng nhựa trong, túi đeo, "Nikon Yokan” với kiểu đóng gói nguyên bản (một loại bánh của Nhật Bản), và các mặt hàng khác thường thấy trên các shop online của Nhật như những con lật đật phiên bản giới hạn.

Một số hình ảnh của bảo tàng Nikon:
Nikon-Museum-5.jpg
Nikon-Museum2.jpg

Nikon sẽ mở cửa Bảo tàng Nikon vào ngày 17 tháng 10 năm 2015 tại Nhật nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Nikon

Theo Nikon
32 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

được thăm quan cái này thì tốt biết mấy
tươi vui
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ngưỡng mộ và tin tưởng Nikon hơn các hãng khách vì Nasa cũng tin dùng Nikon. Đám cưới mình bác thợ chụp hình xài Nikon D90 mà nét căng.Mà nghe nói Nikon được Mitsubishi thành lập phải không các bác
@tươi vui Đúng rồi bạn. Nikon được ra đời từ mục đích khoa học và công nghệ cho quân sự và y tế, sau này mới chuyển qua dân dụng.
mrsouth.hp
TÍCH CỰC
9 năm
@tươi vui 😃 nét căng đến đt còn nét nữa là
chờ google museum cho lên thư viện số luôn rồi xem 😁. Cái cục trong trong ở trên phải là khối thủy tinh để nguội tự nhiên rôi cắt ra thành thấu kính đúng ko ah
o0masieu0o
ĐẠI BÀNG
9 năm
Như mình vào đó là xác định quên lối ra! Love Nikon.
được đi coi sướng quá
Nikon nên làm thêm 1 khu vực hoành tráng trưng bày những dòng sản phẩm bị lỗi như D600, D800, D750 nữa !
@Lại Hoàng Khanh Đang định dìm Canon ảnh không nét màu bệt lense phổ thông cùi bắp đây
@archi-T Giống như là thánh. Cầm hết 3 cây sài chưa, hay nghe nói và google nói. Ếch chỉ là ếch.
@archi-T Đang xài D750 đây, ngon lành. Quên cái đợt lỗi cuối 2014 đy

Cứ yên tâm mà dùng ông thần 😁
longlong66
TÍCH CỰC
9 năm
@archi-T đang sài D750.chả thấy lỗi gì.lỗi cho 1 số máy đợt hàng 9/2014 thôi,d600 có d610 d810 đó.5D markIII mới ra dính lỗi hở sáng đấy thôi.A7rII hot pixel đấy.... cho vô bảo tàng đi.miễn các hãng lắng nghe người tiêu dùng khắc phục là được rồi.
vãi chưởng, vừa đi tuần trước xong😔:(:(:(:(:(:(
simca
ĐẠI BÀNG
9 năm
Xài Nikon từ D70s đến giờ được 10 năm tròn. Vẫn chưa có ý định đào tẩu sang brand khác 😃
Nhiếp ảnh thì mình mù tịch, nhưng nghe giá máy ảnh đắt lắm thì phải
@thịnh trần bl nay rẻ ròi bạn àk😃
Cần phải dùng mới biết có lõi ak
Mà nói đúng không !!!!
Không biết số lượng bao nhiêu mà lời ca thán khắp nơi. Sản phẩm lỗi bảo hành thì cũng là lỗi. Hàng cao cấp mà để lỗi nặng thì hiểu rồi
@archi-T sản phẩm nào cũng ít nhiều có lỗi. nếu không có lỗi thì các công ty đã không cần phải có trạm bảo hành.
Vấn đề không phải lỗi hay không mà là cách đánh giá sản phẩm mang nặng tính chủ quan và đả kích. Người ta bỏ vài ngàn USD để mua máy và ống kính họ cũng tìm hiểu cân nhắc chán ra rồi, chả cần bác phải dậy họ đâu.
@tbtvsg Vậy bác chưa nghe nói về những lỗi của D600, D800, D750 rồi, Nikon còn xác nhận thì ai chủ quan, đả kích !
@archi-T tôi dang dùng d800 và chưa thấy lỗi gì cả bạn dừng dựa vào vài trường hợp mà đánh đồng chung.
Đang dùng nikon nhưng có vẻ gần đây hơi có vấn đề. Lòng tin cũng ggiảm
MinhDang4290
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mục đích của Bảo tàng Nikon là để triển lãm các công nghệ và truyền thống từ nền tảng của họ cũng như những sáng kiến và sự phát triển của Nikon.
abckeyboard
ĐẠI BÀNG
9 năm
Sao không lạc quan tí nhìn thấy cái đẹp mà suốt ngày đi bới lông tìm vết nhỉ? Hay là do xuất thân từ gia đình có truyền thống?
buihungkb
TÍCH CỰC
9 năm
@abckeyboard Nó đó bác, chính là nó [emoji1][emoji1][emoji1]
Càng ý kiến thì càng tác động nhà sản xuất cải tiến. Còn mấy người bỏ tiền ra mua về rồi khen lấy khen để , ngậm bồ hòn làm ngọt thì gia đình thế nào !
buihungkb
TÍCH CỰC
9 năm
@archi-T Nhà sản xuất nào ở cái tinhte này thế? Ý kiến hay là ngồi chửi đổng? Haha
@buihungkb Chê cho ae chuyển sang sony, fuji ... Tự động ca ni mất thị phần sẽ lo mà cải tiến chất lượng sản phẩm. Trước giờ chỉ nâng cấp nhẹ rồi hút máu người dùng 😁
buihungkb
TÍCH CỰC
9 năm
@archi-T Về vụ nâng cấp "nhẹ" thì vẫn còn một số hãng thậm chí còn nhẹ tựa hồng mao cơ ấy :v

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019