3D - một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất tại CES 2011 vừa qua - thực ra không hề mới, mà đã được các hãng sản xuất đầu tư phát triển từ rất lâu, và một trong những cái tên đầu tiên áp dụng màn hình 3D vào thiết bị điện tử, đặc biệt là máy chơi game cá nhân, chính là Nintendo.
Không phải chờ đến phiên bản Nintendo 3DS chuẩn bị ra mắt, mà hơn 10 năm trước, hãng đã từng trang bị một màn hình ba chiều không cần kính trên dòng máy Game Boy Advance SP. Vào thời điểm đó, khi màn hình LCD đang trong giai đoạn sơ khai với chất lượng rất thấp thì công nghệ hiển thị hình ảnh 3D không cần kính đã có mặt trên thị trường. Bên cạnh đó, Game Boy Advance SP cũng là một trong những máy chơi game cá nhân đầu tiên được thử nghiệm trang bị màn hình cảm ứng. Dĩ nhiên, những tính năng này chỉ dừng lại trong khuôn khổ phòng thí nghiệm của hãng, nhưng nó cũng đã cho thấy tầm nhìn và sự tiến bộ về công nghệ mà Nintendo từng sở hữu.
Nguồn: Engadget