thấy buồn cười với mấy ông chê Nin và Sony thiếu ý tưởng phải đi "ăn mày dĩ vãng" (như cách mấy ông nói), chẳng qua có cung thì có cầu, ko thiếu những game thủ hoài niệm mong muốn những sản phẩm "classic" ntn, bằng chứng là con NES Classic cháy hàng, đủ hiểu sức mua ra sao (tất nhiên là cũng sx ko nhiều). Cho nên đừng mang mấy cái giả lập hay máy cũ hàng dựng ra so, nó ko tương xứng.
Còn nếu chê 2 ông này thiếu sáng tạo, ko lẽ sự thành công của Switch và PS4 còn chưa đủ? Thị trường game nó vốn dựa vào các tựa game hay là chính, giờ trừ khi là sáng tạo hẳn được kiểu game VR cực xịn (cỡ SAO) thì chắc mới gọi là khác biệt hẳn thôi