Nintendo DS là máy chơi game bán chạy nhất tại Mỹ

TDNC
5/1/2011 5:36Phản hồi: 23
Nintendo DS là máy chơi game bán chạy nhất tại Mỹ
[​IMG]

Theo thống kê của hãng Nintendo tại thị trường Mỹ, máy chơi game Nintendo DS của họ là sản phẩm bán chạy nhất từ trước đến nay với doanh số 47 triệu máy tính từ thời điểm lần đầu ra mắt vào năm 2004, vượt qua cả doanh số của PlayStation 2. Chưa hết, năm 2010 cũng là năm đánh dấu sự thành công của hệ máy Wii khi đây là năm thứ 3 liên tiếp Nintendo bán được 7 triệu máy này, nâng tổng số máy Wii bán được lên con số 34 triệu trên toàn nước Mỹ.


Hệ máy tiếp theo sắp sửa được ra mắt của Nintendo là Nintendo 3DS với khả năng chơi game hình ảnh 3D thực mà không cần đeo bất cứ loại kính đặc biệt nào, dự kiến sẽ được bán ra thị trường Mỹ vào tháng 3 năm nay.

Theo BGR
23 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nintendo ds làm sao mà bằng sony psp
orionviva
TÍCH CỰC
13 năm
lại một phát biểu kiểu ăn ốc nói mò, câu này có thể dịch ra như là " thịt vịt sao ngon bằng gà "
thankyou
ĐẠI BÀNG
13 năm
Ngày càng nhiều người phát biểu giống câu trên ờ tinhte.vn :p
haianhhg
ĐẠI BÀNG
13 năm
bố khỉ hết gặp bọn iFan ăn nó lung tung giờ lại gặp iSony , anh vote cho mày một quả nhé.
cái ôg này chắc chưa baoh chơi ds:cold::wub:
khoapromc
ĐẠI BÀNG
6 năm
@nerovv bạn chưa bao giờ đụng vào cái nds hả sao phán như đúng r vậy ?
Với đám chơi game hơi chuyên một chút thì họ chọn PSP. Còn trẻ em, con gái, và một phần không nhỏ game thủ tuy lớn nhưng vẫn giữ thói quen chơi NDS.
NDS lợi hại hơn ở chỗ là có rất nhiều đầu game nhẹ nhàng, thiên về tính giáo dục.
Nhưng những game thủ ưa hành động lại chọn PSP. Với những tựa đình đám như Final Fantasy, God of War, ...... Thực sự là khó nhằn đối với game thủ không ưa bạo lực, và phần lớn là các bậc phụ huynh cấm luôn cho nó chắc ( khỏi phải lo mấy cái cảnh cắt đầu, chẻ người, hay đôi khi cảnh nóng trong game....)
Yếu tố nữa là giá thành. Dù gì thì NDS vẫn rẻ hơn PSP.
Chúc mừng Nintendo.....
Thật ra cả 2 sản phẩm đều good cả, tuy nhiên xu hướng ngày nay có phần chuộng các game giải trí nhẹ nhàng hơn và đều đó cũng tác động đến phân khúc người dùng sản phẩm. Từ đó dẫn đến doanh số NDS cao hơn hẳn, điều này cũng có thể thấy rõ khi iPhone ra đời cho đến nay với một kho game cực lớn mà hầu hết game trên đó không phải core game. Hiện nay PSP tập trung vào core game và không có đối thủ cạnh tranh, cả NDS cũng có hướng riêng tuy nhiên NDS ngày càng có nguy cơ bị lấn sân từ các smartphone mới với các hệ điều hành tiên tiến hỗ trợ tốt cho việc phát triển game như iOS, Android, bada, Windows Phone 7, Web OS.....etc.. Vì vậy việc đưa PSP và NDS lên bàn cân để so sánh là không còn phù hợp nữa.
Em thì thấy NDS đúng nghĩa giải trí, nhẹ nhàng, các trò chơi khá thông minh, luôn đem đến cảm giác mới lạ, hài hước, đúng nghĩa gameplay, ở đây có bác nào biết game Golden Sun, mario bros chưa? (và còn nhiều games khác).
Còn PSP thì chơi như kiểu lấy được, mặc dù đồ họa tốt, nhưng không mang đúng nghĩa là giải trí, được mỗi mấy trò thể thao, mà hình bé thế thà chơi PS2,3 còn hơn. thảo nào doanh số PSP ko bằng NDS cũng phải. đấy là ý kiến của riêng em 😃
Chúc mừng Nintendo....!
Phải nói là máy chơi game cầm tay chứ
lhduongolala ông biết gì mà nói.psp hack cài giả lập vào thiếu gì trò chơi theo kiểu mario....nhưng nói cho cùng thì Nintedo nó có nhiều trò giải trí nhẹ nhàng hơn.còn psp thì game hành động hay hơn tùy vào từng yếu tố thôi.chứ đi picnic ông cũng mang ps2 đi hả ông thần?.Ông bảo thế nào là không đúng nghĩa giải trí ông thử đưa cho bọn con trai ưa game hành động 1 cái psp vs NDS thì nó chọn cái nào.... tùy người có cách giải trí khác nhau thôi.đừng nói theo 1 hướng như thế bản thân tôi cũng có cả 2 rồi lúc sau khi học bài căng thẳng thì tôi rất nghiền NDS còn khi rảnh rỗi chả bao giờ sờ đến luôn toàn cày em psp 3k yêu dấu
zomano
TÍCH CỰC
13 năm
công nhận bây giờ thể loại game nhẹ nhàng giải trí thực sự hấp dẫn nhiều người phải chăng đó là yếu tố giúp NDS được nhiều người mua thêm nữa đa phần người dùng tìm đến game nhẹ nhàng như thế này đều là những người hay gặp căng thẳng trong công việc điều họ cần là 1 game giải trí nhẹ nhàng giúp thư thái đầu óc hơn là PSP với toàn game khủng
n1491988
ĐẠI BÀNG
13 năm
con mình thì ai mà chả khen nhất , các bác cãi nhau làm gì cho mệt
Kazu
ĐẠI BÀNG
13 năm
Chắc gì mấy ông ở đây đã từng có máy chơi game cầm tay
Cái chính là nintendo thường đi theo hướng "relax-funny-friend-family", còn sony là hướng "hardcore-personal".

Còn coi phim hay nghe nhạc thì cho xin, máy nào nghe cũng khó chịu vì phải mang vác 1 cái quá bự để nghe, xài máy nghe riêng vẫn hay hơn
Vote 1 phiếu cho PSP, ngày xưa chơi NDS nhiều nhưng khi chơi PSP thì vứt xó vì màn hình quá bé, đồ họa kém. Nhiều game hay nhưng nhìn màn hình nhỏ quá nên rất khó chịu!
TIM®
ĐẠI BÀNG
13 năm
cái nào cũng có cái hay riêng người lớn psp trẻ em NDS thế thôi cũng cãi nhau potay!:sluggish:
NDS thì chẳng khác gì gameboy ngày xưa mấy đc thêm vài cái mới wifi cảm ứng, mic, camera và 3D sau này...!

tui thì thích psp chứ kh nói cái nào hơn cái nào vậy thôi:eek:
Mình vẫn thích nds hơn psp vì tuy psp đồ họa đẹp hơn nhưng game nds lại nhẹ nhàng,giúp minh thư gian đầu óc,chơi mấy trò hành động trên xbox nhiều làm mình đau hết cả đầu,lúc nào cũng nghĩ đến chém giết.😃
Em chơi thử NDS rồi...cảm thấy khá thú vị với những cách chơi rất độc đáo...nhưng nói thật em vẫn khoái PSP hơn...em thick đá pes mà NDS thì khoản này không bằng...vote cho PSP...😃
PSP vs NDS cái này tùy vào gu sở thích mỗi người nữa. Ai thích cổ điển thì chọn NDS còn thích hiện đại, sống động thì PSP. vậy thôi.
Người Nhật hay quá, họ không giẫm chưn lên nhau. Nintendo và PS có phân khúc hoàn toàn khác nhau. Có thể khách hàng sẽ giống nhau nhưng đó là hai sản phẩm hoàn toàn khác nhau.

Mà sao có nhiều người cứ so sánh PS với Nintendo nhỉ? Nintendo đã thành huyền thoại từ game ăn núm và Donkey Kong ah khi đó PS có chăng chỉ là trứng nước 😁

Đi mà so sánh PS với Xbox có vui hơn không 😃
khoapromc
ĐẠI BÀNG
6 năm
cá nhân mình thấy NDS vẫn hơn vì nó có khá nhiều game hay nhưng ai thích game kiểu đánh nhau or muốn 1 cái máy vừa chơi game đc mà vừa nghe nhạc và xem phim cũng đc 😃
Làm con 4 nút xưa về chơi trên smart tivi hay tivi led 40 in sướng hơn các bác ạ,giá lại bèo nhèo nữa. Chỉ 700k /Bộ. Tích hợp sẵn 555 game tặng kèm 2 băng 500 in 1 và 138 in 1 đấy

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019