Cuối cùng thì sau một thời gian dài lay lắt, PlayStation Store Nhật Bản đã tuyên bố PS Vita sẽ bị ngừng sản xuất trong thời gian tới. Anh em có thể không bất ngờ, vì vài năm trở lại đây, hiếm thấy ai nói về PS Vita như cái cách mà người ta nói về PSP đình đám xưa kia. Ra mắt năm 2011, Sony dường như hơi quá tự tin về khả năng làm phần cứng của bản thân, tung ra một chiếc máy chơi game cầm tay, màn hình cảm ứng giữa cái thời kỳ game mobile trên iOS và Android đang dần trở thành lựa chọn tối thượng cho tuyệt đại đa số mọi người.
Một chiếc máy chơi game, dù mạnh và cuốn hút đến đâu chăng nữa, cũng có vòng đời nhất định. Nhưng với trường hợp của PS Vita, anh em chúng ta hay gọi là “sai người, sai cả thời điểm”.
Nói như vậy không có nghĩa là PS Vita không tạo ra được di sản riêng. Bất ngờ thay, di sản của chiếc máy handheld bom xịt lại đến từ chính tập đoàn đối thủ, với chiếc máy Nintendo Switch. Nói cho đúng thì, Switch là tổng hòa của hai chiếc máy chơi game không được chú ý đến, là Wii U và PS Vita. Nó là minh chứng hoàn hảo cho một chiếc máy chơi game dạng hybrid, vừa chơi được ở nhà, mang ra đường thưởng thức game cùng bạn bè cũng dễ dàng. Nhờ có Nintendo Switch, anh em không cần một chiếc TV mới có thể chơi những game bom tấn trên console, vì bản thân nó đã có màn hình cảm ứng rồi.
Nó cũng chính là ví dụ hoàn hảo cho các nhà sản xuất phần cứng về việc nên làm gì, và không nên nhồi nhét thêm gì để tạo ra một chiếc máy thành công và được yêu mến.
Một chiếc máy chơi game, dù mạnh và cuốn hút đến đâu chăng nữa, cũng có vòng đời nhất định. Nhưng với trường hợp của PS Vita, anh em chúng ta hay gọi là “sai người, sai cả thời điểm”.
Nói như vậy không có nghĩa là PS Vita không tạo ra được di sản riêng. Bất ngờ thay, di sản của chiếc máy handheld bom xịt lại đến từ chính tập đoàn đối thủ, với chiếc máy Nintendo Switch. Nói cho đúng thì, Switch là tổng hòa của hai chiếc máy chơi game không được chú ý đến, là Wii U và PS Vita. Nó là minh chứng hoàn hảo cho một chiếc máy chơi game dạng hybrid, vừa chơi được ở nhà, mang ra đường thưởng thức game cùng bạn bè cũng dễ dàng. Nhờ có Nintendo Switch, anh em không cần một chiếc TV mới có thể chơi những game bom tấn trên console, vì bản thân nó đã có màn hình cảm ứng rồi.
Nó cũng chính là ví dụ hoàn hảo cho các nhà sản xuất phần cứng về việc nên làm gì, và không nên nhồi nhét thêm gì để tạo ra một chiếc máy thành công và được yêu mến.
Nhiều người vẫn nghĩ rằng, tiền thân để Nintendo phát triển Switch là 3DS. Không trách được họ, vì trước giờ những thành công của Nintendo đều theo kiểu “của nhà trồng ra”, tự nghiên cứu và phát triển để có được một chiếc máy đem lại trải nghiệm độc đáo và thân thiện nhất cho người chơi. Kỳ thực, họ muốn nhét luôn màn hình TV tích hợp luôn vào chiếc máy, và cho phép anh em chơi game tại chỗ nếu không có màn hình lớn. Trước đó, phép thử mang tên Wii U được ra mắt nhưng không thu hút mấy, đơn giản vì quá ít game hay, ra mắt sai thời điểm và thiết kế thì cục mịch.
Trong khi đó ở phía Sony, cả PSP lẫn PS Vita đều mang trong mình những ý tưởng mang tính tiên phong về một chiếc máy chơi game cầm tay, một thiết bị vừa vặn trong lòng bàn tay người sử dụng, có khả năng kết nối với chiếc console to lớn ở nhà và chơi game luôn trên màn hình tích hợp. Ban đầu, một ứng dụng tên là Remote Play cho phép anh em chơi game PS3 ngay trên màn hình PSP, nhưng không nhiều game sử dụng tính năng này vì PSP thiếu hai nút L2 và R2. Mãi đến khi PS Vita và PS4 ra mắt, Sony mới quyết tâm chăm sóc cho tính năng này. Giờ anh em sau khi mua PS4 để ở nhà, có thể cài miễn phí Remote Play lên PC hay Macbook và ngồi chơi game PS4 mọi lúc mọi nơi, miễn là có kết nối internet.
Xét riêng về trường hợp của PS Vita, Sony phát triển phần cứng chiếc máy này để chơi game PS4 ngay từ ban đầu, chứ không phải ứng dụng được cài vào máy sau đó 2 năm, khi PS4 chính thức ra mắt. Và không giống như Wii U, Vita thực sự là một chiếc máy handheld đúng nghĩa khi có để mang theo người mọi lúc mọi nơi. Dù thiết kế vẫn hơi thô và dày, nhưng ý tưởng “hiển thị game” trên màn hình tích hợp đủ rộng và nét để thay thế TV vẫn được Nintendo ứng dụng sang cho Switch sau này.
Khen một hồi như thế, thì sao PS Vita lại thất bại được? Phải khẳng định, nó không phải một chiếc máy hoàn hảo. Remote Play kết nối với PS4 khá khó sử dụng, vì layout nút bấm của PS Vita khác hẳn Dualshock 4. Giao diện rối rắm, khó hiểu, nhưng không thể bỏ qua một thực tế rằng, chính Remote Play của PS Vita đã tạo tiền đề cho thành công của Nintendo Switch ngày hôm nay.
Tham khảo TNW