Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Nissan yêu cầu chính phủ Anh thêm biểu tượng trạm sạc điện vào bản đồ

levuongthinh
23/10/2015 9:16Phản hồi: 21
Nissan yêu cầu chính phủ Anh thêm biểu tượng trạm sạc điện vào bản đồ
Nissan mới đây đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Anh thêm biểu tượng trạm sạc điện vào bản đồ của quốc gia này. Lý do đơn giản là số lượng trạm sạc và xe điện ở nước Anh hiện tại đã khá nhiều. Trên toàn nước Anh có hơn 9.000 trạm sạc cho xe điện, có ở hầu hết các con đường cao tốc. Và kể từ năm 2011 tới nay, Nissan đã bán được hơn 11.500 chiếc Nissan Leaf chạy điện tại Anh.

Với vị trí là nhà sản xuất chiếc xe điện bán chạy nhất thế giới, Nissan đã quyết định hợp tác với Ecotricity, công ty vận hành mạng lưới trạm sạc lớn nhất châu Âu, để mang xe điện lên bản đồ phương tiện. Có thể bạn không biết, tại trên các con đường ở Anh có biển báo chính thức cho “lối băng ngang đường cho chim di trú” mặc dù cả nước chỉ có 140 điểm như vậy, tuy nhiên lại không có bất cứ biển báo nào cho trạm sạc điện.

Hai công ty này tin rằng vấn đề này sẽ thay đổi và đây là lúc để chính phủ Anh có hành động và nâng cao nhận thức về cơ sở hạ tầng cho xe điện của đất nước. Nissan và Ecotricity muốn chính phủ giới thiệu những biểu tượng mang tính toàn cầu có thể được chỉ định cho các loại trạm sạc điện khác nhau có trên đường sá nước Anh, gồm trạm sạc tiêu chuẩn và sạc nhanh.

Rõ ràng xe điện đang là xu hướng mới tại những nước phát triển, ngay cả những nhà sản xuất hàng đầu cũng đã bắt đầu nhảy vào thị trường này. Khi những tiêu chuẩn khí thải đang ngày một gắt gao hơn thì cơ hội cho xe điện ngày càng lớn hơn.

21 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ở Việt Nam thêm phí bôi trơn nhé 😁 :D
bernerasu
TÍCH CỰC
8 năm
Cái phí 10% hợp đồng bọn việt nam làm chó nhất, người ta đem đi để hoàn thiện thêm, chúng nó nuôi béo cả họ. Rồi mình sẽ dẹp cho mà xem
ntson
TÍCH CỰC
8 năm
Đại diện các htx vận tải vừa kiến nghị lên Bộ GTVT bổ xung thêm biển cảnh báo đoạn đường hay có ** vàng núp lùm bắn tỉa, đoạn đường hay có ** vàng làm luật chung chi..

Bonus cái video thanh niên quách tỉnh

@ntson Mình thấy chả có gì là sai cả, bắn tốc độ cần gì phải thông báo. Anh chạy đúng tốc độ là chạy đúng trên cả tuyến, chứ chạy đúng những chỗ có bắn rồi còn chỗ khác thì bạt mạng à? Đi Hà Nội - HP, ngồi trên xe to thì đúng là sướng thật đấy, cơ mà đi xe máy thì sẽ biết cảm giác nó thế nào. Đến khi tai nạn, cái lí do duy nhất thấy là mất lái. Sao cái từ mất lái nó lại được dùng bừa bãi đến thế không biết.
Yêu cầu trên khác gì yêu cầu thông báo hôm nay đội X đi phá án ma tuý Y. Haizz
Còn cái mục làm luật thì em chịu thôi, có sai thì mới phải lót.
@boyngocxita4 Like.
phamtuthuan
ĐẠI BÀNG
8 năm
@ntson Vãi cả thanh niên tỉnh táo tàu =)))
louisntt
ĐẠI BÀNG
8 năm
@ntson Video hơi bị độc đấy =)) Vẫy vẫy =))
Tỉnh táo tầu, Nghĩa Lộ =))))))
Việt Nam sắp có xe tăng chạy bằng năng lượng mặt trăng
kungfu9
CAO CẤP
8 năm
Đúng là đi trước thời đại...chỉ có thể là Anh từ thuở mấy ngàn năm trước đến nay vẫn không đổi
VN đạp điện cũng đông lắm chứ bộ
Anhking
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Fbiprohj Chỉ Hà Nội-Hải Phòng cà vài tỉnh lân cận là đông thôi,chứ làm gì đã được "Việt Nam đạp điện.." 😁:D:D
@Anhking e ở Đồng Nai. Học sinh với mấy thím lớn lớn tuổi đi đạp điện đông lắm bác :D
Anhking
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Fbiprohj Thế là chưa bằng ngoài bắc...:p:p
xe điện nhiều thì cái nầy cũng nên có là đúng
gohan123
TÍCH CỰC
8 năm
Toàn thanh niên chửi chế độ @@ Mình thì chán chả buồn chửi
hungncdi
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nhớ ngày xưa cty có mở thêm kế hoạch thâm nhập vào thị trường đèn đường nên nhờ chuyên gia nổi tiếng về tư vấn, ông nói 1 câu mà cty bỏ mảng đó: "dù cty có làm đèn đường miễn phí cho cả xã, huyện vùng xa hay đâu thì lãnh đạo nơi đó sẽ ko đồng ý, cái j có liên qua tới tiền thì họ mới có tiền, miễn phí thì họ có cái j mà ăn" , thế đành chuyển sang mảng solar 😁
tinhnd
TÍCH CỰC
8 năm
"Yêu cầu" Chính phủ Anh - Nó lại chẳng vả cho lệch quai hàm. Lạy lục cầu xin thì còn nghe được.
Nissan và Ecotricity muốn chính phủ giới thiệu những biểu tượng mang tính toàn cầu có thể được chỉ định cho các loại trạm sạc điện khác nhau có trên đường sá nước Anh, gồm trạm sạc tiêu chuẩn và sạc nhanh.
duchayabusa
ĐẠI BÀNG
8 năm
ở Thanh Hóa bây giờ cũng tầm khoảng 40% học sinh cấp 2 cấp 3 đi học bằng đạp điện bạn ạ.năm 2013 là khoảng 60 70% nhưng bây giờ mất một phần là đi bằng xe máy dưới 50cc.Nhìn cảnh mấy em nó đạp xe đạp điện có vẻ vất vả lắm có chạm sạc điện thì hay quá.
Mà thấy mấy ông bà công chức làm cách nhà tầm 4 - 7km cũng chuyển sang dùng xe máy điện và đạp điện rồi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019