Nokia đã từng bị tống tiền hàng triệu Euro để bảo vệ Symbian OS khỏi phần mềm độc hại?

Blaze1st
18/6/2014 7:41Phản hồi: 78
Nokia đã từng bị tống tiền hàng triệu Euro để bảo vệ Symbian OS khỏi phần mềm độc hại?

Trang MTV.Fi mới đây đã bất ngờ tiết lộ thông tin độc quyền cho rằng Nokia đã từng bị tống tiền bởi một cá nhân nào đó, với mục đích là bảo vệ nền tảng Symbian - hệ điều hành phổ biến nhất thế giới vào những năm 2007/2008. Cụ thể hơn, trang tin cho biết vào cuối năm 2007, đầu năm 2008, Nokia đã phải nộp một số tiền rất lớn lên đến hàng triệu Euro cho một kẻ tống tiền, bởi người này nói rằng anh ta đang giữ một đoạn khoá mã hoá (có dung lượng chỉ khoảng vài kilobyte), và rất tiếc cho Nokia là đoạn mã này rất rất quan trọng vì nó cho phép bất kỳ lập trình viên nào cũng có thể đưa ứng dụng của mình vào điện thoại chạy Symbian, mà không cần trải qua bước kiểm định từ phía Nokia.

Chính vì thế, khi mà đoạn mã này bị lạm dụng, Nokia sẽ không thể nào kiểm soát được các ứng dụng rác trên Symbian OS, và vì thế virus, malware và những phần mềm độc hại sẽ tràn vào nền tảng vốn đang rất thịnh hành này. Tuy nhiên, kẻ tống tiền trên hứa hẹn với Nokia là anh sẽ không tiết lộ đoạn mã, cũng như không dùng đoạn mã bừa bãi nếu như tập đoàn Phần Lan chấp nhận đưa cho anh vài triệu Euro. Và tất nhiên, Nokia bất đắc dĩ phải đồng ý với lời đề nghị không mấy đẹp đẽ đó, nếu như không muốn Symbian OS trở thành một "kho chứa rác".

Không chịu để mất vài triệu Euro cho một kẻ tống tiền vô danh, Nokia quyết định đưa vụ án này lên Cục điều tra quốc gia Phần Lan. Vụ việc được xem xét và tiến hành rất nhanh chóng, Cục điều tra quốc gia lên kế hoạch cụ thể để có thể bắt gọn được kẻ tống tiền này. Cho đến ngày Nokia thoả thuận được với tên đó về địa điểm giao dịch tiền, kẻ tống tiền yêu cầu người đại diện của Nokia phải đặt một túi xách ở bãi đỗ xe gần một công viên vui chơi. Lúc này, Cục điều tra quốc gia và cảnh sát đã chuẩn bị sẵn, thế nhưng bằng cách nào đó, hoặc có thể là do sự lơ đễnh từ cảnh sát, tên tống tiền đã lấy được túi xách và biến mất một cách êm đẹp.

Từ đó, vụ án vẫn chưa thể nào được giải quyết. Nokia vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

78 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tronghien
ĐẠI BÀNG
10 năm
Một ông lớn mà để một cá nhân dắt mũi như thế à? Nhưng thừa nhận là symbian quản lý tài nguyên tốt hơn andoird.
@tronghien Câu hỏi ngu vãi, ông lớn thì k bị một kẻ nhỏ nhoi thông minh hơn dắt mũi à?
@tronghien bác cứ đùa!
không phải là hackphone bằng rompatcher đây sao 😁:D:D:D:D:D
đúng là vài kb thật.nhưng mà chắc đây là về viết ứng dụng chứ k phải việc cài ứng dụng unsigned
vài triệu Erou đó mà giành dụm cho Meego có vẻ sẽ tốt hơn haha 😆
hoatth
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Thang Hữu Bình Có cần thiết phải nói chuẩn vậy không... 😁
@hoatth 😆 cần bác ạ 😃)
đa số các bạn thích xài cho việc cook rom, cá nhân hoá rất thú vị một thời!
Uả vậy hả.Hèn chi kho ứng dụng của symbian toan app rác với kem mã độc.Chả trách!
huyền thoại, làm mình nhớ đến NOkia 6600 ước mơ thời bấy giờ
phải học tập thằng hacker này nhiều, mà sao ko đặt 1 thiết bị GPS vào cái túi đựng tiền đấy nhỉ?
mà thằng này cũng có uy tín thật. bảo nhận tiền rồi ko phát tán cuối cùng nó ko phát tán thật.
Có 2 cách để chơi với hack. Một là chống lại nó, 2 là chơi với nó.
Apple cứng rắn với hacker nên thỉnh thoảng vẫn bị hack cái còn GG hứa thưởng tiền cho ai hack được cái gì đó của hãng.
Như GG có vẻ khôn ngoan hơn. Đằng nào cũng mất tiền Hợp tác với thằng giỏi (nhưng hơi thiếu đạo đức) cũng là một cách tốt để sinh tồn và phát triển.
Làm như Nokia, nó cầm tiền chạy mất cũng đúng thôi.
Dedj
ĐẠI BÀNG
10 năm
@vnstockguru MÌnh lại tưởng Apple lại tuyển dụng mấy jailbreaker vào làm OS developer chứ... hồi trước tập tảnh jailbreak Apple có đọc mấy bài như vậy 😁
@Dedj Đó chỉ là trường hợp cá biệt so với chính sách chung. Thỉnh thoảng phải có trường hợp cá biệt ta mới có cơ hội tranh luận chứ.
Chắc chú jailbreaker ấy thuộc diện không tuyển không xong. Hix.
abgnac
TÍCH CỰC
10 năm
quá nhọ,sao không nhét giấy trong đó để bắt
minhk49vcu
ĐẠI BÀNG
10 năm
có việc j đâu mà có mã độc cũng ko sao, nhớ hồi cuối 2011 hay sao ấy oánh lô, dành tiền mãi mua dc em n97 hồi đó đã biết cái j đâu, mua về đọc truyện hentail, dow jav 1 đống, mấy đứa cùng lớp biết mẹ j đâu, thấy cảm ứng lại còn bảo đó là ip, oai oách vãi, thế mà bây h đứa nào cũng cảm ứng, th nào cũng smp
Nokia dại dột quá.
pikeman222
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cái "bằng cách gì đó" mình nghĩ nó không hề đơn giản, số tiền lớn vậy thì không chỉ có một cá nhân đâu 😁
xtmg1
CAO CẤP
10 năm
thị phần symbian hiện nay là 0,2%.
tụt dốc nhanh như kve tụt quần.
@xtmg1 có sản xuất nữa đâu mà chả tụt dốc
@xtmg1 Có hỗ trợ và phát triển nữa đâu mà ko tụt dốc. Rõ n.g.u.
😁 nó hack cả công an!
Trời a Nô cũng có lúc ntn ak. Hic hic. Nô 1 thời giờ còn đâu, giờ chỉ là để có chuyện mà nhớ thoai. Chẹp. 😔
không giống film lắm nhỉ😁
Anon7
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nguyên bản tiếng Anh cho bạn nào quan tâm, nói chung những cái tin này báo lá cải nước ngoài cũng nhiều, chả biết có tin được không

http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/nokia-paid-millions-of-euros-in-ransom/3448918
@Anon7 Trình độ bán cải của vne với zing cũng học từ nước ngoài ra chứ đâu, đọc tin từ các nguồn abc dắt d đi ỉa này chắc không cách nào tin được, nhất là chẳng bao giờ có confirm từ 'nạn nhân' lẫn 'thủ phạm' và cơ quan công quyền.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019