Nokia nói 55% thiết bị của Huawei chứa backdoor và không được vá lỗi bảo mật

bk9sw
28/6/2019 13:9Phản hồi: 144
Nokia nói 55% thiết bị của Huawei chứa backdoor và không được vá lỗi bảo mật
Huawei bị chính quyền Trump phong tỏa, Nokia và Ericsson - 2 đối thủ của Hoa Vĩ trên thị trường thiết bị hạ tầng mạng 5G hiển nhiên được lợi và trong chuyển biến mới nhất, Nokia đã vừa đổ thêm dầu vào lửa khi lên tiếng cảnh báo rủi ro bảo mật trong công nghệ của Huawei và chỉ trích môi trường thương mại thiếu công bằng của Trung Quốc trong quá khứ.

Giám đốc công nghệ Marcus Weldon của Nokia nói với BBC: "Đó là sự công bằng khi quay trở lại thị trường. Chúng tôi đã rất thiệt thòi trong quá khứ về cơ chế tài trợ mà người Trung Quốc được phép có." Ngoài những cáo buộc có liên kết với chính quyền Bắc Kinh từ đó dấy lên mối lo ngại về an ninh thì Huawei và ZTE còn có những đặc quyền về trợ cấp nhà nước, các khoản vay mềm và được tiếp cận các hợp đồng mua sắm lớn tại thị trường nội địa theo nhiều nguồn tin tiết lộ.

Về khía cạnh bảo mật, Weldon đề cập đến các phân tích cho thấy thiết bị Huawei ẩn chứa nhiều lỗ hổng bảo mật hơn so với các công nghệ của Nokia hay Ericsson. "Chúng tôi đọc những báo cáo đó và nghĩ rằng chúng tôi đang làm tốt hơn so với họ (Huawei)," Weldon nhấn mạnh giải pháp thay thế của Nokia đáng tin cậy hơn so với Huawei. Thêm vào đó ông nói: "Một số sản phẩm được làm ra một cách cẩu thả, thành thật mà nói là như vậy và họ dường như không vá các lỗ hổng, không nâng cấp gì. Thế nhưng một số sản phẩm lại rất tinh vi, Huawei khiến chúng trông như họ đã tạo ra một phiên bản bảo mật hơn nhưng thực tế lại không."

Những gì được Marcus Weldon công bố thể hiện một động thái đảo chiều khi chỉ mới tuần trước, Bloomberg cho biết trước tình hình Huawei đang rơi vào thế bí thì "các nhà điều hành của Nokia và Ericsson đều rất cẩn thận trong các công bố, tránh việc chỉ trích Huawei bởi cả 2 hãng này đều đang sản xuất thiết bị tại Trung Quốc, bán thiết bị cho các nhà mạng Trung Quốc và thậm chí Nokia còn có cả một trung tâm R&D lớn tại đây."

Nokia_marcus_Weldon.jpg

Giám đốc CTO của Nokia: Marcus Weldon.
Ý kiến của vị giám đốc công nghệ Nokia đưa ra từ nghiên cứu của Finite State trong đó cho rằng "Các thiết bị Huawei đặt ra rủi ro có thể định lượng đối với người dùng. Trong hầu hết các danh mục đã được kiểm tra, thiết bị của Huawei được phát hiện là kém an toàn hơn so với các thiết bị tương tự đến từ các nhà cung cấp khác."

Rủi ro ẩn chứa trên thiết bị của Huawei bao gồm cả cửa hậu (backdoor) và đây là yếu tố cốt lõi khiến Hoa Kỳ cấm cửa Huawei. Theo báo cáo của Finite State: "Trong số tất cả các mẫu firmware được phân tích thì 55% có chứa ít nhất một backdoor. Những lỗ hổng truy cập qua backdoor sẽ cho phép một kẻ tấn công với kinh nghiệm về firmware và/hay sở hữu khóa bảo mật tương ứng có thể đăng nhập vào thiết bị."

"Nhìn chung dù Huawei tuyên bố luôn ưu tiên về bảo mật nhưng khả năng bảo mật của các thiết bị của họ cho thấy sự tụt hậu so với phần còn lại của ngành công nghiệp. Qua việc phân tích những thay đổi trên firmware qua thời gian, nghiên cứu này phát hiện trạng thái bảo mật của các thiết bị vẫn không được cải thiện. Trong ít nhất một trường hợp chúng tôi quan sát được thì khả năng bảo mật thực tế còn giảm đi. Với khả năng bảo mật kém cùng với việc thiếu cập nhật, nguy cơ bảo mật khi sử dụng các thiết bị của Huawei hiển nhiên sẽ ngày một tăng," theo báo cáo của Finite State.

Phản hồi trước thông tin trên, một người phát ngôn của Huawei nói: "Chúng tôi hiện không sẵn sàng bình luận về tính khách quan cũng như tính toàn vẹn của báo cáo này. Huawei luôn hoan nghênh mọi đề xuất dựa trên tính thực tế và mang tính đóng góp nhằm đảm bảo độ ổn định của hạ tầng mạng. Càng kiểm tra, phân tích sản phẩm của Huawei thì chúng tôi càng có cơ hội để phát hiện chính xác các vấn đề bảo mật tiềm năng, từ đó khiến sản phẩm của chúng tôi an toàn hơn. Huawei rất coi trọng vấn đề bảo mật và đây cũng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi."

Và khi được hỏi về nguy cơ backdoor, vị đại diện này nói rằng: "Chúng tôi không và sẽ không bao giờ cấy backdoor. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm điều này trên thiết bị của chúng tôi. Bảo mật mạng là một vấn đề kỹ thuật và nó sẽ được giải quyết theo hướng kỹ thuật. Chúng tôi sẽ phân tích cẩn thận báo cáo, chủ động và công khai tham gia làm việc với các bên liên quan về vấn đề này. Chúng tôi hoan nghênh sự trao đổi sâu sắc giữa Finite State và các chuyên gia bảo mật của Huawei."

Mặc dù Hoa Kỳ đang liệt Huawei vào danh sách đen, phong tỏa hoạt động kinh doanh của Huawei tại thị trường Mỹ cũng như gây sức ép khiến nhiều nước đồng minh phải chuyển sang tìm giải pháp thay thế cho Huawei nhưng mảng kinh doanh thiết bị phục vụ cho hạ tầng mạng 5G của tập đoàn công nghệ Trung Quốc dường như vẫn sống khỏe. Ngay tuần này, Huawei công bố đang dẫn đầu các đối thủ trên thị trường 5G với hơn 50 hợp đồng cung cấp thiết bị mạng 5G cho các đối tác ngoài Trung Quốc và sẽ lắp đặt được hơn 150.000 trạm thu phát sóng dựa trên các hợp đồng này. Tuy nhiên theo báo cáo của CNN thì Nokia đang có được nhiều khách hàng 5G hơn so với Huawei. Ngoài Nokia thì còn những hãng nào đang tham gia cuộc đua 5G? Mời anh em đọc thêm trong bài dưới đây:
Về mảng điện thoại, Huawei công bố doanh số bán ra của chiếc flagship P30 đạt 10 triệu chiếc chỉ trong vòng 85 ngày, nhanh hơn so với P20 tiền nhiệm và đạt kỷ lục doanh số quý. Mặc dù vậy công ty thừa nhận rằng hành động của Hoa Kỳ sẽ khiến 30 tỷ đô la trong dòng doanh thu năm 2019 của Huawei bốc hơi và đảo ngược trạng thái một thập kỷ tăng trưởng không ngừng nghỉ.

Phát biểu của giám đốc công nghệ Marcus Weldon xuất hiện trong một giai đoạn rất nhạy cảm, ngay trước khi Anh quốc có thủ tướng mới và Anh cũng là một nước thuộc Five Eyes - nhóm chia sẻ quân sự và thông tin tình báo gồm Anh, Úc, Canada, New Zealand, Mỹ. Khả năng thủ tướng mới sẽ thay đổi quyết định trước đó của bà Theresa May khi cho phép Huawei tham gia đấu thầu mạng 5G tại Anh.

Quảng cáo


Theo: Forbes
144 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nguyen0101
ĐẠI BÀNG
5 năm
mặc dù củng sản xuất tại TQ nhưng tôi sinh ra ở Anh, tôi không nói gạt bà con đâu.
Nguyen0101
ĐẠI BÀNG
5 năm
@rongict ngoài sủa ra cháu @rongict chả phản biện được gì, tội cháu quá, đi đâu củng cắn với sủa, bảo dân trí thấp cháu @rongict lại tự ái 😔
Nguyen0101
ĐẠI BÀNG
5 năm
@thtan92 tắt máy học bài đi cháu, hè đi học bổ túc để mai sau có ích cho xh cháu ạ
Nguyen0101
ĐẠI BÀNG
5 năm
@8xhanoi chú hiểu ý tôi quá, like chú 😁
Nguyen0101
ĐẠI BÀNG
5 năm
@lephannhatminh01091995 ơ a nói gì so sánh 5g hay 4g hay so No với ai # đâu, chú lại ngậm c phun ng rồi 😕
5G là chìa khóa vào thế giới IoT mà bảo mật không tốt, có backdoor thì nguy hiểm lắm
@Hentai Ouji xài chính thức nguy hiểm đấy
Có thêm chứng cứ cụ thể mới đáng tin!
nhoc.iu
ĐẠI BÀNG
5 năm
@kobebryant Thế bạn nghĩ quốc hội mỹ đợi có chứng cứ để trung quốc thành số 1 à 😆) việt nam chưa cần chứng cứ vịnh bắc bộ đã thả bom sml. Ở syria có vũ khí hóa học để đánh sml.... Ồ. Kể ra thằng pháp tốt hơn thằng mỹ nhiều vụ hoàng sa trường sa nó còn đứng ra bên việt nam lên tiếng chống lại trung quốc.đến khi a mỹ tiếp quãn cái may mẹ nguyên mấy chùm đảo ;)))
@kobebryant Ờ như vịnh bắc bộ và vũ khí hóa học ở iraq ha=)))) . QH của bạn quả thông minh =)))
fdtre
TÍCH CỰC
5 năm
@Moon_Chevalier chống Mỹ là lý tưởng, định cư Mỹ là mục tiêu 😃)
@fdtre vãi liên quan 😁 khi bạn đuối lý hay lôi 1 cái trời ơi đất hỡi vào để cãi:eek:
kể ra 1 mình huawei chết mà nhiều ông sướng quá
Chưa cần biết nó backdoor hay không nhưng chỉ cần một phát biểu như này cũng khiến cho HW tăng thêm một phần chao đảo
jino
TÍCH CỰC
5 năm
@Cá Chép Vàng đúng rồi, như mấy tháng trước, Bloomberg (mình nhớ k lầm là trang này) tung tin SuperMicro (cty sx máy chủ / linh kiện ) hàng đầu Mỹ dùng mainboard có cài backdoor từ các nsx TQ, nói là chỉ bằng hạt gạo, có thể lấy mọi thông tin trên máy chủ.

Đến TQ nó còn k tin nổi nó làm được vậy kia nhưng cũng làm Supermicro mệt mỏi.
@Cá Chép Vàng Thì đã gọi là thêm dầu vào lửa mà
Pi8
Trứng
5 năm
@jino Thậm chí TQ nó còn chưa biết dùng cái đó như thế nào nữa. Do nó cần hạ giá thành rẻ để cung ứng nên sai sót, lỗ hỏng là khó tránh
nhoc.iu
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Sebastisan Từ khi nào hay từ khi có khả năng đe họa đến vị trí của mỹ với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 😆)
Tin làm sao đc bọn Hw 😃 nói thật k có Hw tiếp tay thì làm sao nó hack để ăn cắp đc công nghệ .
chenyingjun
ĐẠI BÀNG
5 năm
@New Hope Huawei là trùm công nghệ 5G mà đi ăn cắp ai, dân mù lại gõ phím rồi.
@chenyingjun Ô bạn xem khựa quảng cáo nhiều quá rồi đấy . Nokia đứng ngay sau mà chỉ kém Hw có tý sáng chế . Hw có trung ương đả*g buff giá rẻ thì ai chơi lại 😃
New Hope
ĐẠI BÀNG
5 năm
@chenyingjun Thách thằng huawei tự làm 5g 100% không xài linh kiện công nghệ cao của Mỹ đó, tìm được thì đưa bằng chứng ra đây nhé tàu con
BonicaHD
ĐẠI BÀNG
5 năm
@New Hope Kêu HW tự làm 100% chẳng khác nào bạn bán cơm phải tự đi trồng lúa, thịt kho phải chăn nuôi heo gà để lấy thịt, phải tự làm nước mắm nước tương.. 😆 Apple cũng nhập cả đống linh kiện mới ra được sản phẩm, samsung hay mấy hãng khác. Hw chỉ vì dính đạn chính trị của Mỹ Trung thôi mà nhiều bạn cũng tưởng HW xấu xa lắm, nếu HW ăn cắp công nghệ hay thông tin thì đã bị kiện và cấm bán ở các nước phương tây hay Mỹ rồi, không tự nhiên mà vượt apple leo lên vị trí thứ 2 , và hạ tầng mạng hàng đầu thế giới đâu 😃)
Nokia giờ cũng là TQ mà.. sao không nghe viettel hay fpt nói luôn đẽ theo trend 😁
@Nguyễn Lê Anh Thư huawei cũng thế thôi. Nghe nokia, huawei nhiều ông cứ auto điện thoại...
@anhlucky2 Ngu lên lên top để a e vả cho không trượt phát nào, đáng đời !
Những thành phần ngơ ngơ kiểu Nokia auto = điện thoại làm cho diễn đàn sinh động hẳn lên. Cảm ơn bạn nhiều nhé, cố gắng phát huy .
d7293
CAO CẤP
5 năm
@anhlucky2 K nói thì còn nghi ngờ. Nói ra thì không nghi ngờ gì nữa. Hazz
prodang2509
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhlucky2 Đúng là "ếch ngồi đáy giếng" mà. Nên kiểm tra kĩ trước khi nói nhé.
tôi tin Nokia, dập huawei đi
@vn_ninja nói tin Nokia thì khác gì tin mấy cái video Samsung diss iPhone :v
cạnh tranh trực tiếp, lại ngồi chiếu dưới đá xéo thằng trên 😃
@vanlinh2905 Nokia là chiếu dưới 😁:D
@hallobamboo không nhờ Trump thì Nokia thua tất tay vụ 5G rồi 😃
@vanlinh2905 Thằng Heo không bám đuôi Tập chắc
Nokia h cũng của Tàu cmnr còn lên mặt nói đc ai, h may ra còn Samsung có tư cách nói câu đó, bảo mật Knox của Samsung là tốt nhất hiện nay
@Theloneranger0615 Đây là nguyên văn 1 comment của cháu nó tìm thấy trong lịch sử comment : "Chip exynos hiện tại hơn Snapdragon về mọi mặt, hiệu năng CPU mạnh hơn, tiết kiệm pin hơn, mát hơn, pin trâu hơn, chỉ thua 1 tý GPU nhưng Snap toàn thể loại chạy được tý nóng như cái lò rồi hiệu năng sụt còn giật lag hơn Exynos, S855 chơi game lag lòi thua xa Exynos 9820, phen này kết hợp vs ông trùm AMD nữa thì ngày Snapdragon phải lạy lục bán mình cho Sammy ko còn xa"
d7293
CAO CẤP
5 năm
@Theloneranger0615 Knox của Samsung cũng hợp tác với BlackBerry thôi. Đừng thần thánh quá.
prodang2509
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Theloneranger0615 Sửa nhi dạo này đông phết nhỉ. Toàn ó* ch*
@xxxpromeozzz Bậy rồi, HMD Global của Hà Lan mua lại Nokia từ Mic. Nói cho vuông là Nokia điện thoại là của Hà Lan. Tàu ccm gì.
Có gì lạ 😃
Ko ăn đc nó thì đổ thêm dầu vào lửa để thằng khác có cớ đốt thôi 😁

Nokia ăn bẩn...
@demonntl Dìm thằng khác xuống để ngoi lên đây mà. Chứ ko cạnh tranh sao đc khi HW nó có chính phủ đứng sau chống lưng, như thế là ông HW chơi ko công bằng.
Sehtr7
ĐẠI BÀNG
5 năm
Lời nói của thằng đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà còn nằm chiếu dưới thì phải tin 33% thôi
westwest
TÍCH CỰC
5 năm
Cái thằng thớt, hoa vĩ với hoa veo, có cần vừa tội nghiệp vừa thẩm du vậy ko?
Tranh thủ nói xấu lẩn nhau. Chắc gì sản phẩm của nokia tốt hơn và an toàn hơn HW
Phong8822
TÍCH CỰC
5 năm
Thôi thôi.
Nghe đối thủ cạnh tranh phán thì thà nghe 4' kể chuyện còn tin hơn.
TẬP TRUNG ĐÁNH CHÌM THẰNG TRUNG QUỐC
Vậy mà làm cho bài trước nói 5G được Huawei lm rẻ là có tương lai, tương lai cc ấy. Cho dù có đội phí thì 5G an toàn hơn là lm rẻ mà del an toàn tí nào !
nhangeo
TÍCH CỰC
5 năm
@MrMedic229 Nhân cách còn chưa bán được 1 xu còn bày đặt an toàn. Mệt mệt
Mệt c vs mấy thang VN
Chưa làm đc l gì cho thế giới,suốt ngày hoa vỹ, hoa mẽo

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019