Sách giáo khoa không sai, 3/4 bề mặt trái đất là nước là 1 kiến thức cơ bản, nhưng cẩn phải gải thích rỏ hơn là bề mặt nó cách xa rất nhiều so với toàn bộ thể tích vì dưới đáy đại dương thì vẫn là đất, đá, cát, sỏi ... thôi.
Nước thì luôn tuần hoàn vì vậy ta cũng không nên quá lo lắng về việc thiếu nước, chỉ sợ 1 ngày nào đó nước nhiều quá thành lụt lội thì mệt 😁.
Tuy nhiên tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên là chuyện nên làm nếu như bạn nghĩ đến tương lai loài người - trong đó có cả cháu, chắt , chút, chít ... của bạn. Cần phải thay đổi nhận thức của mình và mọi người và có những hành động cụ thể. Chẳng hạn, ở nhà mình hay nói vợ mình hãy để chén dĩa nhiều nhiều rồi rửa 1 lần, hay khi tắm lúc xoa xà bông thì nên tắt vòi sen đi ..., mỗi lần bà già Vợ sang mà nghe nói thế thì bả lại nói tiết kiệm chi kiểu đó được vài trăm ngàn 1 tháng là cùng, mình giải thích chủ yếu là tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, thì Bả nói mình lo xa quá 😃.....
đề nghị đưa những nội dung này vào sách giáo khoa, đăng rộng rãi lên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người có ý thức bảo vệ nguồn nước tốt hơn.
@hoangtrung1989
Sách giao khoa nói là nước chiếm 70% bề mặt trái đất nhá,nhiều anh em cư bảo sách giáo khoa sai....Sách có bảo chiếm 70% trái đất đâu mà sai😁
Mình ko nghĩ lại ít zay....hiz....nhưng mà nguồn nc theo tuần hoàn sẽ lại có thêm từ thiên nhiên thôi....sau này có máy lọc nc biển đại trà nữa thì tuyệt.