theo mình thì cũng có cái đúng riêng của nó,nước biển cũng là nước,còn chúng ta lại đích xác là nước sạch để sinh hoạt hàng ngày và nước có thể dùng trực tiếp được....khuyên mọi người hãy tiết kiệm nước...ở thành phố còn tiết kiệm đc cả tiền nữa...
nước biển cũng là nước mà, nước biển bốc hơi, ngưng đọng trên khí quyển --> gió đưa vào đất liền ->> mưa ->> con người có nước->> nước từ sông lại chảy ra biển.....1 vòng tuần hoàn, nước k mất đi mà chỉ từ chỗ này qua chỗ khác thôi
@th4nlinh
đó là trong điều kiện lí tưởng, còn bây h nước bị ô nhiễm nhiều rồi, vòng tuần hoàn bị ảnh hưởng, tổng lượng nước ko thay đổi nhưng lượng nước có thể sử dụng đc thì ngày càng khan hiếm
vấn đề ko phải của người dân mà đập chết ăn thịt bọn gây ô nhiễm ấy @@
@th4nlinh
Bạn nói đúng nhưng ở đây chúng ta không nói về vòng tuần hoàn của nước mà đang đề cập tới lượng nước trên hành tinh. Biết nguồn tài nguyên nước là có giới hạn để chúng ta biết quý trọng nó và không nên quá phung phí nó.
Thật ra lượng nước trên Trái Đất từ xưa tới nay không hề tăng thêm hay giảm đi, nước chỉ thay đổi trạng thái của nó và luân chuyển khắp nơi trên địa cầu. Vì vậy cho dù bạn có uống bao nhiêu cốc nước một ngày hay tắm bao nhiêu khối nước một tháng thì lượng nước trên hành tinh của chúng ta cũng sẽ không hề ít đi. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta có quyền sử dụng nguồn tài nguyên này một cách xả lán. Xét về mặt kinh tế xã hội thì chúng ta rất nên tiết kiệm nước. Nếu bạn đến một số nơi mà ở đó lượng nước tuy không phải là hiếm hoi gì, nhưng người dân ở đó phải đi mua từng gánh nước với giá cả đắt đỏ về xài thì lúc đó bạn sẽ thấy nước quý giá đến dường nào. Đó là những nơi nguồn nước tự nhiên bị ô nhiễm. Ngoài ra tại rất nhiều nơi trên thế giới người ta phải đào rất sâu xuống lòng đất mới kiếm được nguồn nước sinh hoạt. Ở những nơi đó rất nhiều gia đình phải sử dụng chung một cái giếng, và nhiều khi họ phải đi rất xa mới tới được nguồn nước. Không những vậy họ còn phải tính toán sau cho việc sử dụng nước của mình là tiết kiệm nhất, bao gồm cả việc tái sử dụng lại lượng nước đã dùng.
Thực tế hiện nay mình thấy việc tiết kiệm nước là rất cần thiết. Ở vùng nông thôn thì nhiều khi tiết kiệm nước là tiết kiệm điện. Vì người ta phải dùng máy bơm để bơm nước từ các sông hồ vào các bể chứa. Còn ở các thành phố thì càng phải tiết kiệm nước. Ngoài việc giúp giảm chi phí phải trả cho công ty cấp nước thì nó còn giúp hạn chế lượng nước thải gây ô nhiễm môi trường. Nếu nhìn xa hơn một chút thì bạn sẽ thấy tiết kiệm nước sẽ giúp cho công ty cấp nước nhẹ gánh hơn trong việc xử lý nước để cung cấp cho bạn, và giúp giảm tải cho các cống thoát nước. 😃 Nhưng nói gì thì nói lý do chủ yếu khiến chúng ta tiết kiệm nước là để tiết kiệm tiền.
Nước thì chẳng bao giờ hết được. Vấn đề là nước sạch....và sự phân bỗ của nó! ;)
Phải nói sinh viên VN là đối tượng phung phí nước nhất Quả đất.đúng là nên cải cách nền giáo dục nước nhà......😃😃😃
Bai viet hay qua....Khi chua doc bai nay, mih va da so moi nguoi con ko bit nuoc no hiem nhu the nao dau....Mih doan bai nay la ban dich tu nguon khac....du sao van cam on ban vi da bo cong ra dich thu hay ho the nay.. 😃
sách giáo khoa viết dúng đấy chứ. đúng là nước chiếm 3/4 bề mặt trái đất mà. đấy là tính độ bao phủ trên bề mặt. còn theo bài của chủ thớt thì nước đc quy về thể tích khối cầu. vì thể nỏ quá nhỏ bé là đúng. và đúng hơn nữa là nước ngọt chiếm tỷ lệ rất bé.
nói thế thôi mọi ng đừng tắm ít quá nhé. lại tốn xiền mua DEP 😃