Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


nVIDIA giới thiệu Jetson TX2, nền tảng cho drone, robot, camera thông minh, mạnh gấp 2 Jetson TX1

Nam Air
8/3/2017 10:22Phản hồi: 10
nVIDIA giới thiệu Jetson TX2, nền tảng cho drone, robot, camera thông minh, mạnh gấp 2 Jetson TX1
nVIDIA vừa giới thiệu ra thị trường Jetson TX2, chiếc bo mạch có kích thước bằng một thẻ tín dụng để sử dụng cho các sản phẩm thương mại ứng dụng AI như máy bay drone, robot sản xuất trong các nhà máy, camera thông minh, các thiết bị nhúng và nhiều thứ khác. TX2 có sức mạnh gấp đôi so với thế hệ trước là TX1 trong khi tiêu thụ ít điện năng hơn, chỉ ở mức 7.5W.

jetson-tx2-battery-module.jpg

Theo hãng này, Jetson TX2 được phát triển để ứng dụng trong "edge computing", công nghệ sử dụng thiết bị đầu cuối để xử lý thông tin thay vì dựa vào máy chủ của "cloud computing". Nhờ đó, việc xử lý dữ liệu sẽ nhanh hơn, chính xác hơn so với điện toán đám mây vốn bị phụ thuộc vô internet.

Deepu Talla, tổng giám đốc mảng Tegra của nVIDIA cho biết khi ứng dụng Jetson TX2, nhà sản xuất có thể tạo ra được nhiều thiết bị thông minh hơn, mạnh hơn. Ví dụ công nghệ nhận diện và phân tích hình ảnh trong các camera giám sát, thế hệ robot sản xuất trong nhà máy thông minh hơn v.v... Thông tin chi tiết hơn về Jetson TX2 sẽ được cập nhật khi nVIDIA nói rõ hơn về nền tảng này.

talla-jetson-tx2-live-compact.jpg

Theo nVIDIA
10 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thành BMT
TÍCH CỰC
7 năm
Internet of things nghe nhiều mà chưa thấy hiện diện nhiều, và chưa thực sự hữu ích.
Như drone, trừ những việc chuyên ngành như quay phim chuyên nghiệp, hoặc nghiên cứu thì drone mang tính chất chơi bời là nhiều, mà giá vẫn còn cao so với phần đông. Pin thì lởm, bay được tầm vài chục phút lại phải ôm về nhà sạc.
Hóng chờ ngày IoT thực sự hữu dụng.
@Thành BMT Đắt quá nên hiện giờ ứng dụng nhiều nhất dành cho những ngôn nhà thông minh giá hàm trăm nghìn$. BKAV có bán đấy. Bao giờ bình dân thì mới tích hợp vào các thiết bị gia dụng.
http://www.smarthome.com.vn/?pk_campaign=SMH
supersheep
TÍCH CỰC
7 năm
@Masterbee Thực ra không đắt, mà do ngươi ta không thích thôi. Những hệ thống gọi là IOT giờ mới ló mặt công khai chứ thực ra có từ rất lâu rồi, nếu bạn nào để ý phim Ở nhà một mình ngày xưa đã có hệ thống này rồi. Nhà Bill có từ lâu rồi.
Tuy nhiên, thực sự IOT hiện nay đang phát triển theo hướng NSX muốn đẻ ra đẻ kiếm tiền, chứ họ không chịu nghĩ thực sự người dùng cần gì? Giống như điện thoại Apple rất ít tính năng nhưng đúng là người ta chỉ cần vậy thôi, còn tàu hay các hãng khác đẻ một đống tính năng như điện thoại chiếu project, điện thoại 2 màn...nhưng thực sự người ta có cần hay không? Tất nhiên touchbar thì Apple đánh mất truyền thống đó rồi.
Lan man tí quay lại, các hãng điển hình như Xiaomi làm mọi thứ thông minh như thắt lưng thông minh, quạt thông minh (cái này còn chấp nhận được), cân thông minh, giày thông minh , xe đạp thông minh??? Xin hỏi người ta cần 1 cái nịt thông minh để làm gì? Giày thông minh để làm gì? Các loại vòng đeo theo dõi sức khỏe vốn dĩ nó đã ôm gần hết cái mà IOT làm được trên cơ thể con người rồi, mà vẫn bán không phải là nhiều. Nó chỉ đẻ ra để kiếm lối đi mới, cũng giống tivi cong hay tivi 3d rồi cũng xuống cơn sốt.
nforce
TÍCH CỰC
7 năm
@Thành BMT IoT nó đầy trong tất cả các thiết bị công nghiệp rồi, rồi các camera an ninh, thang máy, xe hơi, máy bay, trang trại... chỉ có cho người dùng bình thường thì chưa có, mà nói trắng ra là chưa tối thiểu dc chi phí thôi. Bác nào nhiều tiền thì vẫn hưởng thụ bình thường nha.
@Thành BMT thực ra là nó quá mạnh, quá thừa thãi cho 1 nhóm phát triển nhỏ
@Thành BMT Bác chưa hiểu iot là gì, drone bản thân nó không phải là iot, nó chỉ là t thôi chỉ khi có kết nối internet nó mới là iot, còn giờ thì iot nó đã len lỏi vào nhiều mặt của cuộc sống rồi, chỉ là nhiều người chưa nhận ra thôi.
Chưa có nhà riêng nên e chưa thực hiện chứ e ấp ủ lâu rồi, mái hiên tự động đưa ra đúng giờ nắng chiếu, đèn tự bật tắt theo giờ hoặc phát hiện có ng về nhà, rèm cửa tự đóng mở, tự động kích hoạt robot hút bụi....nhiều lắm 😃 đã có sẵn Pi III rồi, có nhà thì triển thôi 😃))
nh0xkool
ĐẠI BÀNG
7 năm
Con này mà bán ra rồi open source kiểu như ardunio thì IOT, AI sẽ phát triển mạnh hơn nữa.
@summerrain_90 Vẫn quá đắt, bao giờ giá thành hạt dẻ như Nokia 3310 thì mới phổ thông được.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019