Có thể nói đến hẹn lại lên, vào mỗi kì Thế vận hội diễn ra thì tại những nơi đăng cai sự kiện lớn nhất hành tinh này sẽ xuất hiện các công trình, kiến trúc khổng lồ và hoành tráng để nước chủ nhà quảng bá đến toàn TG, sức mạnh của sự sáng tạo từ con tim và khối óc trên đất nước họ. Sau ba năm nữa khi Olympics 2012 diễn ra ở Luân Đôn, Anh Quốc, chúng ta sẽ được chứng kiến một đám mây nhân tạo chiếm lĩnh một góc bầu trời nơi đây.
Ý tưởng trên được phát thảo bởi nhóm nghiên cứu từ Học viện công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology - MIT). Từ đây, dự án xây dựng một công trình có tên "The Cloud" (hay còn gọi Đám mây nhân tạo) sẽ mọc lên ở Luân Đôn: Hai ngọn tháp (cao 122m) có nhiệm vụ chống đỡ cho công trình, phía bên trên là những quả cầu khổng lồ bằng chất dẻo nối tiếp nhau, tạo thành hình dáng một đám mây nhân tạo độc đáo. Bên trong các quả cầu sẽ được bố trí hệ thống máy quay và màn hình hiển thị, để Ban tổ chức dễ dàng ghi hình lại các môn thi đấu và truyền hình trực tiếp cho người xem kết quả của những sự kiện nóng hổi nhất. Nếu như bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để gây ngạc nhiên cho bạn, thì nhà thiết kế còn có tham vọng trang bị cho công trình này khả năng tự vận hành, bằng năng lượng từ mặt trời và các chuyển động của thang máy khi lên xuống hai tòa tháp.
[relate]olympic[/relate]
Ý tưởng trên được phát thảo bởi nhóm nghiên cứu từ Học viện công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology - MIT). Từ đây, dự án xây dựng một công trình có tên "The Cloud" (hay còn gọi Đám mây nhân tạo) sẽ mọc lên ở Luân Đôn: Hai ngọn tháp (cao 122m) có nhiệm vụ chống đỡ cho công trình, phía bên trên là những quả cầu khổng lồ bằng chất dẻo nối tiếp nhau, tạo thành hình dáng một đám mây nhân tạo độc đáo. Bên trong các quả cầu sẽ được bố trí hệ thống máy quay và màn hình hiển thị, để Ban tổ chức dễ dàng ghi hình lại các môn thi đấu và truyền hình trực tiếp cho người xem kết quả của những sự kiện nóng hổi nhất. Nếu như bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để gây ngạc nhiên cho bạn, thì nhà thiết kế còn có tham vọng trang bị cho công trình này khả năng tự vận hành, bằng năng lượng từ mặt trời và các chuyển động của thang máy khi lên xuống hai tòa tháp.
[relate]olympic[/relate]