Oppo vừa ra mắt flagship Reno với một cấu hình cực cao và camera khả năng zoom 10x giống như cơ cấu trên tàu ngầm. Hai phiên bản Reno ra mắt hôm nay bao gồm một bản tiêu chuẩn cấu hình thấp, không có camera zoom kiểu tàu ngầm và bản Reno 10x Zoom Edition hội tụ đủ công nghệ cao cập nhất. Còn một bản với kết nối 5G sẽ được Oppo ra mắt tại sự kiện ở Zurich sắp tới.
Kể từ chiếc Find X năm ngoái thì bây giờ Oppo mới ra một flagship tiếp theo. Thực tế, Reno và Find X chia sẻ nhiều cái giống nhau, bao gồm màn hình tỉ lệ hiển thị rất cao, kiểu trượt camera trước độc đáo. Thay vì trượt cả một mảng để lộ ra camera trước, Reno giờ đây dùng thanh trượt nghiêng, như một chiếc nêm cửa. Ở đây chỉ có duy nhất camera trước, không có cảm biến khuôn mặt bởi Oppo đã trang bị cho máy cảm biến vân tay dưới màn hình. Mô tơ bên trong cơ cấu trượt này có tuổi thọ 5 năm nếu người dùng mỗi ngày mở camera trước 100 lần. 100 lần là con số rất nhiều bởi Reno giờ đây không còn nhận diện khuôn mặt vốn cần camera trước như Find X nữa.
Cụm camera sau trên Reno 10x Zoom Edition bao gồm một camera 48MP f/1.7 dùng cảm biến IMX586 của Sony và một camera 13MP f/3.0 với khả năng zoom 10x kiểu tàu ngầm, công nghệ vốn đã được Oppo nói tới trước đó. Cả hai camera này đều có chống rung quang học. Camera thứ 3 trên Reno 10x Zoom sở hữu tiêu cự siêu rộng 8MP f/2.2 (120 độ). Ngoài ra, máy có lấy nét laser, quay film 4k 60fps và ghi âm 3D, zoom âm thanh. Camera trước sẽ có độ phân giải 16MP f/2.0.
Trong khi đó, Reno bản tiêu chuẩn chỉ có camera 48MP và một camera phụ 5MP để tạo hiệu ứng bokeh. Do giới hạn phần cứng mà bản này chỉ quay 4k 30fps được thôi.
Về cấu hình, Reno bản tiêu chuẩn có màn hình 6"4 AMOLED Full-HD, Snapdragon 710, pin 3765mAh, không có khe thẻ microSD. Trong khi đó, Reno 10x Zoom có chip Snapdragon 855, màn hình 6"6 FulHD+, pin 4065mAh, tỉ lệ hiển thị là 93,1%. Cả hai đều có công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0, Dolby Atmos AC-4, 3 microphone và hỗ trợ Hi-Res Audio.
Về giá bán, Reno Standard Edition có giá từ 450 USD cho bản 6GB RAM/128GB ROM hoặc 540 USD cho bản 8GB RAM/256GB ROM khi bán ra từ 19/4. Reno 10x Zoom Edition sẽ có giá 600 USD và 710 USD cho hai cấu hình RAM/ROM như trên.
Kể từ chiếc Find X năm ngoái thì bây giờ Oppo mới ra một flagship tiếp theo. Thực tế, Reno và Find X chia sẻ nhiều cái giống nhau, bao gồm màn hình tỉ lệ hiển thị rất cao, kiểu trượt camera trước độc đáo. Thay vì trượt cả một mảng để lộ ra camera trước, Reno giờ đây dùng thanh trượt nghiêng, như một chiếc nêm cửa. Ở đây chỉ có duy nhất camera trước, không có cảm biến khuôn mặt bởi Oppo đã trang bị cho máy cảm biến vân tay dưới màn hình. Mô tơ bên trong cơ cấu trượt này có tuổi thọ 5 năm nếu người dùng mỗi ngày mở camera trước 100 lần. 100 lần là con số rất nhiều bởi Reno giờ đây không còn nhận diện khuôn mặt vốn cần camera trước như Find X nữa.
Trong khi đó, Reno bản tiêu chuẩn chỉ có camera 48MP và một camera phụ 5MP để tạo hiệu ứng bokeh. Do giới hạn phần cứng mà bản này chỉ quay 4k 30fps được thôi.
Về cấu hình, Reno bản tiêu chuẩn có màn hình 6"4 AMOLED Full-HD, Snapdragon 710, pin 3765mAh, không có khe thẻ microSD. Trong khi đó, Reno 10x Zoom có chip Snapdragon 855, màn hình 6"6 FulHD+, pin 4065mAh, tỉ lệ hiển thị là 93,1%. Cả hai đều có công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0, Dolby Atmos AC-4, 3 microphone và hỗ trợ Hi-Res Audio.
Về giá bán, Reno Standard Edition có giá từ 450 USD cho bản 6GB RAM/128GB ROM hoặc 540 USD cho bản 8GB RAM/256GB ROM khi bán ra từ 19/4. Reno 10x Zoom Edition sẽ có giá 600 USD và 710 USD cho hai cấu hình RAM/ROM như trên.
Nguồn: Engadget