Paris, Mexico City, Madrid và Athens sẽ cấm xe chạy diesel vào năm 2025

levuongthinh
6/12/2016 6:39Phản hồi: 30
Paris, Mexico City, Madrid và Athens sẽ cấm xe chạy diesel vào năm 2025
Thị trưởng của các thành phố Paris, Mexico City, Madrid và Athens đã đồng ý sẽ cấm các loại xe ô tô và xe tải chạy diesel hoạt động ở thành phố của họ vào năm 2025. Các thị trưởng này đã ra thông báo tại Hội nghị thượng đỉnh C40 Mayors Summit ở Mexico City vào năm ngoái. Họ cũng cho biết sẽ tăng cường đầu tư vào những phương tiện vận chuyển khác như xe buýt, tàu điện hay xe đạp.

Các thống kê hiện tại cho thấy có khoảng 6,5 triệu người thiệt mạng mỗi năm do tình trạng ô nhiễm không khí, vì vậy cần có những nỗ lực dù lớn hay nhỏ. Và khí thải từ động cơ diesel là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh về phổi, ngoài ra còn ảnh hưởng tới tầng ô-zôn. Và để đi tiên phong, 4 thị trưởng của 4 thành phố nói trên cho biết họ sẽ kêu gọi các hãng xe ngừng sản xuất xe chạy diesel trong thập kỷ kế tiếp.

Và họ sẽ không chỉ có nói. Hè vừa rồi, Paris đã ban lệnh cấm tất cả các xe ô tô được sản xuất trước năm 1997, dù là động cơ diesel hay loại này khác vào thành phố. Paris cũng dự tính cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống 25% so với mức hiện tại trước năm 2050. Lệnh cấm của Paris đã ảnh hưởng khoảng 500.000 chủ nhân xe ô tô sống tại thủ đô nước Pháp.

Trong khi đó, Mexico City gần đây đã ra lệnh cấm một lần đối với các xe trong thành phố sau khi đã kiểm tra khí thải, ngoài ra họ cũng đã có những biện pháp giảm ô nhiễm ban hành từ năm ngoái. Tháng Ba vừa rồi Mexico City cũng đã có lệnh cấm khoảng 1 triệu xe trong thành phố vào những ngày chất lượng không khí xuống thấp; vì khoảng 1/5 trong số các xe thuộc dạng cấm đã không tuân thủ nên chính quyền thành phố kéo dài lệnh cấm thành 4 ngày.

Bắc Kinh, Bogota, New Delhi, Milan và Rome, cùng nhiều thành phố lớn khác trên toàn cầu cũng đã có những lệnh cấm tạm thời đối với xe ô tô nhằm nỗ lực chống lại tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng.

Mới đây, trong một lần ghé thăm thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, mình được nghe một câu chuyện khá thú vị. Sau kỳ Thế Vận Hội mùa Hè năm 1992, người dân Barcelona đã nhận ra rằng họ phải tôn trọng thành phố của mình, phải bảo vệ và xây dựng để đời sau có được một thành phố xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn. Từ đó, những lời kêu gọi, những quy định liên tiếp được đưa ra và yêu cầu mọi người giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh và hạn chế ô nhiễm cho thành phố. Đến nay, Barcelona thật sự là một thành phố rất đẹp và rất sạch. Ở Barcelona, mỗi người khi dắt chó đi dạo đều cầm theo một tờ báo cũ hoặc tờ giấy để khi chú chó ị thì họ dọn dẹp ngay. Rất tuyệt!

30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

TUYỆT VỜI
kanishi
TÍCH CỰC
7 năm
Barcelona
Screen Shot 2016-12-05 at 7.27.02 PM.png Screen Shot 2016-12-05 at 7.26.54 PM.png Screen Shot 2016-12-05 at 7.25.34 PM.png Screen Shot 2016-12-05 at 7.22.55 PM.png
@kanishi Cái này gọi là QUY HOẠCH 😁
@quangcaoquy01 Phải gọi là chưa xhcn.
gala8x
ĐẠI BÀNG
7 năm
@kanishi Người ta chia ô vuông đều nhỉ
Việt Nam công viên, vườn hoa là nơi vui chơi cho mọi người nhưng cũng là nơi cho các quý ông quý bà, quý cô quý cậu dắt chó cưng ra giải quyết nỗi buồn 😔
@quangcaoquy01 Còn mấy ma (sống) rãi kim nữa
Cũng vào năm 2025, Na Uy muốn cấm luôn xe chạy nhiên liệu hóa thạch (xăng + diesel)

https://tinhte.vn/threads/na-uy-muon-cam-hoan-toan-xe-chay-xang-va-diesel-vao-2025.2597014/
Nước ng ta
Chắc cũng phải ngoại lệ cho mấy thím xe tải chở hàng, chở xăng, chở rác chứ nhỉ?
@truongthanhdo Xe tải sắp chuyển qua chạy điện rồi. 😁
@truongthanhdo Đã có xe tải chạy điện mạnh k thua j xe chạy dầu
@truongthanhdo thông số tai năm 2016 :200km\charge ,max load khoảng 26tons .với cnghệ pin khoảng 10 năm nữa thì thông số trên có thể tăng 0-100% 😁
daimler.com/products/trucks/mercedes-benz/urban-etruck.html

1công 20ft hiện tại là tầm 34tons nếu ko chở quá tải .dĩ nhiên vn thì 30năm nữa xog cái autobahn ,nên hybrid chỉ đọc cho zui thôi :D
Lưu Di Dân
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (pvn) đề xuất chính phủ cấm toàn bộ các xe chạy điện (kể cả xe Hybrid) vào năm 2025.
Đến giờ dân Việt còn chưa đc phổ cập xe hơi
Cũng lạ thằng làm ra cái xe , nó mất đủ thứ sắt thép , máy móc nhân công vvv đủ thứ nó bán cả gốc lẫn lãi đc 500tr
Thằng ta chả cần phải làm cái mẹ gì mang về bán gấp đôi lên lãi bằng cả gốc & lãi thằng làm ra ... 🆒
alexzai
TÍCH CỰC
7 năm
@Trường DXT lao động trí óc nó thế bạn ah bọn sản xuất xe lao động chân tay bì sao dc
@Trường DXT cái thằng mua được cả gốc lẫn lãi cả rhuế ở xứ này mới tài, còn mấy thằng sủa nhiều chỉ cầu rẻ để có mà xài còn không biết nhục. Nói ra thì tưởng thanh cao người ta chỉ kiểm soát nhập cư chứ có cấm xuất ngoại đâu, ko thíxh sao ko đi Mỹ mà ở hay bất tài quá ở lại phá cho sướng mấy chế
@azuka Mở mồm chửi người khác thì tao cũng đoán đc mày là thuộc thành phần nào rồi , thôi chịu khó ngu cho bọn nó cưỡi cổ nhé
Còn Mỹ á nếu đi đc thì cột điện nó cũng đi mẹ rồi 🆒 Cừu để cho nó cạo lông mà cứ nghĩ mình thanh cao cơ 🆒
ndthuanx
TÍCH CỰC
7 năm
@Trường DXT Người ta bỏ công ra nghiên cứu, phát triển cùng rủi ro lãi chiếc xe chưa được 20%, VN ngồi phòng lạnh vỗ đùi kiếm 200% thậm chí hơn...
nhìn cái quy hoạch của Barca mà đã quá, hình như từ thời phục hưng




https://................./r1/1.png https://................./r2/1.png https://................./r3/1.png
tucammoi
TÍCH CỰC
7 năm
Cái nước Cộng con giờ này còn chưa cấm xe máy nói chi tới cấm xe xăng.
Các bác nên tự hào. Nước mình đã lên dự án trước bọn châu Âu từ hồi năm 90 rồi. Chỉ có điều tới năm 3000 mới thực hiện.
Hải6791
ĐẠI BÀNG
7 năm
vãi thật người ta thì cấm đồi mình còn chưa có mà đi . nói vậy thôi chứ mấy anh châu âu này chận tiến bộ quá Việt Nam cấm từ lâu dồi nhưng không muốn công bố thôi . cấm bàng nhiều biện pháp cứng dắn lắm anh nào mà lăm le đi xe là bị phạt cả trăm chiệu đó
Cái bụi Dầu nó NGUY HIỂM hơi nhiều lần xăng
khagiabinh
ĐẠI BÀNG
7 năm
Chán cái xứ lừa này lắm rồi, d m thuế cao vl
@khagiabinh Bạn cứ đy đy. Ai cấm đâu. Ko đi nổi thì đừng than
Đến kỳ sau thị trưởng khác bỏ mấy hồi, tổng thống ký còn bỏ được nói chi thị trưởng, giởn với trump mà dc ah
Cấm xe tải thì xe tải chạy bằng gì?
Andeivlcat
ĐẠI BÀNG
7 năm
Không biết cấm có đền bù không nhỉ, nếu cấm mà không đền bù chắc khó

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019