1 airpords đi tập thể dục, 1 beats ep ở nhà, 1 Monster đời cũng khá cũ, được cái là over ear và noise cancelling nên mang theo khi đi du lịch, nhất là khi đi máy bay.
hiện đang hài lòng với con sony h800, on-ear nhỏ nhẹ, gấp lại gọn, phù hợp với nhu cầu hay di chuyển, nghe tạp ổn, giá ok, đeo lâu kg bị đau tai, pin lâu, đầy đủ chức năng
@AudioPsycho Hay quá. Mình hỏi thêm:
- thấy nhiều anh em mua dây tai nghe giá rất cao. Vậy dây tai nghe có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng âm thanh?
- Cùng câu hỏi trên với Jack cắm.
- Mình thấy anh em hay mua kiểu tai nghe In ear, nhưng nhìn kỹ thì nó có 2 lỗ để cắm dây vào tai nghe. Vậy loại này là loại gì?
Cám ơn anh em
@iamcuong
Mình kg chắc là hiểu đúng câu hỏi của bạn, nhưng theo mình biết thì:
- Dây tai nghe có ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh, dây càng dùng đồng hoặc bạc càng tinh khiết thì truyền dẫn âm thanh càng hay và ít nhiễu.
- Jack cắm thì mình thấy phổ biến là 3.5mm và 2.5mm (dùng cho các tai nghe balance). Một vài tai nghe in ear như cái mình sử dụng (AKG 40) thì có thể thay dây để nối với dây balance sẽ giảm nhiễu, cho ra âm thanh stereo và cân bằng hơn so với cáp cho jack 3.5mm. Cái này kg biết có phải câu bạn hỏi dưới cùng kg.
Mình có kèm hình tai nghe và cáp mình đang dùng để dễ hình dung hơn.
Tai mấy bác bị sib hết r ạ. Phải làm nó tối đi 1 tẹo . Mấy dụ sib này rất hay bị nếu phối ghép k đúng. Hồi e mới chơi cũng ghép nhầm. E ghép con ue 900s với ha2. Ôi thôi mỗi lần ca sĩ phát âm s thì bị rè. Đổi qua mojo mới hết đó bác. Mấy con tai cao cấp phối ghép nó khá là khó nên cũng phải hơi thận trọng