Các nhà khoa học tại Đại học California đã phát triển phần mềm có thể nhận dạng hình ảnh gương mặt của trẻ em nhằm đưa ra kết quả khách quan về mức độ đau đớn của chúng dựa trên những dấu chỉ phù hợp. Cách làm này sẽ giúp các bác sĩ có thể hiểu rõ hơn về những cơn đau mà trẻ em trải qua, từ đó có biện pháp theo dõi, chẩn đoán và điều trị thích hợp hơn.
Theo cách làm truyền thống, người ta sẽ hỏi trẻ em về mức độ của cơn đau dựa trên thang điểm từ 0 đến 10. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là những đứa trẻ không thể tự đưa ra con số chính xác được. Để củng cố thêm kết quả, các bác sĩ cũng có thể hỏi cha mẹ, người thân hoặc y tá về mức độ đau cua đứa trẻ, tuy nhiên chắc chắn cách làm này cũng không mang lại kết quả hoàn hảo. Mặt khác, cha mẹ của những đứa bé lại khó có thể nắm bắt và truyền đạt được tình hình đau của con trẻ khi không có một cách đánh giá khách quan.
Nhằm khắc phục vấn đề này, nhóm nghiên cứu tại Đại học California đã phát triển một phần mềm dựa trên hệ thống mã hóa hành động khuôn mặt (FACS). Họ sử dụng những camera nhằm theo dõi hành động của gương mặt, tìm kiếm 46 chuyển động khác nhau trên đó nhằm "lượng hóa" những cơn đau theo thời gian thực. Trong một thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã chọn ra 50 bệnh nhân mổ nội soi ruột thừa có độ tuổi từ 5 đến 18. Gương mặt của những người này sẽ được ghi lại tại thời điểm 24 giờ sau khi ca mổ hoàn tất. Việc ghi hình tiếp tục được thực hiện sau ca mổ 48 giờ và 1 lần nữa sau 2-4 tuần.
Trong các buổi ghi hình, các bệnh nhi nói trên cũng được yêu cầu đánh giá mức độ đau của họ theo thang điểm. Đồng thời y tá và cha mẹ của họ cũng thực hiện bài đánh giá. Giáo sư Jeannie Huang, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết: "Phần mềm thể hiện độ chính xác từ tốt đến tuyệt vời trong việc đánh giá các cơn đau. Nói chung, công nghệ này cho ra kết quả bằng với nhận định của cha mẹ và tốt hơn so với các y tá. Đồng thời, nó còn cho thấy mối tương quan mạnh mẽ giữa kết quả đánh giá cơn đau giữa phần mềm và bệnh nhân tự đánh giá."
Nhóm phát triển cho biết là các yếu tố như sắc tộc, chủng tộc, giới tính và độ tuổi dường như không ảnh hưởng tới tính chính xác của phần mềm. Mặt khác, hệ thống đánh giá cơn đau có ưu điểm hơn cách làm truyền thống là nó có thể được sử dụng liên tục theo thời gian thực. Trước đây thì các cơn đau chỉ được đánh giá tại một thời điểm theo lịch trình định sẵn trong khi có thể bệnh nhân sẽ xuất hiện cơn đau giữa các lần kiểm tra. Nếu hệ thống phần mềm này có thể giám sát họ một cách liên tục, nó có thể ghi lại mức độ nghiêm trọng của các cơn đau và đưa ra cảnh báo tới đội ngũ y bác sĩ để can thiệp kịp thời.
Tham khảo UoC