[Phân tích] Vì sao các nút cơ bản Android làm giảm trải nghiệm màn hình mỏng và cách giải quyết

cuhiep
4/4/2018 15:31Phản hồi: 236
236 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Phactran
ĐẠI BÀNG
6 năm
Cái blackberry z10 hồi mới ra cũng ko có phím điều hướng, dùng hồi đó quen thấy rất thích,
Trước đây có bb10 làm gesture như ipx bây giờ.
@navy.seal Bạn nói giống BB10 nhái IpX quá. 😁
vớ vẩn! android là phải có thanh điều hướng nó mới là android. Giờ toàn điều hướng ảo thì sao phải lo? ẩn đi lại tràn viền như thường, dùng nó tiện chứ cứ như thằng kia mỗi thứ 1 góc lằng nhằng bỏ bà!
@meomatto308 Năm sau nó bỏ hết phím điều hướng và chuyển sang vuốt thì tự khoá mồm nhé . Mà tương lai gần Android bỏ đièu hương xác xuất là 99% rồi
@junying1607 Đợi thằng sung nó bỏ thì mới chính thức là bỏ. Kaka
taosung
TÍCH CỰC
6 năm
Thành điều hướng có thể để trong suốt (k biết có hãng nào chưa) hoặc ẩn đi như u11+, không nhất thiết phải đen xì như hình ông Hiệp minh hoạ. Ông lấy cái xấu nhất của android rồi chê nó kém cũng hơi buồn cười. Về mặt phần mềm vụ thanh điều hướng dư sức làm, đơn cử như bb chả cần android hay apple, sắp chết rồi mà nó còn làm được. Có thể lý do như một ông ở trên bảo, chạm thì ăn hơn là vuốt. Tay ướt vẫn có thể chạm còn vuốt thì bó tay luôn. Dù sao ai thích dùng gì thì dùng, đừng chưa hiểu mà chê nhau quá
mrcuongth
TÍCH CỰC
6 năm
Cách nhanh nhất là chuyển sang iPhone
Rất ghét kiểu hàng phím ảo lúc vào ứng dụng tự động ẩn đi, lúc muốn nó hiện lên lại phải vuốt từ cạnh dưới lên. Trước giờ dùng máy nào có phím điều hướng trong màn hình đều chọn chế độ không ẩn hàng phím điều hướng, mặc dù để vậy diện tích sử dụng mất đi kha khá.
Còn 2 giải pháp nữa mà ad quên đề cập đến đó là:
- Từ FW 4.4.2 kitkat, Google đã cho nó hỗ trợ Immersive Mode, để tự động điều chỉnh ẩn Thanh điều hướng khi mở 1 phần mềm nào đó (nếu như nhà phát triển tích hợp vào). Giúp cho các ứng dụng xem nhiều thông tin hơn, đặc biệt ai chơi game sẽ thấy rõ điều này.
- Nếu như phần mềm đó ko tích hợp Immersive mode vào, thì có thể dùng phần mềm hãng thứ 3 (vd: GMD Immersive mode), để ẩn đi thanh điều hướng như hình bên dưới. Khi nào cần có thể vuốt lên để bấm.

Cái này rõ ràng là Google họ đã làm từ FW 4.4.2 rồi chứ ko phải ko làm đâu ad. Còn người dùng nếu thấy bất tiện họ có thể dùng phần mềm ngoài vào cũng được, có nhiều giải pháp mà. Chỉ có điều giải pháp này chỉ áp dụng bên trong các phần mềm chứ không dùng được ở màn hình Home screen. Người sử dụng hầu hết họ đều dùng phần mềm để xem thông tin mấy ai chỉ quanh quẩn ở Home screen.

@quancayda ẩn đi được rồi mỗi lần muốn xài phải vuốt lên? vậy thì nói làm gì.
@cuhiep " Tuy nhiên chúng ta vẫn có một tay chơi ảnh hưởng đến hầu hết các hãng lại không quan tâm: GOOGLE. Việc Google không tham gia vào cuộc đua trải nghiệm nội dung tràn viền nằm ở việc hãng vẫn không tìm ra giải pháp để thay thế thanh điều hướng trong màn hình (nơi chứa 3 nút cơ bản của Android). Việc thanh điều hướng nằm trong màn hình làm cho các máy Android dù viền có mỏng đến đâu thì thực tế sử dụng cũng không thực sự mỏng."

Vấn đề ko phải ở chỗ người dùng sẽ sử dụng điều hướng như thế nào, cái quan trọng là Google họ đã đưa giải pháp để người dùng có nhiều thông tin hơn trên màn hình (cho các máy sử dụng phím điều hướng ảo) từ FW 4.2.2 rồi, cho thấy Google đã rất tôn trọng người dùng rồi, chứ ko phải ko làm gì cả. Còn việc điện thoại có mỏng hay ko là liên quan đến nhà sản xuất, chứ ko liên quan đến thanh điều hướng từ phía Google đâu bác.
@quancayda Google vẫn giữ cái thanh điều hướng đó, chẳng qua là cho nó ẩn đi, và ẩn đi thì mỗi lần muốn dùng phải vuốt lên. Các hãng đều thấy sự cần thiết của công cụ thay thế thanh điều hướng như nút home của Samsung hay các cử chỉ vuốt của Xiaomi. Nhưng cái mình đề cập là cần Google nghĩ cái gì mới để thay thế 3 cái nút đó cho hợp thời đại.
@cuhiep Cộng nhận với quan điểm thay đổi cách điều hướng để cho hợp thời, chỉ có điều nói Thanh điều hướng ảnh hưởng đến việc hiển thị màn hình và Google chưa đưa ra giải pháp thì thấy chưa chính xác lắm.
jedi9
TÍCH CỰC
6 năm
Hỏi thật là Admin không biết PIE Controls có từ thời nào hả mà viết được cái bài thiếu tinh tế đến vậy?
@jedi9 Thông cảm đi lâu rồi ko xài Android 😃.
còn tốt chán hơn cái OS mà lúc nào cũng phải tốn 1 chỗ cho nút back nằm cao cao bên trái

Cứ phải vói tay lên mà click =DDD
@ironic_haha Thanh niên chưa xài ios bao giờ đã phán haha. Cái đó được thay thế bằng cử chỉ vuốt từ thời Iphone 5 rồi má
cuthune
TÍCH CỰC
6 năm
@ironic_haha Vuốt từ cạnh trái để làm gì 😁
@vkhanh2007 xài ốp v.v. dày lên thì vuốt cũng khó vãi chưởng ra đấy =DDD
@ironic_haha Chưa xài thì dựa cột nghe người ta kể. Ai bảo bạn ốp dầy thì vuốt khó 😆
Ngày xưa cũng thích điện thoại ko có viền, sau mới thấy tràn viền thao tác khó vc, cách cầm máy cũng ko tiện.
Kiểu j cũng xài đc hết, có điều nếu xài 2 máycungf lúc mà một máy vuốt vuốt, một máy bấm bấm thì hơi phiền.
Cười ỉa. Giờ còn lôi cả phím ảo ra nói nó là lỗi. Miết rồi thì mod sài mẹ nó cái màn hình ko đi cho rồi.
@pro744 ba cái nút đó nó chiếm một phần màn hình 😁 sao mà trốn đc.
@cuhiep Đúng là nó chiếm 1 phần. Nhưng ở mức chấp nhận đc. Bác bảo ẩn nó đi, lúc dùng phải vuốt lên thì khá bất tiện ko nhanh. Chưa kể vài ứng dụng khi vuốt lên bị hiện linh tinh Còn làm nuốt back bên trái như IOS thì bất tiện khi màn to Mình công nhận nhìn thì hơi ngứa mắt, nhưng trong mục chấp nhận đc vì Android bao nhiêu năm nay nó có vậy rồi. Chỉ khi nào mà xem video nó còn chình ình thì khó chịu mà vụ này giờ app nào cũng fix hết rồi
Đừu, tràn màn là xu hướng rồi chăng 😁. Cá nhân thấy k cần thiết. Nếu thấy thiếu chữ thì mua dt to tí là xong thôi.
@baotuan Giờ này mà còn chưa công nhận tràn màn hình là xu hướng... bạn đã ngủ quên bao nhiêu ngày rồi.
@cuhiep Đúng là mới ngủ dậy thật, nhưng lại muốn ngủ tiếp. Sợ tràn màn hình quá xá. Cầm dt giờ khó hơn xưa 😁:D, cầm k cẩn thận nhảy tùm lum bỏ moè :D.
Thấy thanh điều hướng nó tiện. Chả có lý do gì để bỏ cả. Thao tác của IP ko có nút home thì cũng học BB mà ra chứ có khác gì?
con cừu đầu đàn ngày xưa thì im nay ip bỏ phím home bắt đầu chê, mà sao ko lấy bọn 7 8 so sánh X mà lấy android, bỏ đi thì hiển thị cũng hơn dc 1 dòng chữ, cũng chả có cái ảnh nào dài theo tỉ lệ ấy mà tăng diện tích, cái ngày nay cái dt thì to như cái dép ấy cầm 1 tay mỗi lần muốn back thì lại với với ra mép sao nó rớt thì ăn l..
@Your Life By My Side Hay lắm
@Your Life By My Side Vuốt nhẹ cái là back, thao tác mặc định trên iOS, có cần nút back gì đâu. Không biết mà anti hung hăng gớm
DD732C55-BEFD-43DE-828F-2763F8327D0B.png
htn86
ĐẠI BÀNG
6 năm
Giải pháp Smart touch của Meizu rất thông minh.
@htn86 Meizu thích nhất mấy cái món flyme
mickeyboy
ĐẠI BÀNG
6 năm
Lạy cả phân tích. Tất nhiên là có phần nút điều hướng sẽ mất diện tích hiển thị. Có cần phải chụp 1 mớ hình screenshot để nói điều hiển nhiên như vậy không?
Hồi xưa 16:9 thì nói là phần điều hướng làm thiếu mất, ko đủ 16:9. Nâng cấp lên 18:9 để trừ đi điều hướng vẫn còn 16:9, thì lại đòi làm sao cho đủ 18:9, chắc lại lên 21:9, rồi 25:9.... Riêng mình dùng luôn để thanh điều hướng, nó là 1 phần của điện thoại android, vì sao lại xem nó là 1 phần dư thừa để rồi nói nó ảnh hưởng đến trải nghiệm.
Không hiểu thêm 1 chút xíu ở dưới góc ảnh hưởng gì đến trải nghiệm.
Hiển thị nhiều hơn là trải nghiệm tốt hơn?
@mickeyboy Đồ giồ nó kéo bài cho các cháu mới lớn vào cào phím choảng nhau đấy. Haha
Ngày này năm ấy


133E780A-9C00-48AC-A75D-1AA3728DAD7D.jpeg
@tuilalnvinh Nhiều Like thế ?
botykpt
TÍCH CỰC
6 năm
không bênh ai nhưng mà bác Hiệp ngay từ đầu không có một chữ Iphone hay Apple nào. vậy mà một số người vẫn cứ cố lôi IP X này nọ vào. Dành hẵn một bài nói về Android không liên quan gì Apple để mà xây dựng, để mà thảo luận, đưa ra ý tưởng hay cho android vậy mà cũng nhảy nhảy sồn sồn lên được cũng hay thật.
@botykpt Hay chỗ nào vậy bạn ? Mấy cái nút điều hướng đó có thể coi là 1 tính năng của Android rất tiện và dễ sử dụng cho người dùng kể cả người mới dùng đt. Nên chả có lý do gì nói nó giảm trải nghiệm người dùng cả.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019