Pháp sẽ phủ hàng trăm dặm mặt đường với các tấm pin năng lượng mặt trời

levuongthinh
5/2/2016 4:9Phản hồi: 34
Pháp sẽ phủ hàng trăm dặm mặt đường với các tấm pin năng lượng mặt trời
Viện nghiên cứu quốc gia Pháp về năng lượng mặt trời (French National Institute for Solar Energy) hợp tác cùng với Colas, một công ty chuyên xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và dưới sự chấp thuận của Cơ quan quản lý Năng lượng và Môi trường đã lên kế hoạch phủ hàng trăm dặm mặt đường với các tấm pin năng lượng mặt trời. Đây không phải là lần đầu tiên ý tưởng như vậy được đưa ra, tuy nhiên dự án có tên Wattway có vẻ là ý tưởng hợp lý.

Theo các ý tưởng trước đây thì phần mặt được hiện hữu phải được gỡ lên và thay thế bằng các tấm kính, tuy nhiên giải pháp từ Pháp dễ dàng hơn cho việc lắp đặt.


Các tấm pin năng lượng mặt trời trong dự án Wattway chỉ mỏng có 7 mm và có thể dễ dàng dán dính vào mặt đường hay vỉa hè. Hãy cứ tưởng tượng nó sẽ giống như bạn lát gạch nền nhà hay phòng tắm vậy. Bên cạnh việc dễ lắp đặt thì Wattway cũng sẽ có chi phí sản xuất và bảo dưỡng thấp hơn so với các giải pháp khác.

Wattway được làm với tiêu chí đảm bảo độ bền để các phương tiện lưu thông bình thường và tất nhiên là phải an toàn, bề mặt có đủ độ nhám để không gây trơn trượt. Ước tính với 20 mét vuông đường Wattway thì sẽ có thể tạo ra đủ điện năng phục vụ cho nhu cầu trung bình của một hộ gia đình Pháp, trong khi đó một km đường sẽ có thể đảm bảo điện năng chiếu sáng công cộng cho thị trấn khoảng 5.000 dân.

Dự kiến thì Wattway sẽ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm vào mùa Xuân năm nay, và theo dự án thì sẽ có khoảng 1.000 km (612 dặm) đường được phủ các tấm pin năng lượng mặt trời trong vòng 5 năm tới. Hy vọng là quá trình thử nghiệm sẽ có được các kết quả khả quan và chúng ta sẽ có ngày càng nhiều những con đường “Wattway” để có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng năng lượng của loài người. Ngoài ra thì trong tương lai có thể sẽ có thêm những con đường thông minh, tích hợp các công nghệ phục vụ an toàn cũng như các nhu cầu khác của con người, chẳng hạn như là sạc điện cho xe đang chạy.

34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hay quá^^

Xin đừng chém😁
hailua883
ĐẠI BÀNG
8 năm
Chỉ ở pháp. O minh đường mới làm đã ổ hang.
Đúng chất Châu Âu, tận dụng được lượng mặt đường khá nhiều. Đường việt nam thì miễn bàn đi, 1 tuần đào 1 lần.
@minhcuongpro1234 Bác cứ nói vậy hoài sao dc 😃
ngoc1414
TÍCH CỰC
8 năm
@baotam2101 ngõ nhà mềnh đào lần 1 lên đi dây lắp cục hạ thế rồi lấp, 1 tuần sau lại đào lần 2, rời cục hạ thế ra xa thêm 3m rồi lấp... Đang ko biết các bác chốt phương án chưa hay sau tết lại đào lần 3 để di cái cục ấy đi thêm tí nữa 😔
Làm sao miếng pin mỏng 7mm có thể chịu lực được cho xe tai nặng hàng chục tấn chạy qua. Em nghĩ lắp trên đường đi bộ hay xe đạp thì còn được chứ lắp đường cho xe cơ giới chạy chắc ko khả thi rồi
@minhcuongpro1234 vote đây là comment hay nhất nào mọi người
ghost85
CAO CẤP
8 năm
@Vodanh_vohinh Không rõ bạn đang làm gì nhưng bạn xứng đáng có một vị trí quan trọng trong chính phủ.
@ghost85 Nếu tôi mà làm trong chính phủ thi mấy tên móc họng như you tôi còng đầu từ lâu rồi
ghost85
CAO CẤP
8 năm
@Vodanh_vohinh Ha ha không còng được, không còng được, nếu còng sẽ lặp lại câu bạn nói. Dở còn hơn không, à là dỡ còn hơn không.
Việt Nam thì điện gió và điện nguyên tử vẫn là chủ đạo 😁
@Apple Haters 2.01 :eek::eek: Thế mấy chục cái nhà máy thuỷ điện vứt cho *** gặm à?
@finalmagic Làm sao bằng các bác lên diễn đàn, phây chém gió. Còn có cả bác Nguyên Tử Quảng nữa cơ mà 😁
Nhật bản làm ở mặt biển lâu rồi mà
wontak
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Vodanh_vohinh Thì sao?
huy9988
CAO CẤP
8 năm
Nước người ta cứ phát triển, phát triển, phát triển, có nhiêu đẩy cho hết ga, dân sinh giáo dục gì cũng được quan tâm chút một. Còn nước mình, nhìn lại mà quải, chả có định hướng mẹ gì, toàn ăn chặn ăn bớt, quy hoạch bậy bạ chèn ép, nghĩ cái trước mắt cho qua chuyện, khẩu hiệu thì giăng như rác, dân chúng thì im ru rù, "mù" hết, lo đời sống là hết tâm trí cmnr. Năm mới mà thấy nước mình chả có gì mới, có chăng là một lũ xạo quần mới được bầu lên, chuẩn bị thi nhau mà phá tiếp. Chút tâm sự đầu năm, đổ luôn vào Tinhte 😔
@huy9988 Sự thực đau lòng nó vậy, mong chờ một sự thay đổi, chả biết khi nào đây ....
Hoahp2010
TÍCH CỰC
8 năm
@huy9988 Thì cơ bản đến năm 2020 việt nam trở thành 1 nc công nghiệp...😁. P/s dẫn lại lời của 1 bác trên diễn đàn đã nói+ với lời của 1 vị lãnh đạo cao cấp:D:D
Đường người ta :oops:
Hãy cứ tưởng tượng một ngày quán trà đá vĩa hè củng có máy lạnh và giá ko đổi
Ôi tuyệt
Mới xem trên tivi nhật nó phủ hồ bằng pin mặt trời. Các nước chịu khó đầu tư vào năng lượng mặt trời cho trái đất nó bớt nóng.
lại quan ngại 😃
Bên Sài Gòn mình làm đường là hài nhất.

1. Đường đang đẹp, tự dưng thằng đường cào đi làm mới lại để lại thằng cống lỗm xuống hoặc lồi lên

2. Thằng cống vừa lắp ngang hoặc hơn là thằng đường lại đào lên lắp xuống.

Cuối cùng đường SG bây giờ, đi gặp lỗ cống mà thấy nản. Còn mấy thằng điện nước cống thì thôi rồi, đào lên lắp lại là thế nào nhựa đường cũng cao hơn, đi mà thấy nản

Không biết thằng giám sát làm khỉ gì hay tụi nó bôi trơn hết rồi
Binpro1001
ĐẠI BÀNG
8 năm
Ở VN thì dân nó chôm hết
cofd
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mấy thằng điện lực sẽ không thích điều này. Đây là những tiến bộ mang tính suy thoái.
mình thấy đây là cách rất hay nhất là nếu áp dụng ở những nước gần xích đạo, mong rằng 20 30 năm sau VN sẽ có, lượng nhiệt và lượng năng lượng đường hấp thụ là vô cùng lớn
htkim
ĐẠI BÀNG
8 năm
Trên thực tế sẽ có những điều rất khó giải quyết:
1) Các mô-đun pin cần phải kết nối điện với nhau, mà việc kết nối điện ngoài trời khó mà bảo đảm không rò điện được, đặc biệt khi trời mưa lớn, nước ngập.
2) Khi cần sửa chữa đường (chắc chắn sẽ phải sửa chữa, không chóng thì chầy) thì sẽ phải bóc lớp pin này, có khả năng hư hỏng cao.
3) Khi có cháy nổ (do tai nạn xe trên đường) thì lớp silicon của pin sẽ nhanh chóng bị chảy ra.
Nhìn chung cái này sẽ chỉ dành cho nước giàu, vì tính ra chi phí lắp đặt, trữ điện và sửa chữa giàn pin mặt trời sẽ đắt hơn nhiều lần so với điện sản xuất từ các nhà máy điện truyền thống.
Theo tôi nhớ ở Mỹ trước đây đã từng làm thử việc phát điện trên đường bằng vật liệu áp điện. Tức là đặt các tấm áp điện dưới mặt đường, khi xe chạy thì trọng lượng xe sẽ đặt áp lực lên tấm áp điện, tạo ra dòng điện. Tuy nhiên vì hiệu suất của tấm áp điện thấp nên giá thành phát điện kiểu này khá cao, hơn nữa dòng điện không ổn định vì phụ thuộc vào lượng xe chạy nhiều hay ít.
@htkim Các vấn đề về độ bền sẽ được giải quyết nên bạn yên tâm, vì ở các nước đó không làm đường kiểu việt nam ta.

Nếu nói về chi phí làm đường thì chi phí làm đường ở việt nam là đắt nhất thế giới.

"Làm đường cao tốc Việt Nam chi phí đến 12 triệu USD/km, trong khi Trung Quốc làm chỉ có 5 triệu USD/km, còn Mỹ thì chỉ mất 4,5 triệu USD/km"
Ko khả thi lắm vì sẽ rất tốn kém nhất là ở Việt Nam. Mới gắn xong lại có thằng thoát nước, cống rãnh, đèn đường.... Nó đào lên thì hỏng
Cứ như Việt Nam thế lại hay. Hiện tại Việt Nam có 15 nhà máy điện hạt nhân, 15 triệu tua bin gió, đủ để sản xuất điện trong nước và bán cho nước ngoài
duaxiem
CAO CẤP
8 năm
Con người nên dần dùng các loại năng lượng sạch như thế này để thay thế cho các loại năng lượng khác nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019