Tàu tự hành do cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu (ESA) cho hạ cánh lên bề mặt sao Hỏa vào hôm thứ 4 vừa rồi đã bị đột ngột mất liên lạc. Dựa trên những hình ảnh chụp được từ vệ tinh của NASA, họ phát hiện ra nhiều vệt bất thường trên bề mặt hành tinh đỏ và nghi ngờ đây chính là miệng hố tạo ra do tàu tự hành bị nổ khi hạ cánh không thành công.
Với tên gọi Schiaparelli (đặt theo nhà thiên văn học người Ý sống vào cuối thế kỷ 17, phát hiện ra mối liên hệ giữa sao chổi và thiên thạch), tàu tự hành của ESA dự kiến sẽ hạ cánh xuống sao Hỏa, cùng với tàu tự hành "Tò mò" phóng lên trước đây bởi NASA để thám hiểm, nghiên cứu đặc điểm trên đó. Tuy nhiên, từ lúc cho hạ cánh, Schiaparelli đã bị mất liên lạc với Trái Đất. Trong quá trình điều tra, người ta nhận thấy trong hình ảnh chụp bởi vệ tinh Mars Reconnaissance Orbiter có những vệt bất thường trên bề mặt sao Hỏa tại khu vực hạ cánh dự kiến.
Với tên gọi Schiaparelli (đặt theo nhà thiên văn học người Ý sống vào cuối thế kỷ 17, phát hiện ra mối liên hệ giữa sao chổi và thiên thạch), tàu tự hành của ESA dự kiến sẽ hạ cánh xuống sao Hỏa, cùng với tàu tự hành "Tò mò" phóng lên trước đây bởi NASA để thám hiểm, nghiên cứu đặc điểm trên đó. Tuy nhiên, từ lúc cho hạ cánh, Schiaparelli đã bị mất liên lạc với Trái Đất. Trong quá trình điều tra, người ta nhận thấy trong hình ảnh chụp bởi vệ tinh Mars Reconnaissance Orbiter có những vệt bất thường trên bề mặt sao Hỏa tại khu vực hạ cánh dự kiến.
Trong báo cáo phát đi mới đây bởi ESA, các nhà khoa học cho biết rằng đó là những đốm sáng tại rìa phía đông nam của khu vực Schiaparelli hạ cánh xuống. Đồng thời còn có những vệt sẫm màu, hơi mờ ở cách đó khoảng 1 dặm về phía bắc và họ nghi rằng đây chính là nơi xảy ra va chạm. Được biết thì thời gian hạ cánh xuống về mặt sao Hỏa bằng dù của Schiaparelli đã kéo dài hơn dự kiến và trước đó, một động cơ đẩy cũng đã tắt sớm hon so với thiết lập ban đầu.
Dựa trên những thông tin thu được, ESA cho rằng Schiaparelli đã rơi tự do với tốc độ 80 m/s khi còn cách bề mặt sao Hỏa khoảng 2 - 4 km. ESA giả thuyết rằng có thể thùng nhiên liệu động cơ đẩy của Schiaparelli vẫn còn chứa lượng lớn nhiên liệu chưa đốt hết và dẫn đến một vụ nổ khi va chạm. Đây là nguyên nhân khả dĩ giải thích cho nguồn gốc những vệt đen bất thường trên bề mặt sao Hỏa tại khu vực hạ cánh. Tuy nhiên, ESA hy vọng rằng sẽ có được thêm nhiều hình ảnh tại khu vực hạ cánh chụp bởi nhiều vệ tinh khác để có những phân tích đầy đủ hơn.