Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Phát hiện thiên thạch hình điếu xì gà, quỹ đạo như rơi từ trên xuống, tốc độ bay cực nhanh

bk9sw
21/11/2017 9:28Phản hồi: 70
Phát hiện thiên thạch hình điếu xì gà, quỹ đạo như rơi từ trên xuống, tốc độ bay cực nhanh
Giới thiên văn quốc tế đã sửng sốt khi phát hiện ra một thiên thạch có hình dạng giống như điếu xì gà đang xâm nhập rất nhanh vào hệ Mặt Trời của chúng ta. Thêm vào đó, thiên thể mang tên 1I/2017 U1 Oumuamua này được nhận định là vị khách đầu tiền đến thăm hệ Mặt Trời từ không gian liên sao. Oumumua trong tiếng Hawaii có nghĩa là "vị khách đầu tiên" và 1I nghĩa là vật thể liên sao đầu tiên (1st Interstellar).

Oumuamua được phát hiện lần đầu vào ngày 19 tháng 10 vừa qua bởi kính thiên văn tự động Pan-STARRS1 đặt tại Hawaii. Pan-STARRS1 được cho là đã chụp được nhiều hình ảnh về "điếu xì gà bay" này từ nhiều ngày trước đó nhưng phần mềm phân tích tự động không nhận dạng được. Chỉ đến khi hình ảnh được chuyển đến tay các nhà nghiên cứu và tinh chỉnh thì họ mới phát hiện ra Oumuamua đang tiếp cận rất nhanh vào vùng trong của hệ Mặt Trời, nhanh hơn bất cứ thiên thể nào từng được quan sát với tốc độ "bàn thờ". Ngạc nhiên hơn, đường đi của Oumuamua giống như được thả từ trên xuống, nằm trong khoảng không giữa Mặt Trời và quỹ đạo của sao Thủy.

Hệ Mặt Trời được hình thành từ một đĩa vật chất phẳng và tất cả các hành tinh đều đang bay trên bề mặt của chiếc đĩa này. Mặc dù vậy, các vật thể nhỏ hơn như sao lùn và sao chổi có thể có quỹ đạo bay không ổn định như lệch hoặc nghiêng so với mặt phẳng nhưng không quá tách xa. Thế nhưng câu chuyện về Oumumua lại khác.

Oumuamua không giải phóng một lượng lớn bụi hay hạt vật chất khi nó nóng lên. Với những gì quan sát được, các nhà thiên văn nhận định Oumuamua trên đường bay phát ra lượng vật chất ít hơn 10 triệu lần so với một sao chổi thông thường. Vì vậy Oumuamua giống như một tiêu hành tinh và sắc đỏ của nó thể hiện rằng nó chứa rất nhiều hợp chất hữu cơ trên bề mặt.

Triaxial_Ellipsoid.jpg
Những gợi ý khác về thành phần của thiên thể này đến từ hình dạng và chuyển động tự xoay kì lạ của nó. Trong chu kỳ 7 giờ 45 phút, lượng ánh sáng mà Oumuamua phản chiếu thay đổi theo một tỉ lệ hơn 2.5 theo thang Albedo. Căn cứ theo tỉ lệ này các nhà thiên văn cho rằng một phần bề mặt của Oumuamua có đặc tính phản xạ ánh sáng khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại, từ đó họ xác định Oumuamua có hình dạng giống như điếu xì gà hay chính xác hơn là hình ellipsoid 3 trục trong đó 2 trục a và b dài khoảng 80 m còn trục c khoảng 800 m.

Các tác giả nghiên cứu vẫn chưa thể giải thích vì sao Oumuamua lại xâm nhập vùng trong cùng của hệt Mặt Trời theo kiểu ném từ trên xuống như vậy. Họ cho rằng nó xâm nhập từ rìa ngoài của hệ Mặt Trời nhưng bằng một cách nào đó lại bị ném vào trong theo một góc rất kì lạ, có thể do tác động của một hành tinh nào đó. Theo các mô hình hình thành hệ Mặt Trời thì các hành tinh lớn có thể ném nhiều vật thể nhỏ vào không gian liên sao nên không ngạc nhiên khi chúng ta tìm được một thứ như vậy. Chỉ có điều Oumuamua lại có vẻ ngoài không giống bất cứ thứ gì thuộc về hệ Mặt Trời và phần lớn những vật thể như vậy thường sẽ giống sao chổi nhưng Oumuamua lại không.

Oumuamua đường đi.jpg
Câu hỏi đang bị bỏ ngỏ đối với các nhà thiên văn là Oumuamua đến từ đâu. Hiện tại Oumuamua đang bay theo một quỹ đạo hình chảo. Giống như khi bạn ném một quả banh tennis xuống đất, sau khi rơi xuống dưới mặt phẳng vật chất của hệ Mặt Trời thì Oumuamua đang nẩy lên trở lại tại vùng không gian nằm giữa quỹ đạo của Trái Đất và sao Hỏa. "Điếu xì gà bay" này hiện đang bay rất nhanh ra khỏi tầm quan sát của các kính thiên văn của chúng ta.

Dù vậy các nhà nghiên cứu kỳ vọng rằng trong thời gian tới, chúng ta sẽ được diện kiến những vị khách khác đến từ các vùng ngoài hệ Mặt Trời. Oumuamua được phát hiện chỉ ngay sau khi kính thiên văn tự động Pan-STARRS1 được cập nhật phần mềm và khả năng là trước đó chúng ta đã bỏ lỡ nhiều vị khách thú vị khác.

Theo: ArsTechnica
70 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đẹp ... 😁
heocon8x
ĐẠI BÀNG
6 năm
@wiggler Sai so với Eng dưới trái đất thôi. Đây là tiếng của người ngoài hành tinh mà ^^
@nekkun coming soon được rồi, bỏ we will đi, còn nếu we thì là we are coming... hoặc we will come... thôi

P/s: chắc vậy =)))
Trong vũ trụ rộng lớn thì thiên thạch này cũng chỉ là nòng nọc mà thôi, hy vọng là không gặp trứng là Trái Đất, không thì hết gõ phím trên tinh tế😁
topol1990
TÍCH CỰC
6 năm
trái đất không thích hút xì gà nhá 😁
zutowa
TÍCH CỰC
6 năm
bay xuống toà nhà Apple là đẹp
kebono
TÍCH CỰC
6 năm
@zutowa Chắc là reset trái đất đó
topol1990
TÍCH CỰC
6 năm
@zutowa với kích thước đó thì bác và tất cả ae tinhte gõ phím bên kia thế giới luôn nhá chứ không phải mỗi trụ sở apple đâu 😁
metxalu
ĐẠI BÀNG
6 năm
@topol1990 cũng chưa xóa đc trái đất đâu. dài 1,6km và rộng 180m
Ken102
ĐẠI BÀNG
6 năm
"khách với khứa" ... nhiều quá cũng hơi phiền 😁
aladeen91
ĐẠI BÀNG
6 năm
Bay với tốc độ bàn thờ, chắc nó ngáo đá đây, nguy hiểm cho Trái Đất :3
bangtown
ĐẠI BÀNG
6 năm
cỡ quả núi lao vào Trái Đất, bị sao Mộc hất ra ngay.
Thích đọc mấy cái về thiên văn kiểu này, dù nếu đọc cụ thể sẽ không hiểu lắm vì nhiều kiến thức vật lý khó hiểu quá.
darklight888
ĐẠI BÀNG
6 năm
Theo thuyết phim scifi thì đây là một vật thể của một dạng sống ngoài trái đất bay qua thăm dò
@habu@
TÍCH CỰC
6 năm
@darklight888 nghe nói cảm thấy rung người rồi 😔
darklight888
ĐẠI BÀNG
6 năm
@@habu@ Vui mà bác, con sống một mình lâu quá cũng chán lắm rồi, giao lưu với bạn bè vũ trụ chứ kkk
Bao h rơi xuống nhà mình nhỉ 😁
Phi thuyền không gian cmnr! Tận thế Trái đất
Đệt, hôm trước mới đánh rơi điếu xì gà tìm mãi không thấy. Giờ thì biết ở đâu rồi
Con người tự hào tự cho mình là tài giỏi. Nhưng so trong vũ trụ chẳng là cây đinh gì. Một ngày nào đó thiên thạch gặp trái đất thế là bùm : trái đất trở về kỷ băng hà. Vì vậy Con người cần đoàn kết chứ không nên tranh giành nhau mà sống như hiện nay!
Bao Khangs
TÍCH CỰC
6 năm
@trautrang73 Ừa. Mai đề nghị sfan và ifan họp giao ban gấp. Kaka
@trautrang73 "một ngày nào đó" của bạn chắc vài triệu năm nữa mới xảy ra, lúc đó có khi loài người cũng chết hết rồi
yellowcard
TÍCH CỰC
6 năm
@trautrang73 đợt xem phim gì con người chỉ là hạt cát trong vũ trụ, xem xong thấy con người thật nhỏ bé trong vũ trũ bao la
@yellowcard so về kích thước thì con người là 1 dạng vi khuẩn trong vũ trụ, còn trái đất mới là hạt cát =))
Nhìn đẹp đấy chứ😃
bay như tên bắn có lẽ sẽ xuyên TÁO chăng 😁:D:D
Cô là ai.cháu không biết cô đi ra đi
@lequoc11 Câu này có nghĩa gì mà sao thấy đang hot nhỉ
Rabbit1990
ĐẠI BÀNG
6 năm
@khải đập chai Có 1 người phụ nữ rủ 1 đứa bé gái đạp xe đạp : đua ko ? Nó nhìn bả trợn mắt lên nói như thế :v

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019