Phẫu thuật adapter chuyển từ lightning sang 3.5 và tai nghe lightning của iPhone 7: có chip DAC

ND Minh Đức
19/9/2016 9:15Phản hồi: 376
376 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Có thế mà cũng phải nghi ngờ.
Lightning xuất tín hiệu Digital, ko có DAC thì lấy đâu ra tín hiệu Analog cho cái tai nghe.
Ngoài ra dù ko có công 3.5 thì bên trong iPhone vẫn cần DAC vì nó còn có loa ngoài. Ko có DAC bên trong thì lấy tín hiệu đâu cho loa ngoài nó kêu?!
Cái DAC trong và DAC trên bộ chuyển bên ngoài ko liên quan đến nhau vì nó cho 2 mục đích khác nhau.
Rắc rối nhỉ? Sao phải bỏ cổng 3.5 rồi chế ra đủ thứ như vậy. DAC bình thường mà làm như mỗi ip7 mới có. Loằng ngoằng ra chứ được gì.
muốn biết có phải dac hay không thì lấy oscillo đo hết các pin của cổng lightning. tín hiệu xuất ra là analog thì là ko có dac, còn digital thì là có dac. mình thiên về trường hợp ko có dac hơn.
identitypass
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mình không nghĩ đây là chip DAC đâu vì nếu có thì Apple sẽ đội giá dây cáp lên 49 USD rồi đó 😁 Cổng lightning thường có cụm chip đi kèm nhằm xác thực có phải phụ kiện iPhone chính hãng (MFi) ko. Với lại, trong lúc giới thiệu iPhone 7 có nói đến cổng Lightning có thể đảm nhận truyền tính hiệu âm thanh (ý chắc là analog) luôn thì phải (mình nhớ bác Phil nói vậy trong buổi ra mắt).
Fox Tail
ĐẠI BÀNG
8 năm
có cục qq 9$ cũng cãi nhau cho dc, quan trong là tự nhiên thêm cục *** vào đi đâu cũng phải nhớ sợ mất !

nặng đầu
vanluanp
ĐẠI BÀNG
8 năm
"Phẫu thuật adapter chuyển từ lightning sang 3.5 và tai nghe lightning của iPhone 7: có chip DAC"
Cái tiêu đề ghi vậy ý là sao ? WTF vậy mấy cái điện thoại khác không có DAC ah. Viết bài mà cũng chả biết DAC là gì vậy mà cũng được lên trang nhất sao ?
@vanluanp tại bài trước có người bảo trong cọng dây không có gì, thì bài hôm nay add mổ ra cho mọi người xem đó mà, mình chỉ khách quan đứng ngoài xem thôi, thông cãm nha !!!!
Đọc đi bố

Quote khè người khác =))
Các Br cãi nhau ghê quá 😁
Đơn giản là iPhone xuất tín hiệu full không bị định dạng bởi DAC bên trong iPhone nữa và các tai nghe sẽ định dạng lại bằng DAC riêng của nó !
Như vậy chất lượng âm thanh sẽ hoàn toàn do các hãng tai nghe kiểm soát bằng DAC phù hợp nhất với tai nghe của mình !
ntson
TÍCH CỰC
8 năm
@Nokfev Mình chỉ học nghe ngoại ngữ trên iP0rn thôi, nên con Backbeat Go 2 cũng tốt chán
@ntson Ngày trước em phấn đấu mãi mới có cái WM dùng băng từ vẫn ngon chán 😁
ntson
TÍCH CỰC
8 năm
@Nokfev bây giờ tìm được băng từ + cái đài cát sét cũng khó kiếm
@ntson Em vẫn còn 1 cái WM, 1 cái cassette National và vài cái băng còn nghe tốt !
Thời đi học nhờ cái cassette này em cũng đỡ được ối xèng thuốc nước 😁
text3vn
ĐẠI BÀNG
8 năm
Im dùm hết coi. Cổng ligning k có analog nên phải có DAC để chuyển... quá bình thường. Quan trọng là cục DAC gì... 3 cái cục gắn trong tai nghe trên TW bán đầy giá 1 đô 50 cục... mua sỉ cỡ apple thì 1$ được 100 cục.
Cái mô hình OSI 7 lớp thì liên hệ với cổng Lightning như thế nào ở chức năng xuất Analog ?

Port mình muốn hỏi là Port trên cái nhìn của cấu tạo và nguyên lý phần cứng. Nó không phải dựa vào hình dạng.
@Duong_Act Chịu bác không đủ trình giải thích cho bác
@Mèo dại Mình cũng chịu với bạn. Mình nhìn trên nguyên tắc phần cứng (mình thiết kế phần cứng thì một IO nào đó nếu phần cứng đã không cho nó chức năng xuất Analog thì muôn đời nó không thể xuất Analog được. Dù có áp dung osi, interface gì mà bạn nói cũng thế cả.
DAC thì máy nào chả phải có k có thì sao nghe đc loa vs tai nghe @@ quan trọng nó có phải hàng DAC cao cấp k =))
@nguyenvanthangbker_92 thường thì âm qua bộ DAC xịn sẻ cho tín hiệu điện ra đường sin, còn ko thì vẫn xuất ra âm nhưng tiếng sẽ bị méo so với âm gốc
Apple rất giỏi thần thánh hóa những thứ tầm thường, mà thật ra cũng nhờ sự nâng bi của 1 vài fan nữa.
Giờ mình mới hiểu cái chữ "tái định nghĩa" nó là ntn 😆
cuongkennet
ĐẠI BÀNG
8 năm
@p.a.tuan Từng làm ra được cái gì tầm thường chưa ?
Từ bây giờ sẽ có VD như tai nghe iPhone 7 chính là 1 tai nghe có DAC riêng của Apple .
Thằng Apple đang tạo 1 cụ hích rất mạnh để tai nghe liền DAC phát triển !
Các ông lớn của làng tai nghe rất thích điều này 😁
traiminot
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Nokfev Đúng muốn nhe hay phải có dac phối hợp trở kháng tốt với tai nghe nhưng để hay con dac bé tí không nhằm nhò gì bạn phải có bộ tốt nhưng nó xẽ to hơn cả cái ip7 của bạn với ăn thua nhưng ai lại cầm đồ lỉnh kỉnh như vậy để nghe nhạc mọi lúc
@traiminot Cỗ máy tính ban đầu to như toà nhà bây giờ nhét vừa bao diêm rồi đấy bạn !
Nhu cầu nghe mọi lúc mọi nơi có loại tai kèm máy và các loại tai giá rẻ phục vụ.
Người thích nghe nhạc chất lượng cao thì chả ngại gì mà không mang cái tai có DAC, Amp tích hợp

Vd: MDR-1ADAC
Cổng lighning là full kĩ thuật số mà @@, từ hồi ra đời đã đc giới thiệu rồi.
@toila6congau nói vui thôi đừng chém hen, có thể trong quá trình thiết kế không biết nhét cục đó chổ nào nên mới đưa ngoài zậy đó hehe :p
cbr150r
TÍCH CỰC
8 năm
@lenguyen_kientruc Nó có loa nên chắc chắn nội bộ nó có DAC, chỉ là nó không khoét cái giắc cắm thôi
liệu cái tai nghe lighting lắp vào ip6 có nghe đc ko nhỉ?
23-44-34-Motorola_Mini-USB_Stereo_Headset_For_V3_979_1.jpg
Bạn zoom cho mình cái đầu cáp. Trông nó không giống Lightning của IPhone.
Cái này có vẻ phức tạp nhỉ, mấy bác có chuyên môn viết rõ hơn đi mình còn hấp nạp kiến thức 😁
cbr150r
TÍCH CỰC
8 năm
Vì là có loa ngoài nên chắc chắn trong iP7 phải có DAC, nhưng Apple cố tình không khoét lỗ 3.5mm để tạo ra "điểm nhấn" thôi chứ cứ đục thêm thì có chết ai đâu.
Đằng nào thì trên phone vẫn có DAC nên cứ đục thêm lỗ 3.5 rồi ai thích nghe qua lỗ 3.5 hay lightning hay wireless thì nghe, tất cả phục thuộc vào DAC đi kèm. Có thế thôi mà bọn nâng bi cứ lúc nào cũng ca tụng "cần phải làm cách mạng bỏ 3.5 đi".
Có bỏ lỗ 3.5 đi thì phone tích hợp vẫn phải có DAC nhé các iSheep suốt ngày nâng bi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019