đọc cái này thất vọng quá.... Vậy mà nghe ifan ca ngợi bấy lâu, các bạn thần tượng con ng này à! Bóc lột đc ifan ca ngợi,haiz,bóc lột như vậy thảo nào apple giàu 😃
sốc trc tin SJ chết :eek:, bỏ cả đống tiền để mua sp về dùng mà nhiều người coi SJ như thánh sống ấy hơn cả cha mẹ, đối với mình thì chỉ là vào đọc tin xem thế nào thôi, chưa đến nỗi phải sốc, như một cơn gió thoảng qua thôi, nếu mà là nhân viên của apple thì còn lo lắng, chứ ở nơi xa xôi như thế này thì mà sốc vì một cái ông đẩu đâu không cho mình dc cái gì mà chính mình còn phải bỏ cả đống tiền ra để dc sp thì cũng chả có gì, miễn là có sản phẩm đủ để làm người tiêu dùng thích thú là dc rồi, đâu cần biết ông nào thế nào cho mệt, chỉ hơi hâm mộ SJ vì đã vực một cty bên bờ phá sản lên vị thế số 1 thế giới thôi, khi người ta thành công thì cho dù có xấu xa thế nào thì vẫn có người hâm mộ thôi còn đâu thất bại thì trôi trong dòng sông lịch sử hết
@kisigaia2610
Mình thì thấy hơi thương hại vì thấy sáng làm việc bình thường sau khi làm việc cả đêm, và ông đã khóc quá nhiều khi nói về android và ms, ông này trắc tức giận lắm đó
@nhatientri
tiếc cho 1 nhân tài thôi 😆 còn chưa đến mức sốc..giống như đợt MJ ra đi mình cũng thấy bình thường..sống chết có số rồi..còn nhân tài thì vẫn sẽ ra đời thôi
Nhiều thằng độc tài cũng vĩ đại chứ chưa riêng tướng này( ceasar là 1 ví dụ). Nói chung không thích Táo và cũng không thích cha này, thích sự thân thiện gần gũi hơn là những kiểu này
Không hiểu là tư duy con người Việt Nam như thế nào, chứ tôi thấy ăn rồi toàn đi ca ngợi đâu đâu, nào là Steve Job rồi đến Obama.... trong khi đó lãnh tụ dân tộc thì chê kiểu này đến kiểu khác, chẳng mấy khi thấy nhăc đến hay đưa một vị lãnh tụ dân tộc ra phân tích bình luận
@nhatientri
mình thấy 2 người này đơn giản chỉ là thắng làm vua thôi nói chung là chả cống hiến gì cho nhân loại cả góp phần đưa VN phát triển chậm vài chục năm, còn miền bắc thua thì chắc chả ai nhớ đến họ nữa , giống như Kim bên triều tiên đc tung hô như thần . Nói chung người dân chỉ là con cờ của chính trị , Việt Nam hồi đấy là nơi Liên Xô và Mỹ sản xuất vũ khí để ế dùng vào thôi , 2 nước không dám đánh nhau trực tiếp lên dùng Việt Nam để tranh giàng ảnh hưởng , khổ thân vài triệu người Việt Nam chet, chỉ là con tốt trong tay chúng mà tốt thì để thí thôi
Vẫn thích Steve Jobs hơn Tim Cook, vì ông ấy tập trung vào sản phẩm, đem lại trải nghiệm người dùng thú vị hơn là bợ đít người dùng như Tim Cook. Theo quan điểm riêng của mình, Steve Jobs mặc dù là độc tài nhưng nếu không có ông, liệu có Apple như ngày này? Cũng nên tự hỏi lại mình, chúng ta, trên quan điểm là người dùng: cần một sản phẩm đột phá thú vị và một CEO không bao giờ biết xin lỗi, hay một sản phẩm đầy lỗi và một CEO thú vị ?