Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Phỏng vấn Jony Ive: Apple Watch không thực sự là một cái đồng hồ; Rời bỏ nơi làm việc cũ.

23/10/2018 20:55Phản hồi: 146
Phỏng vấn Jony Ive: Apple Watch không thực sự là một cái đồng hồ; Rời bỏ nơi làm việc cũ.
Mới đây Financial Times đã có một buổi ăn trưa với Jony Ive - Giám đốc thiết kế của Apple. Vì tính chất của buổi gặp gỡ chỉ là để ăn trưa nên hầu hết thời gian chỉ xoay quanh về những món ăn tuy nhiên Financial Times vẫn trích dẫn lại một số thông tin thú vị.
(Phần in nghiêng là phần mình dịch nguyên văn lời nói của Ive)

Nhà báo Nicholas Foulkes nói với Ive rằng Apple có lẽ hơi ngạo mạn trong việc tự nhận mình là hãng đồng hồ số một thế giới trong khi Apple Watch không thực sự được coi là một cái đồng hồ truyền thống đúng nghĩa. Ive đồng ý với điều đó nhưng ông nói rằng chẳng có cách nào diễn đạt ngắn gọn hơn cả.

“Không, tôi nghĩ đó là một máy tính rất mạnh được tích hợp một loạt những cảm biến tinh vi và được đặt trên cổ tay của tôi. Đó không phải là một mô tả rõ ràng và có lẽ cũng không giúp ích nhiều lắm.
Các bạn và tôi chia sẻ cùng quan điểm và chúng ta có cùng thách thức với sản phẩm chúng ta gọi là iPhone. Rõ ràng những thứ mà iPhone làm được đã vượt xa điện thoại truyền thống.”


Khi được hỏi lý do vì sao mà nhóm của Ive lại chậm trễ trong việc chuyển đến trụ sở làm việc mới của Apple. Ive đã trả lời là việc đó luôn được lên kế hoạch như vậy và rời khỏi studio cũ là một cái gì đó rất luyến tiếc.


“Nó không chậm trễ, nó được lên kế hoạch để như vậy. Khi di chuyển 9000 con người, bạn không thể nào làm điều đó trong một ngày. Chúng tôi là một trong những nhóm cuối cùng. Nó là một công việc nặng nề và quan trọng bởi vì đó là việc rời bỏ một studio có lịch sử cả thập kỉ, nơi mà chúng tôi đã thiết kế và tạo ra những bản mẫu đầu tiên. Đây là studio tôi quay lại sau khi Steve mất. Và nó cũng là nơi chúng tôi làm ra iPhone và iPod.”

Ive nói rằng ông ấy rất hào hứng khi lần đầu tiên cả đội ngũ thiết kế có thể làm việc chung với nhau trong một studio.

“Chúng tôi thì chưa bao giờ làm việc chung trong một studio. Nếu tất cả những gì chúng tôi đang làm chỉ đơn thuần là thay đổi chỗ ngồi và vẫn giữ nguyên tình trạng làm việc thì tôi sẽ thực sự đắn đo vì nó có thể không mang lại khác biệt nhiều. Chuyển đến Apple Park có nghĩa là đưa những bộ phận khác nhau trong công việc sáng tạo, vốn vô cùng đa dạng xích lại gần nhau hơn. Tôi khá tự tin khi nói rằng điều này chưa từng xảy ra trước đây, khi có những nhà thiết kế công nghiệp bên cạnh những nhà thiết kế font chữ, bên cạnh các chuyên gia về haptic. Những chuyên gia giỏi nhất về haptic trên thế giới ngồi cạnh những tiến sĩ về khoa học về nguyên vật liệu.”


Có một cuộc phỏng vấn Jony Ive gần đây tại Wired25, và Ive đã diễn giải phần lớn những quan điểm của ông về vấn nạn nghiện điện thoại thông minh.

“Nếu bạn đang tạo ra cái gì đó mới mẻ, nó không thể tránh khỏi có những hệ quả không như mong đợi - một số sẽ tuyệt vời nhưng một số khác thì không. Phải có trách nhiệm thử và dự đoán nhiều nhất có thể những hệ quả như vậy và tôi nghĩ các bạn có trách nhiệm cố gắng để hiểu, cố gắng để giảm thiểu những thứ mà bạn không dự đoán.


Nếu bạn thực sự có mối quan tâm đến nhân loại, bạn sẽ để tâm tới việc cố gắng để hiểu sự ảnh hưởng hay hệ quả của việc tạo ra một thứ gì đó mà chưa từng có trước đó. Tôi nghĩ nó như một phần văn hoá tại Apple, đó là trách nhiệm không chấm dứt sau khi bạn giao đi một sản phẩm.”

Ive được biết đến như người thổi hồn thiết kế cho các sản phẩm quan trọng của Apple: Mac; iPod; iPhone... Ngôn ngữ thiết kế của ông ảnh hưởng sâu sắc tới mọi sản phẩm của Apple. Ông thường rất kín tiếng với báo giới và cực hiếm trả lời phỏng vấn riêng những vấn đề liên quan đến công việc tại Apple. Vì thế đây không được coi là một buổi phỏng vấn trực diện với ông. Tuy nhiên bài viết cũng cho chúng ta thấy một số quan điểm cá nhân của Ive.

Nguồn: 9to5mac

Quảng cáo


Nguồn ảnh: Technobuffalo
146 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

GhostRiley
TÍCH CỰC
5 năm
Anh nổi tiếng là anh muốn nói gì cũng được 😁
@Stanley Dan Do Vì vậy cái cậu xxx gì kia đừng có nghĩ là cậu ấy thấy đẹp thì mọi người đều thấy, có thể cậu ấy cùng những người dùng iphone thấy nó đẹp nhưng còn lượng người không dùng iphone nó nhiều hơn lượng không dùng rất nhiều nên nó chưa phải là sự khẳng định iphone đẹp đâu, ngược lại dưới con mắt của mình và nhiều người khác thì nó xấu một cách thô bỉ. Ghét nhất mấy ông cứ dùng cái điện thoại rồi coi như nó là sản phẩm hoàn hảo và người thiết kế ra nó là chúa trời, bản thân con người phải có sự tự tin và lòng tự trọng, chả việc gì phải tôn thờ người khác trong khi bản thân mình cũng có những tài năng mà người kia không có.
@nguyenduykhanh36 Mình nghĩ bạn hơi bị nghiêm trọng hoá vấn đề :p

Dùng cái điện thoại và cảm thấy thích nó không cần phải huy động hết lực lượng lòng tự trọng tự tin gì đó vậy đâu :p

Giọng điệu của bạn chỉ chứng tỏ bạn là một người anti fan đúng nghĩa của iPhone, và điều đó cũng không hiếm, nên ... :p
amdxxx
TÍCH CỰC
5 năm
@nguyenduykhanh36 Có ai nói gì về iphone đâu nhỉ? Bài viết nói về buổi phỏng vấn jony ive - người đạt vô số giải thưởng về industrial design

Bro nói cái câu "một cửa hiệu sửa ảnh nào đó của Việt Nam nó còn làm tốt hơn" là tôi thấy buồn cười rồi

Bản thân tôi cũng chả tôn thờ gì Ive để làm gì nhưng tôi thấy sản phẩm him thiết kế đẹp - dù chịu nhiều ảnh hưởng từ bậc thầy industrial design khác là Dieter Rams
@Stanley Dan Do anti an tiếc gì, tôi quá tuổi để mà đi an ti 1 cái điện thoại rồi, ngứa mắt mấy ông cứ thần thánh hóa cái điện thoại thôi
dontask123
TÍCH CỰC
5 năm
Ive thực sự là một tài năng lớn của Apple.
@dontask123 Cũng có những lúc Ive high và tạo ra những thứ như ốp lưng kiêm sạc dự phòng lưng gù hay cổng sạc kiểu khó đỡ của apple pencil :v
Mr. d@ng
ĐẠI BÀNG
5 năm
@minhtymeo gọi là jony high nghe cũng được đó chứ 😁
anhvu161
ĐẠI BÀNG
5 năm
Luôn hâm mộ ông. Thật sự ông rất khôn khéo khi trả lời về apple watch “chẳng còn cách nào diễn đạt ngắn gọn hơn”
ông này thì thầm lặng nhưng thực sự làm được nhiều thứ hơn
@AZwarrior Bạn này nói đúng nè. Steve Jobs có xuất sắc tới đâu cũng vẫn chỉ là 1 cá nhân, mà 1 cá nhân tất sẽ có lúc phạm sai lầm. Vì vậy, dẹp bớt cái tôi xuống và có thái độ cầu thị như cách của Tim Cook như hiện tại khá ổn. Hơn nữa, nhiều người không để ý (hoặc cố tình quên) về việc Tim Cook chính là người được Steve Jobs trực tiếp đề cử với Hội đồng quản trị làm người kế nhiệm ông sau khi ông đi chữa bệnh.
@HuuPhongNguyen1507 Mình hiểu ý của bạn nhưng comment của mình chỉ support ý cho comment của bạn khác thôi. Nếu đọc riêng lẻ thì sẽ hiểu nhầm thành việc mình đề cao Tim hơn Steve. Nhưng không phải vậy.
Anh này có bị gay giống thým Tim Cúc không nhỉ 😁:D
Eldimio
CAO CẤP
5 năm
@namct_sn Gay hay Les là một loại bệnh rối loạn hormon nên nói "bị gay" mới là chính xác. Nó không phải theo lẽ tự nhiên mà dùng "là gay". Đó chỉ là cách nói giảm nói tránh.
namct_sn
TÍCH CỰC
5 năm
@Eldimio Đồng tính có phải là bệnh?
Không, đồng tính không phải là bệnh. Tất cả các tổ chức y tế trong đó có cả APA, Hiệp hội tâm lý học nổi tiếng của Mỹ đều cho rằng đồng tính không phải là bệnh. Tuy nhiên, chính cái cảm giác không chắc chắn hoặc không thoải mái với những cảm xúc của mình khiến cho người đồng tính hay mắc những căn bệnh như: mất ngủ, buồn nôn hay đau đầu.
Bạn đọc ở đâu mà đồng tính là bệnh? cái j là ko theo lẽ tự nhiên? theo lẽ tự nhiên phải là được sống với đúng con người thật, tính cách thật của mình mới là lẽ tự nhiên bạn à.
Mình khẳng định những người LGBT Là Gay, Là Les chứ họ ko bị.
@Daviddv9prada Vấn đề đó tôi ko bình luận vị nó vốn không rõ ràng 😃
@namct_sn "Bạn đọc ở đâu mà đồng tính là bệnh? cái j là ko theo lẽ tự nhiên? theo lẽ tự nhiên phải là được sống với đúng con người thật, tính cách thật của mình mới là lẽ tự nhiên bạn à."

Đồng tính không phải là bệnh thì mình đồng ý.

Nhưng không theo lẽ tự nhiên thì mình không chung quan điểm. Dễ hiểu nhất, bạn có thấy giống loài nào sinh sản và phát triển với duy nhất 1 giới tính không? Trong tự nhiên, 1 là sinh sản vô tính (nôm na là copy/paste) và 2 là sinh sản hữu tính (kết hợp đực-cái). Nếu loài nào sinh sản vô tính thì mặc định sẽ không có phân biệt giống đực/cái. Còn nếu đã sinh sản hữu tính thì luôn luôn có 2 giới Đực-Cái. Mình thấy có vậy thôi chứ chưa thấy việc 2 cá thể cùng giới như Đực-Đực hoặc Cái-Cái kết hợp tạo ra hợp tử để sinh sản đâu. Vậy nên nói không theo lẽ tự nhiên là đúng.

Sống đúng với giới tính mình ủng hộ nhưng mình cũng ủng hộ việc tìm hiểu kĩ càng về sự đa dạng xu hướng tính dục nữa. Vì cái gì mập mờ và thuận theo cảm tính sẽ là không thuyết phục.
anhmk95
TÍCH CỰC
5 năm
con Eve trong phim wall-e sặc mùi ngôn ngữ thiết kế của Ive 😁 tuyệt phẩm wall-e-eve.jpg
namhongnamdo
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhmk95 phim này xem hay thật, thi thoảng vẫn mở ra xem lại
dual1
CAO CẤP
5 năm
@anhmk95 Ive thì học hỏi từ diater rams
Delicate14
TÍCH CỰC
5 năm
@anhmk95 Có link full k bạn, chưa đc xem
anhmk95
TÍCH CỰC
5 năm
@Delicate14 mình không có bạn ạ. Bạn thử tìm trên web phim xem
đợi tinhte trên tay i-hiệp cũng phỏng vấn về điều tương tự về tinhte hoặc sản phẩm apple
Ive không xuất hiện hào nhoáng trên sân khấu Apple (những năm gần đây) nhưng một khi đã xuất hiện (trong video giới thiệu sản phẩm) thì ai cũng phải ngước nhìn, nhất là được nghe cái giọng nói rất hay của ông 😁
vodanh598
ĐẠI BÀNG
5 năm
THÍCH GIỌNG CỦA ÔNG NÀY KHI NÓI VỀ SẢN PHẨM CỦA APPLE. GIỌNG RẤT TRẤM ẤM VÀ HAY .
@vodanh598 ý tưởng cho các hãng bắt chước phong cách quảng cáo kiểu video gia công, mài mài, đúc khuôn sản phẩm bên cạnh giọng thuyết minh quá trình chế tạo1
Sam là học theo triệt để!
Vẫn chưa dám xuất tiền mua aw
nguyendata
TÍCH CỰC
5 năm
1 câu trả lời rất hay và ý nghĩa. chỉ có thể là Jony ive
Thần tượng đây rồi. Bố là thợ kim hoàn nên được thừa hưởng gu thẩm mỹ từ bé. Thích cái phong cách thiét kế tối giản nhưng hữu dụng cao của ông. Đặc biệt là iMac, Macbook, earpod
Ở nhà đang xài iMac cho việc thiết kế. Có thể nói thiết kế của nó truyền cảm hứng và làm mình tập trung hơn hẳn trong công việc. Có một thiệt kế mình cực thích đó là Apple Pro Mouse, cầm sướng hơn tất cả các loại chuột bây giờ, không hiểu vì lý do gì mà ko phát triển thiết kế đó nữa, con Apple mouse hiện tại không hữu dụng, mỏi tay quá, cứa vào tay cấn cấn.

A9A82154-714F-4A28-A297-C2C00C8CBA9D.jpeg

2432466_Apple_Pro_Mouse.jpg
vinhtnk16
TÍCH CỰC
5 năm
@junying1607 magic mouse bây giờ ai xài quen mới thấy sướng, không tốn nhiều lực, không mỏi, gesture scroll ngang dọc back trang zoom đều rất đã 😁, best for macosx
@junying1607 ko có SJ thì sp ko đẹp vậy đâu.
@chumeo_di_hia Đồng ý 😃
@junying1607 vâng bác ạ ! mỗi người mỗi ý 😃 mình chuyên xách đi nhiều, nếu hết pin thì mua bất cứ đâu cũng có. 😃 cứ vào anh 7 hoặc anh Mart là có ạ. Nhỡ không đeo theo sạc ip thì phải đi chạy mượn người khác cũng phiền lắm bác ạ. hì 😁
Lâu lắm không có thiết kế nào đột phá rồi ngài Ive.
@kehuydietngo Tai thỏ là đột phá??? really???
@An Tử Yến Không đột phá mà cả thế giới đi theo, gọi là đột biến hả bạn?
@Sherong_by_heto Cái thế giới của bạn bé thế thôi à? Có biết bên cạnh cái thế giới ăn theo của bạn là số lượng nhiều gấp mấy lần cái thế giới đó ko hề ăn theo ko? Lấy cái thiểu số ra để dẫn chứng rồi nói là cả thế giới?
@Sherong_by_heto Cả thế giới đi theo thì gọi là đột phá??? Ví dụ cả thế giới ăn c*t mà tôi không ăn theo thì tôi được gọi là không đột phá?
Giống cuhiep, ng nổi tiếng nói gì cũng chuẩn 😁
@Khẩu trang xanh khẩu trang xanh có bạn với khẩu trang đỏ ko bác =)))) 2 tên giống nhau vãi lúa. :D
Vipkaka$
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Khẩu trang xanh Haha,cuhiep chỉ là thằng "mồm phu" mà thôi
Quá tuyệt vời luôn
hailongan
TÍCH CỰC
5 năm
Rất thích và ngưỡng mộ ông
Mà phải gọi là Sir chứa ta
@hailongan Tôn trọng thì gọi là mr thôi. Mỹ có theo chế độ quân chủ đầu mà bạn muốn được gọi theo chức danh của hiệp sĩ. Chỉ những nước theo chế độ quân chủ và cá nhân được phong tước hiệp sĩ mới được gọi là sir thôi.
rizpham
ĐẠI BÀNG
5 năm
@TuanNguyen12a3 Ive là người Anh mà bạn, mà cũng được phong Sir rồi
https://www.telegraph.co.uk/technology/apple/8985289/Apple-designer-becomes-Sir-Jonathan-Ive-in-New-Year-Honours.html
lâu lắm rồi chưa thấy 1 thiết kế nào thực sự ấn tượng, mặc dù các sản phẩm ra mắt gần đây đều có thiết kế khá tốt nhưng chưa được coi là hoàn hảo
tamle_o
CAO CẤP
5 năm
@BlackCat_94 Hoàn hảo r thế hệ s bán cho ma à
@BlackCat_94 Từ thời SJ sp nào cũng hoàn hảo nhưng sp kế vẫn bán chạy như tôm tươi đấy thôi.
apple watch k phải là cái đồng hồ, k hiểu hàm ý của a Ivy này lắm, cá nhân mình cũng k thix apple watch và các loại đồng hồ như vậy
@whatwhenwhere Ý Ive nói Apple Watch vượt ra khỏi khái niệm đồng hồ do nó có nhiều tính năng và trang bị nhiều công nghệ đặc biệt ("những cảm biến tinh vi trên cổ tay của tôi"), giống với iPhone - nó không còn là một chiếc điện thoại truyền thống nữa, mà nó là một thiết bị phụ vụ cho các nhu cầu hàng ngày của người dùng.
DieuTuAn
TÍCH CỰC
5 năm
@Vỹ Spirit Thì nó cũng chỉ là smartwatch, 1 kiểu công cụ/đồ vật thôi, có gì mà vượt ra đồng hồ truyền thống. Bản thân 2 thứ đó là khác nhau ko thể so sánh, đồng hồ truyền thống có những công nghệ rất hay, kì công và tỉ mỉ. Không phải tự nhiên những hãng lớn có thể bán đồng hồ với giá hàng chục ngàn usd
@DieuTuAn Mình không đề cập gì đến đồng hồ truyền thống ở đây hết bạn ơi @@
anhmk95
TÍCH CỰC
5 năm
@DieuTuAn ý của ổng ấy là không nên coi nó như một cái đồng hồ vì nó đã trở thành một thiết bị công nghệ cao hỗ trợ được rất nhiều thứ trong cuộc sống hàng ngày của con người hiện tại và trong tương lai nữa. Đại khái là thế vì nó rất trừu tượng nên chính sir cũng không giải thích ngắn gọn được
nuvati
ĐẠI BÀNG
5 năm
Một con người có tầm nhìn
tamle_o
CAO CẤP
5 năm
@nuvati Chuẩn. Ai như mỗi vụ quản 3 cái mạng mà ăn r ra luật mới r huỷ r ra luật mới..ỉa r bắt ng khác ăn-.1

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019