Panasonic không còn muốn sản xuất điện thoại thông minh trong 2 năm vừa qua nhưng vì một lý do gì đó họ đã quyết định quay lại thị trường này với một sản phẩm rất độc đáo là DMC-CM1. Panasonic không coi đây là một điện thoại mà họ gọi nó là "máy ảnh có tính năng kết nối". Panasonic DMC-CM1 sử dụng cảm biến ảnh MOS 20MP của Panasonic có kích cỡ 1", lớn hơn hầu hết các máy ảnh ngắm chụp trên thị trường cùng ống kính Leica. Sản phẩm này dự kiến sẽ được bán ở Pháp và Đức vào tháng 11-12 tới với giá khoảng 900$ nhằm thử nghiệm nhu cầu của người dùng trước kia Panasonic đưa ra những quyết định khác.DMC-CM1 sử dụng ống kính Leica DC ELMARIT có tiêu cự 28mm và khẩu độ mở tối đa F2.8, đóng tối đa F11. Không như hầu hết các điện thoại khác, Panasonic cho phép chúng ta thay đổi khẩu độ của máy nhằm tạo những hiệu ứng hình ảnh theo đúng ý muốn của người chụp. Với cảm biến ảnh 1" thì độ sâu trường ảnh của CM1 hứa hẹn sẽ ấn tượng hơn hẳn các điện thoại hiện tại, chúng ta có thể xoá phông mù mịt hơn hay khép khẩu thật sâu khi chụp cảnh vật. Ấn tượng nhất là CM1 sử dụng màn trập cơ khí, không phải trập điện tử.
Xét về mặt điện thoại, DMC-CM1 có màn hình cảm ứng 4.7" FullHD, gọi theo ngôn ngữ màn hình máy ảnh thì nó là 6.2 triệu đot, cao hơn khoảng 5 lần so với các máy ảnh vốn dừng lại ở mức 1.2 triệu dot. Máy sử dụng SnapDragon 801 revision AB, 2GB RAM, bộ nhớ trong 16GB, mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ ngoài microSD, pin 2600mAh và Android 4.4. Cũng nhờ sử dụng SnapDragon 801 mà DMC-CM1 quay được phim 4K, khác biệt lớn so với những máy PnS khác. Cần lưu ý là Panasonic cũng trang bị một Engine Venus của hãng để xử lý hình ảnh chứ không phụ thuộc vào con chip của Qualcomm.
Thông số kỹ thuật:
- Cảm biến ảnh: 1" MOS 20MP
- Bộ xử lý hình ảnh: Venus Engine
- Ống kính: LEICA Leica DC ELMARIT 28mm F2.8
- Màn hình: LCD 4.7" FullHD
- Chip xử lý: Qualcomm SnapDragon 801 reverison AB, 2GB RAM
- Kết nối: Wi-Fi và NFC
- Giao tiếp: USB 2.0
- Bộ nhớ: 16GB mở rộng MicroSD tối đa 128GB
- Pin: 2600mAh