Tại Photokina 2018, Fujifilm đã giới thiệu hàng loạt mẫu máy ảnh với ngôi sao là hai dòng máy medium format giá vừa phải GFX 50R và flag-ship cao cao cấp nhất GFX 100MP với cảm biến Medium Format 100 megapixel đến từ Sony. Nhưng điểm đáng chú ý nhất trong phần giới thiệu chính là roadmap ống kính với mẫu ống kính XF33mm F1 R sẽ được tung ra vào 2020.
Đây có thể được coi là ống kính có tiêu cự 33mm đầu tiên trên thế giới dành cho máy ảnh không gương lật cảm biến APS-C có độ mở lên đến f/1.0 và lấy nét tự động. Với tiêu cự này, ống kính sẽ cho góc nhìn tương đương tiêu cự 50mmm trên máy ảnh Full-frame 35mm.
Trước đây, Canon cũng đã từng cho ra mắt ống kính EF 50mm f/1.0 L USM vào năm 1989, nhưng đã phải ngưng sản xuất vào năm 2000 vì giá thành cao và những "hạn chế" chưa thể khắc phục được của dòng ống kính mở quá lớn.
Một số nhiếp ảnh gia đã từng sử dụng ống kính có độ mở f/1.0 chia sẻ rằng nếu bỏ qua độ nét hơi "mềm" khi mở khẩu f/1.0 và quang sai viền tím thì Bokeh của loại ống kính này vượt quá "tầm hiểu biết về bokeh của họ.
Có thể thấy, ngoài việc chạy đua cảm biến full-frame trên máy ảnh không gương lật, các hãng máy ảnh ngày nay còn đang chạy đua trong việc làm ra những ống kính có độ mở siêu lớn. Nikon đã công bố sẽ ra mắt NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct vào năm 2019 khi ra mắt Nikon Z. Canon cũng đã ra mắt ống kính RF 28-70mm f/2.0 L USM trong ngày ra mắt EOS R.
Hy vọng, với những tiến bộ khoa học các hãng sẽ đưa ra những ống kính có độ mở lớn không có những lỗi quang sai và chất lượng hoàn hảo hơn, đưa đến trải nghiệm chất lượng hình ảnh cao cấp đến người tiêu dùng.
Đây có thể được coi là ống kính có tiêu cự 33mm đầu tiên trên thế giới dành cho máy ảnh không gương lật cảm biến APS-C có độ mở lên đến f/1.0 và lấy nét tự động. Với tiêu cự này, ống kính sẽ cho góc nhìn tương đương tiêu cự 50mmm trên máy ảnh Full-frame 35mm.
Trước đây, Canon cũng đã từng cho ra mắt ống kính EF 50mm f/1.0 L USM vào năm 1989, nhưng đã phải ngưng sản xuất vào năm 2000 vì giá thành cao và những "hạn chế" chưa thể khắc phục được của dòng ống kính mở quá lớn.
Một số nhiếp ảnh gia đã từng sử dụng ống kính có độ mở f/1.0 chia sẻ rằng nếu bỏ qua độ nét hơi "mềm" khi mở khẩu f/1.0 và quang sai viền tím thì Bokeh của loại ống kính này vượt quá "tầm hiểu biết về bokeh của họ.
Có thể thấy, ngoài việc chạy đua cảm biến full-frame trên máy ảnh không gương lật, các hãng máy ảnh ngày nay còn đang chạy đua trong việc làm ra những ống kính có độ mở siêu lớn. Nikon đã công bố sẽ ra mắt NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct vào năm 2019 khi ra mắt Nikon Z. Canon cũng đã ra mắt ống kính RF 28-70mm f/2.0 L USM trong ngày ra mắt EOS R.
Hình ảnh chụp bằng Canon EF 50mm f/1.0 L USM với Bokeh cực mịn. Ảnh: Ken Rockwell
Hy vọng, với những tiến bộ khoa học các hãng sẽ đưa ra những ống kính có độ mở lớn không có những lỗi quang sai và chất lượng hoàn hảo hơn, đưa đến trải nghiệm chất lượng hình ảnh cao cấp đến người tiêu dùng.