lần này công ty năng lượng của Musk sẽ thương mại hoá...có thể là 3 năm so với 11 năm trước đây....cha đẻ của pin lion thì độ tin cậy khá là cao đây:rolleyes:
Khi chế ra pin dung lượng cao thì người ta sẽ tích hợp thêm nhiều tính năng khác lên thiết bị. Hoặc làm mỏng sản phẩm hơn. Như vậy thì thời gian sử dụng vẫn y như giờ thôi
Ngày trước do tốc độ phát triển công nghệ còn chậm nên ông mới phải đợi 11 năm Sony mới thương mại hóa Pin của ông. Ngày nay hi vọng sẽ thật sớm.
Nể nhất là cái tuổi của ông. 94 tuổi... dù biết có nguyên cả 1 đội ngũ nghiên cứu và có thể ông chỉ là người đưa ra ý tưởng lúc đầu nhưng vẫn quá nể. Mình thì...49 chưa qua 53 đã tới 😔 nói j 94. Còn đang lo xuất công chức để mau về lấy lương hưu đây!
Trước xem TV có nói về loại pin này rồi, nó có quá trình xả tự nhiên khá mạnh nên để không cũng hết điện tương đối nhanh đại khái chỉ thích hợp cho tích điện khẩn cấp hoặc hệ thống dùng điện thường xuyên
94 tuổi vẫn cống hiến... đáng nể phục, ngã mũ ngưỡng mộ... hãy bớt đi uống cf, bớt đi nhậu, làm việc như người ta... còn không thì đừng ca thán sao giải phóng lâu rồi mà VN vẫn nghèo... đơn giản dân mình làm biếng bm
Với Natri và thủy tinh, thì quá rẻ và nhiều để thử nghiệm tẹt ga mà không sợ chi phí quá cao. Nếu thiếu kinh phí, có thể đề nghị hợp tác với Apple và Tesla để lấy tiền đầu tư mở ngay hoặc tận dụng ngay 50-100 phòng thí nghiệm mấy thèng đó đang có , để tăng thêm về kết quả tính ổn định và an toàn, các nhiệm vụ và nội dung khác nhau sẽ được chia riêng mỗi phòng. Vậy là trong 1 năm thôi có thể thử nghiệm hơn mấy chục ngàn các thí nghiệm để cho ra kết quả và cải tiến nhanh nhất, ổn định nhất. Năm sau nữa lên dây chuyền có sẵn của các hãng công nghện để SX hàng loạt ( VD bán/cho thuê bản quyền cho các dây chuyền Pin của Samsung hoặc thuê SS gia công ), dây chuyền đã có, chỉ thay đổi lại về các thiết bị nhỏ và công nghệ trên chuyền thôi, với các tập đoàn lớn và linh hoạt như SS hay Sony thì chuyện đổi thay này sẽ dễ dàng và nhanh chóng vì họ quá quen với chuyện mỗi năm thay đổi xoành xoạch trên chuyền để sản xuất Flagship & hàng tầm trung mới cả chục mẫu/năm rồi.
-> chỉ sợ sự ích kỷ và tham lam quá mức trong việc đòi tiền bản quyền phát minh và có sự độc quyền thương lượng, đẫn đến chỉ 1 nhà sx duy nhất nào đó được phép nghiên cứu tính ổn định và lập chuyền ( như Sony ngày xưa mất hơn 10 năm để nghiên cứu và biến thành thương mại ) -> dẫn đến thương mai quá chậm, anh em trên Tinh Tế đã già và muốn vào ngưỡng về hưu rồi mới được xài. Cứ như USB-C hoặc bluetooth & HDH Android là ngon , cho nhiều thèng tham gia để có kết quả mới trong từng năm, ứng dụng được ngay phiên bản mới, người dùng được lợi tức khắc và tiền bản quyền vẫn thu được đầy đủ ( mấy món này đổi được gần 7-8 lần update rồi mà Pin vẫn chưa có gì update mới được ). Đừng chỉ muốn độc quyền như Apple nên dù kiếu cắm cáp sạc ngon, nhưng ích kỷ và tham lam quá nên 7/10 dân số không được xài cái ngon đó, phải xài microUSB bèo nhèo trong thời gian dài.