Một loạt các công ty công nghệ vừa đưa ra báo cáo tài chính cho quý kinh doanh thứ 2 của năm 2017, có thể là dưới dạng chính thức nhưng cũng có thể chỉ là các kết quả sơ bộ trước khi đưa ra con số cuối cùng được kiểm toán. Đây là lần hiếm hoi mà mình thấy tin vui dồn dập của tất cả các hãng đưa ra báo cáo trong 2 ngày vừa qua, kể cả khi đó là HTC, Xiaomi hay LG, các công ty vốn nhận những tin xấu trong các quý trước.
Đầu tiên là về Samsung và tin vui của họ: quý 2/2017 là quý kinh doanh tốt nhất mà Samsung từng có với cả doanh thu và lợi nhuận tăng khoảng 20%. Dự báo doanh thu Samsung trong Q2 sẽ là 52 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận vào khoảng 12.2 tỷ, gần gấp rưỡi so với quý 1. Đây là một kết quả rất đáng kích lệ khi nó diễn ra vào quý 2, quý không nổi trội và kiếm được nhiều tiền như quý 4 truyền thống.
Đồng hương Hàn Quốc LG có một quý kinh doanh khá ổn trong quý rồi. Mặc dù doanh thu giảm nhẹ so với quý 1/2017 (giảm 0.7%) còn 12.5 tỷ đô la Mỹ nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì vẫn tăng trưởng. Lợi nhuận hoạt động của LG tuy vậy lại không cao, chỉ đạt 576 triệu đô la Mỹ. Bộ phận di động có thể là nguyên nhân cho việc này. Các bạn cần lưu ý các kết quả của Samsung và LG là kết quả sơ bộ, phải đến cuối tháng họ mới cho ra mắt kết quả cuối cùng nhé.
Xiaomi, công ty có một năm 2016 thất bại đã trở lại mạnh mẽ trong năm 2017. Công ty này cho biết họ có quý kinh doanh kỷ lục nhất từ trước đến nay với 23 triệu điện thoại được bán ra trên phạm vi toàn cầu, tăng 70% so với quý trước. Doanh số của Xiaomi ở Ấn Độ tăng 328% so với cùng kỳ năm ngoái. Xiaomi kỳ vọng kết quả này sẽ giúp họ đạt doanh thu 14.7 tỷ đô la Mỹ trong cả năm 2017, và bán được 100 triệu máy trong năm 2018.
Cuối cùng là HTC, họ không nói kết quả quý mà chỉ nói tháng 6. Tháng 6 là tháng HTC đạt doanh thu cao nhất kể từ tháng 12/2016 với doanh thu tăng 52% so với tháng 5 và 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 225.2 triệu đô la Mỹ. Năm ngoái thì HTC còn có lợi nhuận từ sản xuất Pixel nhưng hợp đồng đó đã kết thúc vào cuối năm ngoái nên nếu loại trừ khoản tiền này ra thì đây là tháng kinh doanh tốt nhất của họ trong một năm nay. Kết quả của HTC có công rất lớn của HTC U11 khi nó bán nhiều hơn người tiền nhiệm chỉ một tháng sau khi ra mắt.
Đầu tiên là về Samsung và tin vui của họ: quý 2/2017 là quý kinh doanh tốt nhất mà Samsung từng có với cả doanh thu và lợi nhuận tăng khoảng 20%. Dự báo doanh thu Samsung trong Q2 sẽ là 52 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận vào khoảng 12.2 tỷ, gần gấp rưỡi so với quý 1. Đây là một kết quả rất đáng kích lệ khi nó diễn ra vào quý 2, quý không nổi trội và kiếm được nhiều tiền như quý 4 truyền thống.
Đồng hương Hàn Quốc LG có một quý kinh doanh khá ổn trong quý rồi. Mặc dù doanh thu giảm nhẹ so với quý 1/2017 (giảm 0.7%) còn 12.5 tỷ đô la Mỹ nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì vẫn tăng trưởng. Lợi nhuận hoạt động của LG tuy vậy lại không cao, chỉ đạt 576 triệu đô la Mỹ. Bộ phận di động có thể là nguyên nhân cho việc này. Các bạn cần lưu ý các kết quả của Samsung và LG là kết quả sơ bộ, phải đến cuối tháng họ mới cho ra mắt kết quả cuối cùng nhé.
Xiaomi, công ty có một năm 2016 thất bại đã trở lại mạnh mẽ trong năm 2017. Công ty này cho biết họ có quý kinh doanh kỷ lục nhất từ trước đến nay với 23 triệu điện thoại được bán ra trên phạm vi toàn cầu, tăng 70% so với quý trước. Doanh số của Xiaomi ở Ấn Độ tăng 328% so với cùng kỳ năm ngoái. Xiaomi kỳ vọng kết quả này sẽ giúp họ đạt doanh thu 14.7 tỷ đô la Mỹ trong cả năm 2017, và bán được 100 triệu máy trong năm 2018.
Cuối cùng là HTC, họ không nói kết quả quý mà chỉ nói tháng 6. Tháng 6 là tháng HTC đạt doanh thu cao nhất kể từ tháng 12/2016 với doanh thu tăng 52% so với tháng 5 và 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 225.2 triệu đô la Mỹ. Năm ngoái thì HTC còn có lợi nhuận từ sản xuất Pixel nhưng hợp đồng đó đã kết thúc vào cuối năm ngoái nên nếu loại trừ khoản tiền này ra thì đây là tháng kinh doanh tốt nhất của họ trong một năm nay. Kết quả của HTC có công rất lớn của HTC U11 khi nó bán nhiều hơn người tiền nhiệm chỉ một tháng sau khi ra mắt.