[QC] Đón Tết Độc Lập cùng “khói xăng” nơi miền “Gạo trắng nước trong”

TTKM
6/9/2017 8:56Phản hồi: 12
[QC] Đón Tết Độc Lập cùng “khói xăng” nơi miền “Gạo trắng nước trong”
Vào chiều ngày 2/9 vừa qua, Honda tiếp tục mang giải đua xe mô tô chuyên nghiệp đến với thành phố Cần Thơ. Gần 10.000 khán giả đã có mặt trên sân vận động Cần Thơ để chứng kiến các tay đua so tài trong buổi chiều nghỉ lễ Quốc khánh đầy sôi động.

7.jpg
Chặng đua vừa rồi tại Cần Thơ tiếp tục được Honda tổ chức với các nội dung thi đấu quen thuộc: Winner 150, MSX 125, Blade 110Wave 110. Tham gia thi đấu là hơn 30 tay đua chuyên nghiệp đến từ cả nước. Thời tiết chiều qua tại Cần Thơ cũng rất đẹp với nắng nhẹ và khô ráo.

2.jpg
Sân vận động Cần Thơ từng được biết đến là sân vận động lớn nhất Việt Nam, và chiều ngày hôm qua, các khán giả đã có mặt rất đông để chứng kiến những chiếc xe mạnh mẽ nhất của Honda Việt Nam tranh tài. Và chiều qua, tất cả đã cùng đón “Tết Độc lập” bằng những màn rượt đuổi tốc độ gay cấn.

Tuy vẫn là đường thi đấu hình tròn như các sân vận động khác, nhưng kích thước đường chạy bao quanh của sân vận động Cần Thơ lớn hơn nhiều do được làm bao quanh cả đường chạy điền kinh của sân vận động. Điều này giúp các tay đua không phải đua “thòm thèm” như khi đua vòng tròn tại các sân vận động khác, thay vào đó các tay đua có đủ không gian và thời gian để có thể vượt lên cũng như phạm sai lầm.
Tuy nhiên, một trong những điều đáng tiếc nhất của cuộc đua hôm qua đó là điều kiện mặt đường đua không được tốt, nhiều chỗ gồ ghề và bụi, điều này khiến các tay đua đã gặp nhiều khó khăn hơn trong các phần thi đấu của mình.

5.jpg
Nội dung MSX 125 chính là phần thi đấu “chào sân” của ngày hôm qua. Như thường lệ, những chiếc MSX 125 đem lại rất nhiều cảm giác thú vị cho các khán giả bởi ngoại hình nhỏ nhắn và đầy khác biệt. Tuy nhiên tốc độ của những chiếc Honda MSX 125 đã khiến khán giả phải trầm trồ. Ngày hôm qua, đây là nội dung duy nhất không có pha tai nạn nào xảy ra.

4.jpg
Tuy mặt đường đua không được đẹp, nhưng vô tình điều này lại là cơ hội cho những chiếc MSX thể hiện những điểm mạnh nhất của chiếc xe này. Với đường kính bánh nhỏ và to, chiếc MSX đễ dàng đối phó với những đoạn đường bị vá và gồ ghề. Ngoại hình nhỏ gọn nhưng được trang bị động cơ lên tới 125cc giúp chiếc xe dễ dàng ra vào 4 khúc cua trên sân. Có thể nói rằng ngày thi đấu hôm qua là ngày thi đấu mà những chiếc MSX đạt được tốc độ cao nhất và phù hợp nhất.

Phần thi MSX cũng cho thấy sự chênh lệch trình độ rất lớn giữa các tay đua, cụ thể là những tay đua kỳ cựu và những tay đua còn lại. Trên sân thi đấu luôn là những cuộc đấu “song mã”, gần như vòng thi đấu nào cũng có các tay đua bị bỏ lại rất xa. Tuy nhiên điều này không tiếp diễn tại lượt thi đấu chung kết của nội dung MSX mà thay vào đó là màn đọ sức cực kỳ căng thẳng. 4 tay đua suất sắc nhất đã so kè với nhau từng chút một, người về đích thứ nhất chỉ nhỉnh hơn người thứ 2 và thứ 3 với khoảng cách trong khoàng dài thân xe.

Kết quả chung cuộc của nội dung MSX 125 như sau:

- Giải nhất : Huỳnh Minh Sang số đeo 28
- Giải nhì : Võ Anh Hiệp số đeo 14
- Giải ba : Phạm Duy Tân số đeo 26
- Giải tư : Trần Vũ Minh Quốc số đeo 07
Nội dung Winner 150 như thường lệ vẫn là nội dung được khán giả trông chờ nhất. Nếu như tại nội dung MSX 125 các tay đua cho thấy sự chênh lệch rõ ràng thì tại nội dung Winner 150 là sự đối đầu quyết liệt, cả 4 tay đua luôn bám đuổi nhau rất sát, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến các tay đua bị tụt lại.

6.jpg
Với đường đua tại sân vận động Cần Thơ, điều mấu chốt là phải tận dụng tối đa sức mạnh của chiếc Winner 150 cùng với sự liều lĩnh. Đường đua ngày hôm qua không phải quá khó để các tay đua thể hiện sự chênh lệch về kỹ thuật mà thay vào đó là “cơ bắp”.
Chính vì thế mà tay đua Đoàn Trường Lợi, người đã về nhất tới 5 chặng trong năm 2017 tại các cuộc đua do Honda Việt Nam tổ chức, được biết tới với phong cách thi đấu ngẫu hứng và đầy kĩ thuật đã bị loại ngay từ vòng tứ kết, anh gần như không có cơ hội cạnh tranh với các tay đua có phong cách thi đấu mạnh mẽ như Phạm Minh Chiến hay Đỗ Chi Khai.

Đoàn Trường Lợi.jpg
Sở dĩ có điều này bởi đường đua này tuy là đường đua tròn nhưng lại có chiều dài rất lớn, điều này cũng đồng nghĩa với những đoạn cua sẽ có góc khá rộng. Vì vậy, đây không khác một cuộc đua đường thẳng, ai điều khiển chiếc xe khéo léo hơn để có thể tận dụng sức mạnh của khối động cơ DOHC 150cc sẽ giành ưu thế trên đoạn đường thẳng, và ai liều lĩnh hơn , thả ga sau cùng tại những đoạn cua thì sẽ vươn lên.

Nếu phải tìm ra một điểm chưa phù hợp của chiếc Winner 150 ngày hôm qua thì đó là chiếc xe này quá…mạnh. Honda Winner quá mạnh mẽ để đua ở những đường đua vòng trong dù với đường kính lớn như sân Cần Thơ đi nữa. Việc thừa sức mạnh thể hiện ở chỗ chiếc xe khi vào cua có thể tăng tốc lên cực kỳ nhanh, điều này đã làm các tay đua ngày hôm qua cực kỳ bối rối. Cùng với đó là đường đua bụi nên dễ khiến xe trượt. Nếu không nhờ thiết kế xe tạo được sự cân bằng và an toàn, rất có thể tai nạn đã xảy ra. Nhưng ngày hôm qua, chỉ có duy nhất 1 pha tai nạn xảy ra ở phần thi đấu này, cũng do chiếc xe quá mạnh: sau khi bị trượt bánh lao vào đệm phân cách, tay đua nổ máy đi tiếp nhưng do qua nôn nóng nên vận động viên này đã thốc ga quá tay khiến chiếc xe bốc đầu và anh buộc phải buông xe ra.

Kết quả phần thi Winner 150 ngày hôm qua như sau:

- Giải nhất : Phạm Minh Chiến số đeo 08
- Giải nhì : Đồng Quốc Tài số đeo 04
- Giải ba : Võ Phước Sơn số đeo 06
- Giải tư : Đỗ Chí Khai số đeo 18

Tại nội dung Blade 110 cc ngày hôm qua, điều làm khán giả ấn tượng nhất có lẽ là những pha bứt tốc “không tưởng”. Đây là nội dung thi đấu mang lại nhiều bất ngờ nhất ngày hôm qua, các tay đua thay đổi vị trí cho nhau liên tục. Do Blade 110 vốn đã cực kỳ linh hoạt và nhẹ nhàng, nay trên đường đua lại được tối ưu hóa trọng lượng cùng với kích thước lốp thông thường khiến chiếc xe luôn có cảm giác như đang “bay”.

Cũng vì thế mà các tay đua có lúc vượt lên nhưng cũng có thể nhanh chóng bị vượt qua. Ngoài ra như thường lệ, một “đặc sản” của nội dung Blade 110 cc chính là tai nạn, với một chiếc xe được thiết kế để đề cao sự thanh thoát, nhanh nhẹn và thoải mái như Blade 110 thì việc phải “căng mình” trong một cuộc đua sẽ khiến cho Blade 110 trở nên dễ mất lái nhất do bánh bỏ, xe nhẹ lại cộng thêm thói quen “ngoáy đuôi” của các tay đua khiến chiếc tại nạn rất dễ xảy ra.

Tuy nhiên nhờ các bộ phận bảo vệ được lắp đặt cũng như đội ngũ tổ chức chuyên nghiệp nên các tai nạn không gây hậu quả nghiêm trọng nào mà chỉ dừng lại ở mức điểm nhấn cho cuộc đua thêm kịch tính.

Kết quả thi đấu nội dung Blade 110:

- Giải nhì : Nguyễn Vũ Thanh số đeo 33
- Giải ba : Đào Văn Hiệp số đeo 32
- Giải tư : Tiêu Chí Uy số đeo 37

Nội dung thi đấu cuối cùng của ngày hôm qua là nội dung Wave 110cc tự chế của một số đội đua tự do. Vì là nội dung thi đấu giữa các “lò độ” nên phần thi này như thường lệ vẫn mang đậm chất đường phố. Các tay đua thi đấu đúng theo phong các “đi bão”. Điển thu hút nhất của phần thi đấu này đó là những chiếc Wave 110cc của Honda từng được sản xuất được các lò độ “dọn” mới lại khiến khó ai có thể nhận ra chiếc xe cả về ngoại hình cũng như sức mạnh.

3.jpg
Ngoài ra các tay đua của phần thi đấu này cũng mang nặng tính “ăn thua” hơn nên các tay đua không ngần ngại thực hiện “vảy đuôi”, ép đầu một cách tiểu xảo dù đã được Honda Việt Nam quy đinh là không được phép làm thế trong cuộc thi do Honda tổ chức.

Do những chiếc xe đã được dọn lại nên sẽ không thể đảm bảo về độ an toàn hay ổn định như xe nguyên bản, các lò độ chỉ quan tâm đến việc gia tăng sức mạnh cho chiếc xe là chính, cộng thêm phong cách thi đấu của các tay đua tại nội dung này nên đã có rất nhiều sự cố xảy ra tại nội dung này. Gần như lượt thi đấu nào cũng có một tay đua bỏ cuộc do trục trặc kỹ thuật, đến vòng chung kết đã xảy ra một tai nạn rất mạnh khiến một tay đua bị gãy tay.

Chặng thi đấu tại Cần Thơ đã góp phần làm cho kỳ nghỉ lễ quốc khánh của người dân thành phố Cần Thơ thêm sôi động và nhiều niềm vui, thú vị. Hi vọng những cuộc đua sắp tới sẽ đến được với nhiều khán giả hơn, mang bộ môn đua xe đến gần với khán giả cả nước hơn.
12 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hay quá, chuẩn bị lấy MSX.
Những con winner trong này máy vẫn 150 nhưng sức mạnh chắc phải ngang ngửa 250-300cc. Nên nếu không tính trình độ lái thì team nào có nv kỹ thuật tốt thì rất dễ dành chiến thắng.
@vietdevelop cám ơn bạn nói điều ai cũng biết 😃
@kill.applehater Giờ mới đọc kỹ bài viết có miêu tả, không biết VN mình có kiểm định chặt chẽ không. Chứ ở các nước khác, cấm tăng thể tích xi lanh. 150 là 150. Còn lại ông làm kiểu gì cho mạnh lên là việc của ông. Ở đây thấy máy bị nhiều chắc là đụng chạm quá nhiều đến máy.
@vietdevelop
Ruiz
CAO CẤP
7 năm
Cần Thơ gạo trắng nước trong, khi đi mang dép khi về chân không

Cần Thơ có bến Ninh Kiều, dưới chân tượng bác 21 nhiều hơn dân 😁
thích msx vãi mỗi tội tụi sài gòn nó cắn thuế phí con này hơn 7tr

má ăn gì ăn khủng khiếp

mua một chiếc msx đúng giá cho là 57tr đi

Giá xe gốc 45tr

bạn mất 5tr tiền VAT
mất thêm 5% phí trước bạ trên giá 50tr tức là phí chồng phí, 2tr5
mất thêm tiền bản số tphcm 4tr
các phí lắt nhắt khác vài trăm như tiền cò, tiền phí làm cà vẹt v.v

Tổng cộng mua một chiếc xe 57tr bạn đã mất thuế phí ít nhất là 11tr5

Không biết đống này nó đi đâu 😃
Liệu Honda có bổ sung thêm hạng mục đua scooter Vision hoặc Lead chẳng hạn như Yamaha trong các giải đua tới không nhỉ?
@motngaymoi2210 Ninja lead =))
Khi nào đến HCM vậy các bác? Chẳng bao giờ thấy đua xe mà báo lịch trước ở hcm nhỉ
@Big Fan Smile hcm không có trường đua nha bạn
THONG_PQ
TÍCH CỰC
7 năm
Winner mảnh dẻ trông giống xe đua. Không biết đến Mùng 4 Tết mấy chú Ex150 béo ú đua sẽ trông thế nào ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019