Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[QC] Shark Hưng và những câu chuyện “lần đầu bật mí”

TTKM
6/5/2019 7:41Phản hồi: 73
[QC] Shark Hưng và những câu chuyện “lần đầu bật mí”
Ít ai biết rằng phía sau một “cá mập” quyền lực, tri thức và tài ba, Shark Hưng cũng có những sở thích, suy nghĩ hay bí mật rất đỗi đời thường như bao người khác.

Là một trong những Shark để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả, ông Phạm Thanh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cen Group ghi điểm với người đối diện bằng vẻ ngoài lịch lãm, điềm đạm cùng phong cách trò chuyện cởi mở. Mới đây, Shark Hưng đã có dịp chia sẻ những câu chuyện, suy nghĩ xung quanh cuộc sống thường ngày của mình, với những bí mật lần đầu được bật mí.

Làm việc tại 10 công ty trước khi trở thành “Shark”

Từng trải qua nhiều vị trí công việc, thế nhưng số lượng công ty mà Shark Hưng đã làm việc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi theo ông, mỗi người đều có thể thử sức ở nhiều vai trò khác nhau trong cùng một ty. Chẳng hạn ngay tại tập đoàn Cen Group cũng có rất nhiều công ty thành viên, với nhiều công việc khác nhau đã tạo cơ hội cho ông trải nghiệm ở những vị trí mới.

image001.jpg
Có thời điểm, ông cũng chuyển việc liên tục để tìm cho mình một “bến đỗ” thích hợp. Và khi tìm được thì cũng là lúc ông lựa chọn gắn bó lâu dài.

Chinh phục vợ nhờ “cái gì cũng biết một ít”

Không tự nhận là tài hoa, nhưng Shark Hưng cho biết mình chinh phục được vợ bởi “cái gì cũng biết một ít”; trong đó kiến thức, sự am hiểu và từng trải của bản thân chính là lợi thế mạnh nhất. Ông cũng không ngần ngại bật mí bí quyết chinh phục phái đẹp cũng giống như kinh doanh. Để sản phẩm thu hút khách hàng, trước hết chúng ta phải có vẻ ngoài hấp dẫn. Tiếp đến, để khách hàng quyết định mua và đặc biệt là sử dụng lâu bền thì đầu tư vào chất lượng bên trong mới là yếu tố quan trọng.

Niềm đam mê đặc biệt với những chiếc xe

Cơ duyên của Shark Hưng và những chiếc xe bắt đầu từ ngày ông mới ra trường, khi còn là nhân viên tại các hãng xe hơi. Có nghe ông chia sẻ về xe thì mới thấy, không chỉ dừng lại ở đam mê, Shark Hưng còn am hiểu sâu sắc về những chiếc xế.

CV.jpg
Khi được hỏi về sự phát triển của công nghệ xe, ông cho biết xe mới hiện giờ được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, đặc biệt là hệ thống điều khiển cực thông minh. Nhưng cái ông thấy rõ nhất là sự tự động hóa. Đơn cử như tính năng dừng tự động, đỗ tự động ở dòng xe Ford Everest rất phù hợp với không gian bãi đỗ hẹp như ở Việt Nam.

So với một chiếc xe trông hơi đơn điệu cách đây chục năm thì những cải tiến mới trên dòng xe này đã làm ông thay đổi hoàn toàn cảm nhận về xe, cả về kiểu dáng, tính năng lẫn tốc độ trải nghiệm khi lái rất mượt mà.

Không sở hữu chiếc xe nào của riêng mình

Đam mê xe là vậy, nhưng bất ngờ lớn có lẽ là Shark Hưng không sở hữu bất kỳ một chiếc xe cá nhân nào. Thay vào đó, vị doanh nhân này xem xe là tài sản của doanh nghiệp. Với việc các công ty của ông sở hữu rất nhiều xe hơi, ông có thể lấy bất kỳ chiếc nào để sử dụng khi ông thích. Điều này giúp cho việc sử dụng xe trở nên hiệu quả hơn rất nhiều, thay vì khiến chúng lãng phí khi chỉ trưng bày ở nhà.

Không ngại thử thách với nhiều cung đường

Bên cạnh những thời điểm bận rộn, Shark Hưng cũng dành thời gian rảnh rỗi để khám phá nhiều cung đường. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ mà ông nhắc lại là chuyến đi lên Si Ma Cai, nơi khá xa và hẻo lánh thuộc Hà Giang. Ông đã gọi đó là một hành trình “kinh khủng” bởi phải xuyên qua những vùng đất mà tưởng như không có đường. Tất cả phải chạy trên lòng suối cạn, hay những con đường mà chỉ có người dân mới có thể di chuyển bằng xe thô sơ, xe ôm hoặc xe máy.

image005.jpg
Để có thể vượt qua những địa hình này, ông cho rằng thực tế nên sử dụng loại xe 2 cầu, 4 bánh chủ động toàn thời gian và phân bố lực điện tử; giúp tránh được các tình trạng giống như bị xoay hay bị trượt. Cũng bởi vì tính chất công việc phải thường xuyên đi dự án để khảo sát thực địa, cũng như sở thích khám phá những cung đường hiểm trở mà Shark Hưng thường chọn xe SUV như chiếc Ford Everest. Cùng với động cơ bi-turbo, hộp số tự động 10 cấp được trang bị trên xe Everest mới, Shark Hưng có thể thấy vô cùng thoải mái êm ái khi khi sử dụng xe cho bất kỳ mục đích nào.

Công việc là cuộc sống và cuộc sống cũng là công việc

Bên cạnh một Shark Hưng quyền lực, không ít người ngưỡng mộ ông ở vai trò người đàn ông của gia đình. Bí quyết để cân bằng giữa cuộc sống và gia đình của Shark Hưng nằm ở hai chữ “chia sẻ”. Đầu tiên là chia sẻ về mục tiêu, ý nghĩa cuộc sống. Ông ví dụ, nếu chúng ta đam mê công việc, hãy chủ động chia sẻ điều đó với một nửa của mình; đồng thời họ cũng chia sẻ ngược lại. Một khi chúng ta biết buồn cùng những thất bại, vui trên những thành công, chúng ta sẽ tìm thấy những niềm hứng khởi.

Đối với ông, công việc và công việc là hai mặt không thể tách rời. Ông có thể đưa vợ đi công tác, chơi golf cùng, hay sẵn sàng tham gia vào những thú vui của vợ. Theo ông, bằng cách chia sẻ cuộc sống và công việc với nhau, chúng ta có thể tạo ra sự kết hợp hoàn hảo giữa hai người.

73 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Không biết nick anh ấy ở tinhte.vn là gì nhỉ 😁
@Bạn và 500 Anh Em
@Lửng Mật Chắc nick anh ấy là Chém Gió hoặc Anh Hùng Bàn Phím 😁
@Bạn và 500 Anh Em Hahaha
FB_IMG_1557120956009.jpg
@Bạn và 500 Anh Em https://tinhte.vn/threads/qc-manh-hiep-chia-se-ve-cuoc-song-doi-thuong.2960917/
cu hiệp cũng làm quảng cáo cớ sao lại tắt tính năng bình luận đi mất rồi...kaka...sợ 500 anh em quá mà
zleo90
ĐẠI BÀNG
5 năm
không hiểu ông này thực sự làm gì? toàn thấy đi QC với quay clip chia sẻ khóa học đủ các thứ trên đời. 😔 :eek:
Beelego
ĐẠI BÀNG
5 năm
@liketheblues CEO thì không được đi quảng cáo hả bác, e là em thấy chỉ có em với bác là rảnh đi cmt dạo thế nay thôi chứ em thấy mấy ông chủ chủ tịch còn đi quay clip thử lòng nhân viên up YouTube ầm ầm kia kỉa😆))
anhlt
CAO CẤP
5 năm
@Beelego Được chứ nhưng cảm giác đồng chí này thích làm mầu thích lên mặt báo...nhìn đồng chí vượng hay rất nhiều tỷ phú khác không bao h lên chém gió hay xuất hiện!
zleo90
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Beelego tại thấy ông toàn QC mấy cái chả thấy liên quan đến cái gì cả. nó cứ kiểu sao sao ấy nên mới thắc mắc 😔
ngophat
ĐẠI BÀNG
5 năm
@zleo90 ông này phó chủ tịch Cen group. Thành viên hội đồng quản trị bao giờ cũng rảnh hơn ban giám đốc nên ông ý mới có thời gian đi qc 😁
longakka
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thứ nhất simacai thuộc Lào Cai chứ ko phải Hà Giang
thứ 2 đường từ HN lên Smc trải nhựa 100% từ lâu rồi các bố phét ít thôi
NavySean
ĐẠI BÀNG
5 năm
@longakka Đúng là nhỏ không học lớn lên làm nhà báo 😁 Bác không nói em cũng ko biết. vừa lên google đúng là Lào cai thật
:eek: ông này là đa cấp hay gì mà QC chém gió dội bom kinh thế.
vitunet
TÍCH CỰC
5 năm
@Thinh_DepTrai không phải đa cấp nhưng BĐS
anhlt
CAO CẤP
5 năm
@Thinh_DepTrai Mình cũnh không thik ông nào mới có tý tiền là lên chém gió dậy đời cho lắm toàn thik quảng cáo pr bản thân thôi😆
kid13687
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đam mê mới của anh ấy là dấn thân vào làng giải trí
rubbysun
TÍCH CỰC
5 năm
Bật mí luôn chuyện thâm cung dự án: chạy đua, lại quả, chia chác luôn anh Hưng ơi, có thì em ngưỡng mộ anh lém.
phongvan00
ĐẠI BÀNG
5 năm
@rubbysun Lên otofun các cụ trên ấy bóc hết chuyện mấy ông cá mập từ thời ở quê, làm thuê trốn nợ, rồi Bu..MMM lên siêu sao như thế nào.
Đạt photo
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đồng hồ và tay là của em còn xe mượn A0DBC53C-BE07-488D-8B28-7E7CCEE25471.jpeg
huboss
ĐẠI BÀNG
5 năm
Shark mà đi Everest sao trời .... Bèo bèo cũng Bim 5 Mec E chứ nhỉ
little_mouse
ĐẠI BÀNG
5 năm
@huboss ông này đi Mer S nhé. Bài này quảng cáo cho Everest thôi.
rongict
CAO CẤP
5 năm
Anh ấy là cá mập đó. Đi xe này chúng cười chết. Thấp nhất cũng phải xe đầu rồng này. Screenshot_2019-05-06-21-03-13~2.png
Thú thật là em muốn giới thiệu anh ấy cái xe nhiều rồng hơn to và rộng hơn cơ, nhưng lên hình sợ chúng truy sát em mất.
gaza
ĐẠI BÀNG
5 năm
@rongict Xe rồng lộn phải không?
@gaza Xe kèn trống ò í e.
wuangthanh
ĐẠI BÀNG
5 năm
CEO gì rảnh háng đi chụp ảnh quảng cáo xe vậy =))
@wuangthanh Đi ko nỗi Rover nữa
MrHải999
TÍCH CỰC
5 năm
Mấy shark sao k thấy trong top tỷ phú việt
@MrHải999 Triệu phú thôi là ghê rồi, tỷ phú rãnh đâu mà đi làm mấy cái này, thời gian đó họ kiếm còn nhiều hơn gấp mấy lần đi làm mấy cái quảng cáo này 😁:D:D
MrHải999
TÍCH CỰC
5 năm
@Khánh - BaMbOo Nghe nói theg vua xoong nồi lúc xưa nó cung toàn bán đồ Tàu
blizzaro
TÍCH CỰC
5 năm
Cái hình thức Shark này cũng là cái cách PR của hưng thôi ^^ Khi nổi tiếng thì bạn nói gì nó cũng sẽ cuốn người khác theo . CÒn ông này giàu nhờ vốn lớn và đầu tư vào BDS . Nói chung là cái nền tảng nó có sẵn rồi nên làm gì cũng dễ cả . Chứ nếu trong tay không có 1 xu mà đi kêu gọi vốn thì ai chơi ^^ . Và cái hình thức kêu gọi vốn kia cũng là kiểu PR cho bản thân và cty thôi . Và cái đối tượng PR là các cty và đối tác khác chứ không phải mấy người mà ông ta kêu gọi hùn vốn .
@vistahome cái vụ gái đó thì hơi căng, bác ko có 1 xu thì bèo cũng 500k mới gọi đc. hhhh
prochang
TÍCH CỰC
5 năm
@zz jj zz jj Gọi vốn từ họ hàng gia đình đã là chi. Bạn tôi trong tay không có 1 xu ngoài con gái cưng của vị chủ tịt nào đó, gọi vốn từ bố mẹ vợ 3 tỏi đi đầu tư vào Cty TNHH betting kìa.
@prochang Gọi vốn bây giờ cần nhất là rót mật vào tai. có thanh niên gọi vốn đám bạn thân mà ra đc đội banh đá giả fusan luôn. hahaha
BOT LOC
CAO CẤP
5 năm
@blizzaro Mình thấy bạn nói thế nó chứ như kiểu GATO vậy á, dù gì ổng cũng đang thành công, cũng có cái để ta học hỏi theo và phấn đấu. Chả phải vì ổng giàu mà ổng nói đúng, mấy cái lời đó nghèo hay giàu cũng nói được, nhưng nói và làm là hai vấn đề, như em nghèo nhưng em cũng biết nếu cố gắng thật nhiều thì sẽ thành công. Bác không tin thì bác cứ cố gắng đi xem, KK, nếu vẫn chưa thành công thì là do bác chưa cố gắng, phải cố gắng nhiều hơn nữa....
tui ko tin ông Hưng đi FE...cỡ mấy ông này đi FE ai xem chứ...toàn là cá mập mà...kaka...ford chắc chơi chiêu chụp hình tặng xe người nổi tiếng quá
hoangclick
TÍCH CỰC
5 năm
@tanthanhkt10 ông đi Mẹc S bạn ơi. đây là QC thôi mà
galaxy@
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tanthanhkt10 Bạn nên tin ổng đang làm QC cho FE thì tốt hơn
deslatha
ĐẠI BÀNG
5 năm
"Ông cũng không ngần ngại bật mí bí quyết chinh phục phái đẹp cũng giống như kinh doanh. Để sản phẩm thu hút khách hàng, trước hết chúng ta phải có vẻ ngoài hấp dẫn." = chứng tỏ dân trí quá thấp, cái gì cũng đánh giá qua bề ngoài như bằng cấp mà không phải uy tín, xe hơi sang trọng mà không phải phong cách lái xe, quần áo sang chãnh mà không phải cách hành sử etc cho đến ((( thân thể tự do được điều khiển bởi tư tưởng nô lệ qua cơ chế xin cho của mê tín khoa học lý thuyết))).

Đơn giản là thích thì mua 1 sản phẩm nào đó thì không sai nhưng nếu không thích thì trả lại có được không = cơ chế xin cho. Eu có luật bảo hành sản phẩm ngay cả thức ăn chính là muốn bãi bỏ cơ chế quyền lực xin cho làm hư bại tư duy phát triển của người làm ra sản phẩm.

""Tiếp đến, để khách hàng quyết định mua và đặc biệt là sử dụng lâu bền thì đầu tư vào chất lượng bên trong mới là yếu tố quan trọng""... 1 cái tiếp đến sẽ để cổ người tiêu dùng dùng thành hưu cao cổ bởi nhà sản xuất 99% lợi nhuận đi trước nữa bước khoa học công nghệ áp dụng vào sản phẩm lẽo đẽo đi sau thay vì áp dụng công nghệ đột phá tiên tiến và hoàn mỹ vào sản phẩm từ đó kéo theo hưởng soái lợi nhuận từ người tiêu dùng.

Đồng tiền lấy đi trước là đồng tiền khôn đối với nhà sản xuất doanh nghiệp nhưng đó lại là đồng tiền cản trở và thoái hoá khoa học công nghệ phát triển và biến nó thành độc quyền thay vì cạnh tranh-so tài nhằm nâng cao tư duy nhân loại phải không các bạn ạ!!!
@deslatha ý bạn nói ko sai nhưng chả ăn nhập j ý ông Hưng.
1- Lúc họ chưa biết bạn là ai thì bạn lấy gì để gây ấn tượng với khách hàng? chính bề ngoài là điểm thu hút - cái bạn nói chỉ là chế độ hậu mãi sau khi đã bị thu hút.
2- Khi thu hút rồi thì chất bên trong mới là điều quyết định các bước tiếp theo. Ở giai đoạn này khách mới bỏ tiền ra mua, khi khách chấp nhận bỏ tiền chỉ vì bề ngoài mà quên cái chất bên trong thì là lỗi của khách
deslatha
ĐẠI BÀNG
5 năm
@darklight_vtp -khi khách chấp nhận bỏ tiền chỉ vì bề ngoài mà quên cái chất bên trong thì là lỗi của khách...vậy nếu người xứ Thái nó mang điện ...th hay gì gì đó có phải chăng của khách hết lỗi...hay là bị xử chết từ trong trứng nước...rõ là đầu đuôi lẫn lộn đánh lận khái niệm chân làm chủ đầu não làm phụ, khách lỗi trước kẻ bán sản phẩm lỗi sau.
đây là minh chứng:
https://vnexpress.net/kinh-doanh/pho-thu-tuong-yeu-cau-tiep-tuc-theo-doi-tac-dong-tang-gia-dien-3919520.html
@deslatha bác lại đi so cái người dùng đc lựa chọn và cái ko đc lựa chọn, cái điện - nước - xăng độc quyền bác thử ko mua xem? Đừng lấy chính sách chế độ ra nói tư duy kinh doanh
ngtrongtri
TÍCH CỰC
5 năm
@deslatha Bác nói ko sai nhưng chả đúng. giờ bác mở 1 công ty và đi gặp khách hàng để ký hđ, bác đi xe honda wave và mang bộ độ như tụi đa cấp thì thử hỏi bác ký được không ? Nói thật lòng đi? Ký được tui con bác trong khi bác chả là công ty độc quyền hay duy nhất trên thế giới cung cấp sp gì đó cho khách hàng. tương tự khi bác đi tới mua cái đt mà gặp thèn mang áo ba lỗ quần đùi thì chắc bỏ về luôn chứ mua gì nữa.

Bác: đi xe cùi, quần áo cùi, ứng xử lịch thiệp rất ok
Người khác: đi xe xịn, quần áo đẹp, ứng xử lịch thiệp rất ok
=> Gái chọn ai ? Có điên mới chọn bác, bộ bác nghĩ chỉ mình bác là ứng xử lịch thiệp còn người đi xe xịn đồ đẹp thì không ?
Đọc qua lão này giống mình vậy :v
Shark này giờ muốn vào làng giải trí
@vicktorbui QC thôi bạn ơi. chụp hình rồi đi, đôi khi éo biết báo nó viết cái gì. ông này vào làng giải trí thì cũng thành tú ông
BOT LOC
CAO CẤP
5 năm
@vicktorbui Chụp hình là chính, có khi báo nó bịa ra chứ chắc gì ổng nói thế, đọc một chuyện, tin là một chuyện bác ạ
deslatha
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thật ra dân trí Việt Nam có thấp quá hay không nói riêng hoặc tư duy của tầng lớp 90% dân nghèo nàn trên thế giới quá thấp không thua gì tổ tiên loài Vượn khi xưa hay không đều là sự lựa chọn của mỗi người cấu trúc thành xã hội.

Con người ta sanh ra vốn dỉ không có quyền mưu cầu hạnh phúc mà chỉ thừa hưởng quyền này qua di sản của cha mẹ và 1 của xã hội nếu có. Cho đến khi có địa vị và quyền lực + tiền tài và khoa học công nghệ, nhưng đáng tiếc khi có rồi thì muốn làm vua quyền này và cho con cháu mai sau nên đành chọn..ép mua, đoạt bán, đen tối trao đổi bằng luật rừng qua ngôn từ hoa Mỹ (((cá nhớn nuốt cá bé ))) vì đời là thế có phải không các bạn à hay thật ra nó đang nằm trong tay mỗi người!!!
rotori
TÍCH CỰC
5 năm
éo biết các bố đọc cái gì rồi kêu ông này đi FE này nọ, rồi vớ vẩn linh tinh. bài này quảng cáo cho cái Business Carpool Talk. của Zing, ông này là khách mời, cái xe của bọn Zing.
deslatha
ĐẠI BÀNG
5 năm
@rotori Đâu đó từ bây h đến tương lai vì giải quyết kẹt xe và trì trệ trong vận chuyển giao thông công cộng, cơ hội $ tỷ USD mà cái bạn nói 1trong mắt xích khởi động nếu bạn có khả năng, nếu bạn thuộc giai cấp xóm nhà trọ hay buôn thúng bán bưng thì quên đi cho nó lành.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019