Qualcomm đang phát triển Zeroth, bộ xử lí có khả năng học hỏi tương tự như não người

Duy Luân
12/10/2013 10:29Phản hồi: 78
Qualcomm đang phát triển Zeroth, bộ xử lí có khả năng học hỏi tương tự như não người
Qualcomm_NPU_Zeroth.png

Qualcomm mới đây đã tiết lộ về một bộ xử lí mang tên Zeroth mà họ đang phát triển trong suốt vài năm qua. Hãng nói rằng đây là một bộ xử lí máy tính mới có khả năng "mô phỏng hoạt động của não ngườihệ thần kinh, nhờ vậy các thiết bị có thể sở hữu tri thức giống như con người". Với Zeroth, Qualcomm muốn sử dụng một bộ các phần mềm cho phép thiết bị tự học hỏi trong quá trình hoạt động và lấy phản hồi từ môi trường xung quanh. Giải pháp này sẽ thay thế cho việc lập trình sẵn các hành vi và kết quả bằng hàng đống code như từ trước đến nay chúng ta vẫn làm với máy tính và các thiết bị di động.

Để minh họa cho việc này, Qualcomm đăng tải một đoạn video có một chú robot trong hình dáng chiếc xe. Ban đầu, chiếc xe này sẽ chạy khắp phòng để "khám phá" môi trường xung quanh nó, tức là những ô vuông với nhiều màu xanh, trắng và vàng. Lúc xe đã ghi nhớ dữ liệu về môi trường, nhân viên điều khiển sẽ nhấn nút "khen" chú robot khi nó đang dừng trên ô trắng. Và kể từ đó thì thiết bị này chỉ nhắm đến các ô vuông màu trắng mà thôi. Qualcomm nói việc học hỏi như thế này dựa trên hoạt động giống với hệ thần kinh của con người khi được khen.


Ngoài ra, chip Zeroth còn cho phép thiết bị nhìn thế giới xung quanh theo cách của con người. Các nhà khoa học đã tạo ra những mô hình toán học cho phép mô phỏng chính xác hành vi của nơ-ron thần kinh khi chúng gửi, nhận hoặc xử lí dữ liệu. Các nơ-ron sẽ gửi các xung điện chỉ khi màng tế bào trong cơ thể nhận được một mức điện áp nhất định, và hãng áp dụng cùng cơ chế này cho thiết bị sử dụng bộ xử lí Zeroth.

Mục tiêu cuối cùng của Qualcomm với Zeroth đó là tạo ra một "đơn vị xử lí thần kinh", tức Neural Processing Unit—NPU, không phải là CPU như bình thường. NPU, theo mô tả của hãng, sẽ là một kiến trúc xử lí mới mà Qualcomm mong muốn sẽ tạo ra, định nghĩa và chuẩn hóa nó. NPU có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp với các SoC trong tương lai. Điều này giúp chúng ta tạo ra được những phần mềm bằng ngôn ngữ lập trình truyền thống nhưng vẫn có khả năng dạy cho thiết bị các hành động và sự tương tác giống con người. Qualcomm hứa hẹn sẽ chia sẽ nhiều hơn về NPU và Zeroth trong thời gian tới.

npus.png

brainarchitecture.png

Nguồn: Qualcomm
78 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

một bước tiến đến bộ phim robot hủy diệt!
hongchauvo
ĐẠI BÀNG
11 năm
tương lai máy tính thay thế con người rồi đây
Khởi nguồn Skynet , khi robot tiêu diệt con người :oops:
Có thể sau này chiếc điện thoại như một người bạn thật sự..
mình nghĩ dù máy tính có thông minh thế nào cũng không thể thay thế con người dc, tương lai vẫn vậy thôi
my_hope
ĐẠI BÀNG
11 năm
trí khôn củ con người phát triển chậm còn của rôbot thì nó sẽ rất nhanh ( tốc đọ xử lý và khả năng lưu trữ thông tin).vì thế nếu phát triển robot thông minh đến lúc nào đó sẽ quay lại thống trị con người.đó là vấn đề rất dễ xảy ra
@nemoris ngoài lề chút, vd như bạn chỉ biết 1% kiến thức của loài người, người thứ 2 biết 1% khác nữa nhưng bạn không thể/khó tổng hợp lại được 2% kiến thức đó trong đầu bạn do bạn phải tốn time học hỏi 1% kiến thức của người kia. nhưng 100 con robot biết 1 con 1% khi truyền "data" kết hợp lại là bá đạo rồi 😁
@heobanhki Robot sẽ biết Fusion ha.
thadanguyen
ĐẠI BÀNG
11 năm
@my_hope Lí thuyết là vậy nhưng bản chất con người là ích kỷ tất cả những gì con người tạo ra là để cho nó phục vụ mình chứ không phải để thống trị mình vì thế bác cứ yên tâm nhé
thadanguyen
ĐẠI BÀNG
11 năm
@langtua1 Công nghệ thì bác đừng nói thế, năm 2003 bác vẫn còn xài cái thẻ nhớ 128MB vậy mà giờ đây bác đã có thẻ nhớ 32GB thì đừng nói trước điều gì nhé
10 năm nữa Qualcomm sẽ đổi tên thành Cyberdyne
ntson
TÍCH CỰC
11 năm
@brightsea2001 Có ông chọn tên đó rồi bác ơi

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberdyne_Inc._(Japanese_company)
@ntson
Vậy chắc sát nhập hay mua lại gì đó. Kaka. Mà Nhật thì cũng hợp lý đó.
ntson
TÍCH CỰC
11 năm
@brightsea2001
Cty Cyberdyne với Đại học Tsukuba tạo ra robot HAL đấy bác ah
@brightsea2001 =)))
Intel tụt hậu rồi....tương lai con người sẽ bị chính những sản phẩm của mình tạo ra kiểm soát...! Nếu tạo ra 1 cỗ máy có khả năng học hỏi nó sẽ tạo ra 1 cỗ máy tốt hơn, tốt hơn nữa qua các thế hệ và lấn áp con người....
@Xperia_no1 @@. dựa vào cái j mà nói intel tụt hậu? sản xuất ra máy móc thông minh để làm việc thay cho con người chứ lấn áp kiểu j dc? dù sao nó chỉ là cỗ máy, trí thông minh con người là vô hạn!
@Xperia_no1 intel cũng nghiên đang nghiên cứu cái này đc vài năm rồi, update chậm quá.
@Xperia_no1 yên tâm đi thim, chắc phải thêm cái dòng mặc định là "con người là sir, là chủ nhân, phải phục vụ con người" chắc ng ta sẽ làm no ko wên cái tư tưởng đó, hehe
tranqtuan
ĐẠI BÀNG
11 năm
Khởi nguồn của Doremon 😁
kidsbander
ĐẠI BÀNG
11 năm
John Connor đâu nhể, đến cty này mà cho vài phát head shot vào đầu thằng nào nghĩ ra cái này thôi chứ :3
newstar94
ĐẠI BÀNG
11 năm
Không thích cái này mặc dù nó rất tiên tiến, máy móc chỉ như giờ là được nếu biết tự học hỏi ngày mà con người phải chạy trốn không xa. Mẹ kiếp xem phim nhiều quá nhiễm rồi😃
Trong tương lai con người sẽ chế tạo ra đươc robot với trí thông minh của con người,sự trung thành của chó và khả năng tính toán của máy tính
tôi không nghĩ một con robot làm việc như đoạn video lại có khả năng dùng phần cứng thay thế code được, có chăng chỉ là thiết kế phần cứng có đầy đủ các module chức năng phù hợp với thuật toán điều khiển nơ-ron thôi, và cuối cùng là.....vẫn phải coding mà thôi!
@Elvies Trần Rồi tương lai thế nào cũng phát minh ra con chip tự động thay đổi coding hoặc lập trình mã code mới dựa theo tình hình thực tế. Tiền đề cho các loại robot thông minh. Có thể là Terminator hoặc là Doraemon, ai biết đc :eek:
Dahaka321
TÍCH CỰC
11 năm
giống phim KẺ HUỶ DIỆt rồi đó 😁
Tuyệt vời, hy vọng Qualcomm sẽ chia sẽ phương thức tương tác hoặc SDK sớm 😃
nnt_Gaulois
ĐẠI BÀNG
11 năm
vẫn là trong tương lai, chắc vẫn còn xa lăm
7470350
TÍCH CỰC
11 năm
ngon
n3_bmt
TÍCH CỰC
11 năm
bỏ vào robot được đó 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019