Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Infographic] Quy trình cập nhật một bản hệ điều hành Android của HTC

BaroTo
3/1/2014 18:11Phản hồi: 80
[Infographic] Quy trình cập nhật một bản hệ điều hành Android của HTC
header.jpg

Một hệ điều hành mobile nào cũng có những ưu điểm và nhược điểm. Với những người sử dụng điện thoại Android mua thông qua những nhà cung cấp thiết bị chính thức thì việc phải chờ đợi chứng thực và phát hành bản cập nhật phần mềm là một trong những nhược điểm lớn nhất đối với nền tảng này. Nhiều blogger thường so sánh việc cập nhật hệ điều hành iOS của Apple luôn nhanh hơn Android, nhưng thực chất mỗi nền tảng có những điểm đặc trưng riêng và việc so sánh như vậy thì có vẻ nghe hơi ngớ ngẩn. Để hiểu rõ hơn quá trình cập nhật một hệ điều hành Android phức tạp đến cỡ nào, các bạn hãy cùng theo dõi infographic dưới đây.

[Submit] htc-anatomy-of-an-android.jpg

Nguồn: bgr.com
80 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Những hãng khác họ làm khác HTC?
quang4987
ĐẠI BÀNG
10 năm
Có vẻ cập nhật 1 bản update khó khăn hơn việc sản xuất ra 1 thiết bị mới

Sent from my LG-F300L using Tinhte.vn mobile app
CHÀ CHÀ QUY TRÌNH GỚM
lý do samsung tự làm chip là đây... họ sẽ chủ động điều chỉnh và cập nhật phiên bản android mà ko phụ thuộc một phần vào nhà sản xuất chip như các hãng mua chip như htc, sony mua chip qualcomm hay mtk 😃
p.s: mtk chắc đến tết công gô mối update nhỉ... thấy mấy con tàu khựa và em cùng cha khác mẹ tàu khựa vẫn cứ ì ạch 4.2 😁
p.s2: tội nghiệp con galaxy nexus... nhà sản xuất chip ngưng sản xuất thế là em nó kẹt luôn ở android cũ... ko lên đc 4.4 😔
@aquarius110291 thật ra thì cái đó chỉ là lý do ngoài 18 tháng của google nên nó dừng thôi. Chứ muốn build tụi nó vẫn build 1 cách dễ dàng. Chả liên quan gì đến chip ngừng sản xuất hay ko cả. Bằng chứng là có 1 đống custom rom 4.4 cho GNexus, nên cái việc vì chip ngừng sản xuất nên k thể nào ra rom là chuyện chỉ có mấy thằng điên mới tin.
Nên cái việc updates đọc cho vui thôi, chứ nếu như "Bọn nó" đã muốn cho up thì sẽ viết 1 cách dễ dàng. Vì cả tá lý do như dọn đường cho sản phẩm mới, cấu hình sản phẩm cũ k đáp ứng, số tiền chi ra cho việc updates ko đáng cho 1 máy đã 18 tháng tuổi này nọ, thì "các hãng" nó sẽ dừng thôi. Chả liên quan gì sất tới việc mấy thằng sản xuất chip làm drivers.
http://blog.gsmarena.com/cyanogenmod-11-based-android-4-4-kitkat-rom-now-available-for-galaxy-nexus/

ví dụ khác là huyền thoại HD2, vâng, con chip của anh ấy đã vài tuổi đời, ram 512mb nhưng chạy đủ thứ, winphone, android, unbuntu,...... đủ cả
Thằng sản xuất chip quan trọng thật. Ví dụ Qualcomm không cung cấp Driver cho Chip S3 lên 4.2 thế là các dòng đt chạy chip này không có Rom chính chủ luôn :mad::eek:
M3ga
CAO CẤP
10 năm
@lucas_mufc Ko những rom chính chủ mà rom cook cũng rất khó khăn để làm, các dev phải mod lại driver cũ hoặc driver của máy khác để làm rom sẽ rất tốn time và chắc chắn ko hoàn hảo, gặp lỗi, hao pin ..v..v..
hieutron
TÍCH CỰC
10 năm
@M3ga Chuẩn man!
dlcr
TÍCH CỰC
10 năm
Cập nhật còn mệt hơn làm mới thế này thì biểu sao mấy hãng không lười cập nhật cho các thiết bị cũ
Nhìn mà chóng cả mặt, có lẽ không phải dân trong nghề 😁
TTX_412
TÍCH CỰC
10 năm
vậy những ROM cook được làm như thế nào? :eek:
vậy còn quy trình của rom cook thì sao ?
Info này phối màu ổn nhưng thông tin khó nắm bắt quá 😕
badboyasd
TÍCH CỰC
10 năm
đây là lý do vì sao bạn không lên được android mới
@badboyasd làm qoái gì mà quan trọng dữ vậy? tôi xài android 4.1.2 mà cũng ko thấy thiếu thứ gì, thím xài cái gì hơn cái rom hiện tại của tôi cho xin chỉ giáo?
Cay đắng cho dòng Snapdragon S3. 😔(. Nếu ai còn có S3 thì hãy kí tên vào đây để đề nghị Qualcomm tiếp tục hỗ trợ S3 nhé.
https://www.change.org/petitions/qualcomm-mobile-and-computing-qmc-qualcomm-decided-to-stop-any-further-snapdragon-s3-chipset-support-development-and-not-to-make-kernel-updates-to-provide-compability-for-android-4-2-2-and-newer
Vậy mua máy cùng Chip với Nexus mới nhất thì thuận lợi cho việc up cook và cũng nhanh được lên chính thức hơn. Có đúng không nhỉ? Vì driver đã có sẵn.
Các hãng khác thì sao hở mấy bác
Đây là OTA. thế còn flash bản rom khác thì nó sẽ ntn nhỉ?
@tú tầu cũng giống vậy thôi.. Chỉ là khác định dạng và công cụ úp thôi
heliosy
TÍCH CỰC
10 năm
@tú tầu họ cũng làm như HTC nhưng bỏ qua nhiều giai đoạn như đánh giá, hợp nhất này nọ...
lấy ví dụ rom cook CM cho dễ, 1 bản rom cook chỉ cần driver chip, ram.... và rom AOSP, chỉnh sửa lại kernel (kernel này mình ko biết tự tạo hay lấy của NSX).... kết hợp lại là ra bản rom cook base AOSP, CM chỉ là cái tên thôi
HTC họ có lab để test bugs để hoàn thiện sản phẩm rồi mới tung ra cho người dùng, còn mấy rom này thì ko, họ sẽ tung ra cho người dùng trước, người sử dụng sẽ report lại bugs rồi từ đó họ mới ra các bản patch để fix
mình nghĩ thế 😃
iatebes
ĐẠI BÀNG
10 năm
đó là lý do mình thích dùng dòng Nexus 😃
Đây cũng là lí do thiết bị Apple được đánh giá rất cao, tính ổn định cho người dùng, ko đòi hỏi phần cững mạnh vẫn có thể đem lại 1 trải nghiệm tuyệt vời.... Dùng Android thì có thể quan tâm dòng Nexus của Google.
kunkun21
ĐẠI BÀNG
10 năm
@AnhVu163 Đồng ý với bạn này, trải nghiệm android mình chọn nexus là chắc ăn hơn cả, đó là chưa kể điện thoại android có rất nhiều hãng sản xuất không chuyên về điện thoại sản xuất nên mặc dù vẫn là android nhưng bị tuỳ chỉnh lại trở nên tệ hại khi sử dụng
Bực nhất mấy thằng bỏ nhau
Android quá phức tạp
iOS update quá nhanh
WP thì mãi chẳng có update 😁
nvda3
ĐẠI BÀNG
10 năm
@cuhiep Nhanh đến nỗi nếu có bác nào hối hận vì đã lên thì đã quá muộn :v
@cuhiep vì thế nên Android thì phân mảnh.
iOS thì bình mới rượu cũ liên tục
WP thì nhàm.

Kết luận là nên dùng Dump Phone =)))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019