Thông tin từ Reuters cho hay Google dự định sẽ chấm dứt việc phát triển dự án điện thoại lắp ghép Project Ara, thay vào đó họ sẽ cấp quyền sử dụng công nghệ cho những đối tác phần cứng khác. Đây được cho là một trong những bước đi đầu tiên trong kế hoạch thống nhất và tập trung hoá các bộ phận phận cứng bên trong Google, từ mảng Chromebook, Nexus, Google Home cho đến các thiết bị Android. Chiến lược này sẽ được giám sát bởi Giám đốc bộ phận phần cứng Rick Osterloh.
Việc từ bỏ phát triển Project Ara là một tin vô cùng bất ngờ bởi Google vẫn còn hứa hẹn về một bản developer edition của Project Ara mới tại Google I/O 2016 vừa qua. Có lẽ như Google vẫn chưa muốn tiến xa hơn ở dự án có phần rủi ro này, và họ muốn tập trung vào những mảng quan trọng trong tương lai gần như Nexus, Daydream VR hay Chromebook.
Project Ara lần đầu được giới thiệu bởi Motorola và Phonebloks gần 3 năm trước đây. Đây là một chương trình cho phép tạo ra những chiếc điện thoại không bao giờ lỗi thời với ý tưởng về việc thiết kế những chiếc điện thoại theo từng thành phần nhỏ (module), bạn chỉ việc mua một bộ khung xương (endoskeleton) và lắp ghép các thành phần còn lại tùy thích. Các module đó có thể bao gồm màn hình, CPU, camera, pin phụ hay bàn phím....
Việc từ bỏ phát triển Project Ara là một tin vô cùng bất ngờ bởi Google vẫn còn hứa hẹn về một bản developer edition của Project Ara mới tại Google I/O 2016 vừa qua. Có lẽ như Google vẫn chưa muốn tiến xa hơn ở dự án có phần rủi ro này, và họ muốn tập trung vào những mảng quan trọng trong tương lai gần như Nexus, Daydream VR hay Chromebook.
Project Ara lần đầu được giới thiệu bởi Motorola và Phonebloks gần 3 năm trước đây. Đây là một chương trình cho phép tạo ra những chiếc điện thoại không bao giờ lỗi thời với ý tưởng về việc thiết kế những chiếc điện thoại theo từng thành phần nhỏ (module), bạn chỉ việc mua một bộ khung xương (endoskeleton) và lắp ghép các thành phần còn lại tùy thích. Các module đó có thể bao gồm màn hình, CPU, camera, pin phụ hay bàn phím....