Review B&O Play Beoplay Earset: chất lượng âm thanh tốt nhưng chưa thực sự tiện dụng

techB
19/6/2018 8:59Phản hồi: 0
monospace-BO-Play-Beoplay-Earset-review-1.JPG

Không có điều gì khó chịu hơn là việc bạn mua về cho mình 1 chiếc tai nghe đắt tiền nhưng lại phải chịu đựng thiết kế tệ hại của nó. Và thật không may, đây chính là thứ mà tôi muốn nói về chiếc tai nghe đến từ B&O Play với tên gọi Beoplay Earset. Thật vậy, với mức giá $299 (6.900.000 VND) đi kèm nhiều màu sắc bắt mắt cùng chất âm khá tốt, thật đáng tiếc là B&O Play Beoplay Earset lại phạm phải các vấn đề về khâu thiết kế phần cứng.


Trên lý thuyết, Beoplay Earset sẽ là chiếc tai nghe không dây được thiết kế dành cho hầu như mọi nhu cầu sử dụng dù là làm việc hay đợi tàu xe ở những nơi công cộng đông người. Chất âm của Beoplay Earset sẽ không thể bị đánh giá là tệ, tuy nhiên nó cũng không quá xuất sắc đến mức làm bạn phải trầm trồ. Trong nhiều trường hợp bạn có thể đánh giá chất lượng âm thanh của Beoplay Earset trội hơn 1 chút so với Apple Earpods, và chỉ 1 chút thôi nhé.

monospace-BO-Play-Beoplay-Earset-review-2.JPG

Điều làm tôi khó chịu với Beoplay Earset thật ra không phải là chất âm “thường thường bậc trung” của nó mà phần nhiều chính là từ thiết kế đeo quá kỳ lạ và đôi khi có thể được nhận xét là “tồi”. Không như các sản phẩm tai nghe kiểu ôm vành tai khác có phần earhook bằng chất liệu nhựa mềm (hoặc lõi nhựa/nhôm cứng được bọc cao su dày), Beoplay Earset sở hữu earhook bằng kim loại với lớp bọc cao su quá mỏng gây cảm giác vô cùng khó chịu khi đeo. Bạn vẫn có thể xê dịch earhook tới trước hay ra phía sau vành tai 1 chút để có được góc đeo tốt nhất, đồng thời earhook cũng có độ bám khá chắc tuy nhiên khi đeo lâu chắc chắn vành tai bạn sẽ bị đau. Cũng cần nói thêm rằng không hiểu sao mà B&O Play không hề tính toán khối lượng giữa hai bên tai nghe khi sản xuất, kết quả là earpiece bên trái có cable được tích hợp remote control sẽ nặng hơn bên phải khi đeo, từ đó làm cable bị xê dịch mỗi khi bạn xoay đầu qua lại.


monospace-BO-Play-Beoplay-Earset-review-3.JPG

Đi kèm với tai nghe là 4 bộ eartip foam có chất lượng khá tốt, tuy nhiên bạn cần cẩn thận khi gắn chúng vào driver để tránh làm rách.

Bàn về chất lượng âm thanh của B&O Play Beoplay Earset thì chỉ ở tầm khá mà thôi. Âm thanh môi trường xung quanh xâm nhập vào trong tai nghe khá dễ dàng và sẽ làm bạn cảm thấy mình cần phải chỉnh âm lượng lên cao hơn 1 chút để “át đi” tiếng ồn, dù đây là điều tối kỵ khi sử dụng tai nghe do có thể gây ra các ảnh hưởng đến thính lực.

monospace-BO-Play-Beoplay-Earset-review-4.JPG

May mắn thay, B&O Play Beoplay Earset hỗ trợ thêm app Beoplay như những sản phẩm khác cùng hãng để người dùng tạo lập các profile cho sở thích nghe của riêng mình. Bốn preset có sẵn của app gồm Commute, Clear, Workout và Podcast nói chung cho cảm giác nghe khá riêng biệt.

Thời lượng pin của tai nghe vào khoảng 4~5 giờ với thời gian sạc 2.5 giờ qua cổng USB-C. Điều này thật ra không có gì đáng phàn nàn nhưng cũng không quá nổi bật, khó có thể tạo được 1 “điểm nhấn riêng” nào cho người dùng bình thường chứ đừng nói đến người khó tính. Ở mức giá $299 (6.900.000 VND), không có lý do gì mà bạn phải lựa chọn B&O Play Beoplay Earset khi có quá nhiều các tùy chọn khác tốt hơn trên thị trường tai nghe không dây hiện nay.

Nguồn theverge
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019