Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Review du lịch Koh Rong, Koh Rong Samloem Campuchia tự túc

Nhung Rosie
9/5/2019 7:35Phản hồi: 0
Review du lịch Koh Rong, Koh Rong Samloem Campuchia tự túc
Koh Rong và Koh Rong Samloem là 2 đảo đẹp nhất Campuchia và rất gần với Sài Gòn, mình mê 2 đảo này tới mức đã đi mười mấy lần. Đặc biệt là Koh Rong còn rất hoang sơ, bãi biển trắng phau. Nhiều người đi không biết đâu, cứ đâm đầu vào mấy chỗ đông người, rồi không biết plan nên về chê, giờ Nhung mới viết review cho ai sắp đi sẽ biết đúng chỗ để đi nha.

DSC00476.jpg

Về Koh Rong Samloem: có nhiều bãi biển, trong đó Saracen là bãi chính, đông vui nhất so với các bãi khác. Saracen có 3 bến tàu nhưng đa số tàu cập vào Soon Noeng Pier và Orchid. 2 bến xa tít mù tắp đi bộ mỏi chân luôn. Từ giữa Orchid về Soon Noeng nhiều resort cao cấp, biển cũng sạch hơn. Từ giữa kia đổ tới Orchid thì chỗ cho dân backpacker tối có nhiều bar trên bãi biển múa lửa đủ kiểu vui lắm.
Vậy ai muốn tắm biển đẹp thì ở khúc gần Soon Noeng Pier rồi chiều đi bộ tới gần Orchid chụp hình với mấy xích đu trên biển và ăn tối chơi bời ban đêm ở đó.

Đảo Koh Rong: ai muốn nghỉ dưỡng nên ở bãi Sok San, ai muốn rẻ, đông vui, biển tàm tạm ở Koh Touch, ai muốn ở giữa yên bình biển đẹp và có chút nightlife ở Coconut hoặc 4K beach, ai muốn tách biệt khỏi thế giới thì ở bãi Lonely beach và Palm Beach.


Cách đi tới đảo Koh Rong/Koh Rong Samloem
Bay
: Ai nhà giàu thì bay từ Saigon qua Sihanoukville, rồi đi tàu qua đảo, vé mắc lòi luôn nên dân tình toàn đi bus đêm không à.
Bus+ tàu đi đảo: Đi được tới đảo cũng lắm gian truân: TPHCM đi giường nằm --> Hà Tiên -->Bus 16 chỗ tới Sihanoukville --> tàu tới đảo. Mình mua nguyên cái combo này từ website Phuotvivu cho rẻ vì giá gộp bao giờ cũng rẻ hơn mua lẻ tẻ. Tổng chi phí đi khứ hồi với đống này là 1489K/mạng .
Ở Cam chứ không như Thái và VN, dân Cam làm việc trùm trễ, việc chờ 1-2 tiếng cho tàu là bình thường nên Nhung khuyên các bạn đi tàu Island Speed Ferry Cambodia là tàu lớn nhiều ghế, có máy lạnh, trễ tối đa cũng 30 phút thôi. Trong gói combo đi lại kia là chọn tàu Island Speed Ferry Cambodia luôn ấy. Đi đảo thì tập xác định là đi từ tối 22:30 từ VN thì tầm 12:45-13:00 ngày hôm sau mới tới đảo nha, đường tới Sihanoukville đang sửa nên đi lâu lắm.
Rồi bây giờ là tới phần lịch trình Nhung đi:

Ngày 1: Koh Rong Samloem
Nhung chọn Soon Noeng resort, vì chỗ này ngay bến tàu, phòng ốc đẹp, có máy lạnh, có chủ và nhân viên người Việt ai cũng dễ thương. Giá hơi bị cao nhưng mà KRS chỗ nào cũng đắt, resort này dành cho ai thích nghỉ dưỡng, giá phòng từ 65$-120$. Nhung chọn loại villa đối diện biển đẹp lớm.

DSC00372.jpg

Nói chung vì đi KRS mòn luôn rồi nên giờ Nhung chỉ relax chụp hình tắm biển thôi, bạn nào đi lần đầu thì chịu khó đi trekking 30p qua Lazy beach tắm biển, bãi này Nhung ưng lắm, ngắm hoàng hôn số zách mà vắng người, cái bar ở đó đẹp mê luôn, snorkeling ở khúc này cũng đẹp.
Chiều Nhung đi bộ tới Lime Beach Lounge & bungalow ăn tối, chỗ này đẹp, phục vụ tốt. Hoặc sang chảnh hơn ăn ở The One resort có kê bàn ghế trên biển, nến đồ bao lãng mạn, giá BBQ của họ là 9$/người giá cũng được ko đắt.
Sau đó Nhung qua bên Beach Park Tree Bar, chỗ này có happy hour tới 10pm luôn, thành ra cocktail bự chà bá lửa uống 2 ly là đầu lâng lâng mà giá giảm còn 2$/ly à, rẻ bà cố. Chỉ có chỗ này là có múa lửa, mấy anh Cam múi không là múi múa hay phết bà con ơi. Xong khi xem múa lửa ai chưa ngắm cá phát sáng plankton bao giờ thì kiếm chỗ nào tối thui xuống tắm biển vẫy dưới nước sẽ thấy, mà trò này thì ở bên Koh Rong ngắm đẹp hơn.
Thực ra đi lại vất vả vậy nên ở 2 đêm cho đáng nha đồng bào, đừng có ham đi nhiều nơi thời gian di chuyển cũng mệt, nhất là mấy đứa hay say sóng. Vì Nhung đi KRS nhiều quá rồi nên lần này ở 1 đêm thôi.

Quảng cáo



Ngày 2: Koh Rong (bãi biển Sok San)
Trời ơi thiên đường là đây chứ đâu, bãi biển gì cát trắng muốt, thấy Nhung chụp hình không, mê quá mê quá. Bãi Sok San hay còn gọi là bãi nhà giàu. Ở đây có 2 resort bự nhất là Sok San Beach Resort (giá tầm 80$-120$) và cái gì đó quên mịa tên rồi nhưng giá rẻ nhất của resort này là 500$ cha mạ ơi.
Còn lại ngay làng Sok San có mấy bungalow rẻ lắm chắc đâu đó 20$-35$ thôi siêu basic heng, vì trót quen du lịch soang chảnh rồi nên Nhung chọn ở Sok San Beach Resort loại Loft Pavilon gì ấy, nguyên căn bự chà bá lửa có bếp, phòng ngủ đẹp tuyệt.

DSC00489.jpg

Vì toàn resort nên giá ăn uống đắt kinh hồn, nên Nhung qua bên mấy cái bungalow rẻ rẻ kia cách Sok San Beach resort có 5 phút đi bộ, giá đồ ăn tầm 5$ cũng khá ok.
Để tới Sok San thì phải đi bằng tàu Island Speed Ferry Cambodia nha, họ có tàu bự đi từ KRS- KR (ở bãi Koh Touch) rồi trung chuyển qua cano nhỏ tới Sok San, mà cano này nhìn sang lắm, đẹp lắm, bạn Nhung rất ưng.
Bãi Sok San hợp nghỉ dưỡng thôi, chứ chơi thì ít thứ để chơi, mà đi biển Nhung chỉ thích snorkeling hay tắm biển, rồi nằm xải lai trên beach chair. Còn ai thích chơi nhiều, nightlife đồ thì qua bên Koh Touch.

DSC00406.jpg

Quảng cáo


Ngày 3: Về lại Việt Nam.
Thực ra Nhung còn đi nào là Coconut beach, Kep, Kampot nhưng đa số mí bạn chỉ có đi 4 đêm 3 ngày cuối tuần nên Nhung viết chừng đó thôi, đoạn cuối sẽ review râu ria thêm Kep và Kampot nữa.
Về lại VN đồng bào nhớ đi chuyến sớm nhất từ đảo nhá không thì không kịp giờ chạy về Hà Tiên mà đóng dấu xuất cảnh đâu. Nếu không kịp thì nhà xe cũng lo cho bạn về Saigon được rồi gửi hộ chiếu về sau, không mất đâu mà sợ.
Nói chung đi xe tàu nhiều chặng cũng vất vả nên nếu được đồng bào đi 5 ngày 4 đêm nếu chọn 2 đảo, còn đi 1 đảo thì nên ở 2 đêm cho sướng, vì mỗi đảo có nhiều bãi biển lắm, cũng có nhiều thứ chơi như đi island hopping, trekking, snorkeling bla bla.

Nói thêm về Kampot:
Kiểu là phố cổ thời thuộc địa Pháp, rất chill, rất có không khí, Nhung thích lắm, đồ ăn thì ngon, có nhiều bungalow trên bờ sông người ta mần cho nhảy xuống sông tắm được luôn. Rồi hoàng hôn ở đây đẹp tuyệt vời, nhìn ra núi Bokor thích lắm. Có mấy tour truyền thống hay cho ở resort Thansur trên Bokor có casino, Nhung đoán là resort này cho giá tốt nên mới lôi khách lên đó ở chứ bọn Tây toàn ở bungalow bên bờ sông không à, đẹp và thích hơn nhiều. Ở trên Bokor ban đêm ngoài ........ ra chả có gì chơi. Bởi zị mấy công ty lúc nào quảng cáo tour cũng nghe hay lắm nhưng thực tế đi mệt lòi bản họng vì dắt đi quá nhiều điểm và chỗ đẹp thì ít cho ở lâu, chỗ xấu thì lại...

Review Kep
Nhung bỏ hình con cua/ghẹ vì đây là biển tượng của Kep, chợ Kep bán rất nhiều hải sản trong đó nổi tiếng nhất là ghẹ, có nhiều nhà hàng cạnh chợ Kep đặc sản có ghẹ rang tiêu xanh (tiêu Kampot siêu ngon) và mực rang tiêu xanh. Nhung thích nhất nhà hàng Kimly giá mắc hơn 2$ so với mấy nhà hàng xấu xấu sát chợ. Kimly thì đẹp hơn nằm cuối dãy nhà hàng.
Nhung ở Atmaland resort có 8 bungalow thôi mà đẹp lắm, thân thiện môi trường, đi 7 phút tới chợ và 5phút vào Kep national park. Đây là một trong những resort có atmosphere tuyệt nhất rất hợp với gia đình và cặp đôi, có hồ bơi và chỗ chơi cho con nít nữa.

Tổng thiệt hại chuyến đi
  • Phương tiện đi lại gồm xe 2 chiềutừ TPHCM- Hà Tiên, xe HT- SHV và tàu đi KRS và KR- SHV: 1529K + (extra tàu Sok San 10$=240K).
  • Ở 2 đêm resort chia ra 1 người: 2500K.
  • Ăn uống: 1 ngày trung bình 15$, ăn 3 ngày là: 1050K.
  • Sim điện thoại: 100K.
  • Phí xuất nhập cảnh (cái này hải quan đòi không trả không chịu đóng dấu passport cho mình): 70K/chiều, chiều về bị đòi tiếp nhưng mình làm lơ haha.
  • Tổng cộng: 5249K cho 4 ngày 3 đêm. Nói chung có người đi tốn có 2,5-3 triệu thôi vì ở phòng rẻ, ăn rẻ nhưng đi cho thoải mái thì tầm 5 triệu/người nha.
Lưu ý
  • Đổi vé tàu phải giữ cuống vé chiều về vừa tới đảo là đóng dấu xác nhận ngày và giờ về luôn.
  • Ai đi lễ thì phải chuyến sớm buổi tối từ TPHCM vì lễ hay kẹt phà tàu, ai thích đi hưởng thụ thì tránh lễ ra nhá.
  • Xác định tư tưởng là đi đường dài, ai say phải uống thuốc chống say trước.
  • Nhớ mua sim điện thoại để dễ liên lạc.
  • Đi Cam lúc nào cũng delay cái này cái nọ, phải kiên nhẫn nha.
  • Mặc đồ màu cam, đỏ là chụp hình bao nổi, mấy thể loại boho, vintec quất đi hết nha mấy bạn gái.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019