Thời gian gần đây Google đã liên tục cho ra mắt rất nhiều sản phẩm có tích hợp công nghệ AI và có vẻ như sức khỏe và luyện tập thể thao là thị trường tiếp theo mà Google muốn nhắm tới. Google đang phát triển một trợ lý về sức khỏe được gọi là Goole Coach. Tên gọi này có thể được thay đổi khi giới thiệu chính thức, nhưng Google có vẻ đã có rất nhiều ý tưởng định hướng về cách mà thứ này sẽ hoạt động.
Google Coach sẽ không chỉ theo dõi các bài tập luyện, mà nhiệm vụ chính của nó còn giúp bạn luôn năng động. Google Coach, là dự án với tên gọi nội bộ Wooden, sẽ tận dụng dữ liệu Google có về người dùng để mang lại sức khỏe và thể lực một cách chủ động. Nó có thể đề nghị lịch tập luyện, theo dõi quá trình tập luyện và đề nghị một phương án thay thế trong trường hợp bạn không theo kịp lịch tập cũ. Khi bạn đi tập phòng tập, Google Coach sẽ lấy dữ liệu tập luyện của bạn ngày hôm đó, phân tích để đưa ra các đề nghị tập luyện khác trong tương lai.
Google Coach cũng sẽ giúp theo dõi chế độ dinh dưỡng của bạn và đề nghị thực phẩm mà bạn nên dùng. Ví dụ, bạn sẽ nhận được một đề xuất đặt món ăn với chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe dựa trên vị trí và thói quen ăn uống của bạn. Nếu bạn muốn nấu ăn ở nhà, Google Coach sẽ lên lịch bữa ăn trong một tuần, ra luôn danh sách thực phẩm cần mua và gửi thẳng vào email của bạn. Google muốn Coach có thể sử dụng dữ liệu từ lịch hẹn của các bạn từ đó tìm ra những bữa ăn cần lên kế hoạch.
Khi Google Coach theo dõi quá nhiều yếu tố phục vụ sức khỏe người dùng, nó có thể xảy ra tình trạng quá tải về thông báo nhắc nhở khiến người dùng khó chịu. Google hy vọng sẽ có thể giải quyết vấn đề này bằng cách xây dựng những thông báo bằng lời thoại. Thay vì bạn sẽ nhận những thông báo riêng lẻ về uống thuốc, đứng dậy đi lại, uống thêm nước…thì bạn sẽ chỉ nhận một thông báo duy nhất có thể nhắc nhở được cả ba điều trên.
Google Coach sẽ không chỉ theo dõi các bài tập luyện, mà nhiệm vụ chính của nó còn giúp bạn luôn năng động. Google Coach, là dự án với tên gọi nội bộ Wooden, sẽ tận dụng dữ liệu Google có về người dùng để mang lại sức khỏe và thể lực một cách chủ động. Nó có thể đề nghị lịch tập luyện, theo dõi quá trình tập luyện và đề nghị một phương án thay thế trong trường hợp bạn không theo kịp lịch tập cũ. Khi bạn đi tập phòng tập, Google Coach sẽ lấy dữ liệu tập luyện của bạn ngày hôm đó, phân tích để đưa ra các đề nghị tập luyện khác trong tương lai.
Google Coach cũng sẽ giúp theo dõi chế độ dinh dưỡng của bạn và đề nghị thực phẩm mà bạn nên dùng. Ví dụ, bạn sẽ nhận được một đề xuất đặt món ăn với chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe dựa trên vị trí và thói quen ăn uống của bạn. Nếu bạn muốn nấu ăn ở nhà, Google Coach sẽ lên lịch bữa ăn trong một tuần, ra luôn danh sách thực phẩm cần mua và gửi thẳng vào email của bạn. Google muốn Coach có thể sử dụng dữ liệu từ lịch hẹn của các bạn từ đó tìm ra những bữa ăn cần lên kế hoạch.
Khi Google Coach theo dõi quá nhiều yếu tố phục vụ sức khỏe người dùng, nó có thể xảy ra tình trạng quá tải về thông báo nhắc nhở khiến người dùng khó chịu. Google hy vọng sẽ có thể giải quyết vấn đề này bằng cách xây dựng những thông báo bằng lời thoại. Thay vì bạn sẽ nhận những thông báo riêng lẻ về uống thuốc, đứng dậy đi lại, uống thêm nước…thì bạn sẽ chỉ nhận một thông báo duy nhất có thể nhắc nhở được cả ba điều trên.
Google Coach sẽ được tập trung trên nền tảng Wear OS, nhưng bạn cũng sẽ sử dụng được một số tính năng của nó trên điện thoại. Chúng ta vẫn có thể xem được những đề xuất cũng như dữ liệu trong quá khứ trên điện thoại, nhưng việc theo dõi liên tục sẽ đòi hỏi thiết bị Wear OS. Google cũng sẽ phát triển Coach cho Android TV, Google Home, và nhiều thiết bị khác trong tương lai.
Đây chỉ là những thông tin bị rò rỉ nên chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi khi được giới thiệu chính thức.Tuy nhiên không có gì phải nghi ngờ về việc Google cần phải cải thiện việc theo dõi sức khỏe và tập luyện để nâng tính cạnh tranh của các thiết bị đeo được chạy Wear OS vì Google Fit đã không làm tốt nhiệm vụ của nó.
Ý kiến cá nhân của mình về "con" Google Coach này:
Dưới góc độ là người tập thể dục thể thao nhiều, quan tâm đến chế độ ăn uống thì phải nói mình cực kỳ, cực kỳ ấn tượng khi nghe về dự án này của Google. Các bạn thử tưởng tượng những việc mà Google Coach có thể làm việc như sau:
- Phân tích dữ liệu cá nhân mà người dùng khai báo ban đầu (giới tính, chiều cao, cân nặng, tình trạng sức khỏe…) từ đó đưa ra các đề nghị tập luyện thể dục thể thao.
- Phân tích dữ liệu sức khỏe cộng với chương trình tập luyện để đưa ra khuyến nghị dinh dưỡng.
Nếu dự án này thành công thì Google Coach sẽ trở thành một ưu điểm rất lớn cho các thiết bị chạy Google Wear OS trong tương lai.
Đó là quan điểm của mình, còn các bạn có hứng thú với Google Coach giống mình không?
Nguồn: androidpolice