Robot 2 chân của Boston Dynamics đã có thể tự di chuyển không cần dây, nhảy vượt vật cản

Didu
11/5/2018 4:34Phản hồi: 57
Robot 2 chân của Boston Dynamics đã có thể tự di chuyển không cần dây, nhảy vượt vật cản
Trong hai đoạn video bên dưới, các bạn sẽ thấy sự phát triển của robot của Boston Dynamics qua từng năm cũng như khả năng tự di chuyển dựa trên dữ liệu bản đồ đã định sẵn. Mới chỉ năm ngoái thôi, con robot có hình dáng người Atlas của hãng này phải gắn dây kết nối khi di chuyển và khá gượng gạo nhưng năm nay thì nó đã không cần dây nối và di chuyển rất linh hoạt, khả năng vượt chướng ngại vật cũng ấn tượng.

Atlas không phải con robot mới mà nó đã được Boston Dynamics nghiên cứu từ lâu với hình dáng của con người và di chuyển bằng hai chân. Hiện tại, Atlas đã có thể tự di chuyển với tốc độ khá nhanh, chân bước linh hoạt. Nó có thể dễ dàng nhảy qua một khúc gỗ ngang đường hay các bậc với độ cao hơn thì cũng không làm khó được Atlas. Thậm chí nó còn có thể đứng trên bục cao và nhảy xoay người xuống dưới mặt đất. Có thể nói là những con robot này tiến hóa rất nhanh qua từng năm và chẳng mấy chốc chúng sẽ di chuyển mềm mại như con người hay thậm chí chạy nhanh hơn và vượt địa hình tốt hơn.



Bên cạnh Atlas, con robot 4 chân SpotMini cũng có những bước tiến về khả năng di chuyển với thông tin vị trí đã định. Trong đoạn video bên dưới, SpotMini có thể di chuyển trong văn phòng theo đường đi và biết tự tránh chướng ngại vật. Sở dĩ, SpotMini có thể làm được như vậy nhờ các camera gắn ở đầu, bên cạnh và phía sau để tạo bản đồ trong lần khám phá đầu tiên, sau đó nó có thể tự di chuyển và tránh các vật cản phía trước.


Nguồn: Engadget, Slash Gear
57 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

quá tuyệt
phần mềm thì có google nói chuyện như người, phần cứng thì đã có thể đi lại tự do. "Judgment day" không còn xa rồi anh em ạ :"
@kkzbanana Oh yeah, tuyệt quá đi
@kkzbanana Thì Boston Dynamics này chính do Google bán lại cho Softbank chứ đâu =]]
2pink
ĐẠI BÀNG
6 năm
@kkzbanana Đang định nói thì bác nói giùm luôn. Não có Google, thân xác có Boston Dynamics. Chúng mà kết hợp với nhau thì thú phải biết 😁
Fibbo
TÍCH CỰC
6 năm
@kkzbanana Phải cho thử nghiệm tham gia giao thông và chém gió với người VN thành công nữa mới có thể nghĩ đến ngày đó 😁 jff
zacky_su
ĐẠI BÀNG
6 năm
Ngày trái đất bị robot xâm chiếm không còn xa !
tamock
TÍCH CỰC
6 năm
Trong phim ảnh con robot C-3PO trong Star war đi lại từ lâu. Giờ mới có trên thực tế. Chứng tỏ đi bằng 2 chân không hề dễ.
zacky_su
ĐẠI BÀNG
6 năm
@tamock 1 khi đã thoát được là bung lụa ngay !
Chắc con người sau này là Pet của bọn Robot quá 😁
@JoseyHan màu da pet hiếm sẽ trở thành thú vui cho bọn robot nhà giàu sang chảnh. Pet người eskimo sẽ là hàng hiếm cung ko đủ cầu
ninh135790
TÍCH CỰC
6 năm
mới có mấy năm đâu, công nghệ phất triển nhanh quá mức rồi
vãi chưởng, lộn còn giỏi hơn mình T_T
datvn
TÍCH CỰC
6 năm
Các chiến binh robot sắp xuất hiện, các cụ đỡ phải đi lính nhé!
demen72
TÍCH CỰC
6 năm
@datvn Cụ phải đi lính để chống lại lính robot đấy 😁
longakka
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nhìn cứ rợn rợn 😔
@longakka đúng rồi bác. cứ thấy sợ sợ sao ák
Trước thấy mấy con Robot của Boston Dynamic là đỉnh nhất. Nhưng giờ coi Robot của
Festo mới là đỉnh cao.
Boston Dynamic chỉ ra vài mẫu robot với thiết kế và hoạt động tương tự nhau. Trong khi robot của Festo mỗi con một vẻ. Festo có cả chục loại robot khác nhau hoạt động mô phỏng các con vật trong tự nhiên.
plamduy
TÍCH CỰC
6 năm
@frigidbaby242 Con người thống trị là do khả năng tư duy & khả năng sử dụng công cụ. Đi 2 chân chả liên quan j cả. Con trym nó cũng đi 2 chân mà lại còn biết bay nữa, có thống trị éo đâu :D
Anthropology
ĐẠI BÀNG
6 năm
@frigidbaby242 Về cơ bản thì con người cũng cấu tạo từ những phân tử, nguyên tử vô tri như máy móc, robot, có thể nói con người cũng là 1 siêu robot
Anthropology
ĐẠI BÀNG
6 năm
@plamduy Con người hiện đại là sản phẩm tiến hoá của rất rất nhiều yếu tố, trong đó để có dáng đứng thẳng và đi lại bằng 2 chân cần sự phát triển vượt trội của hệ vận động và hệ thống thần kinh, nên đương nhiên đây là 1 yếu tố cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của con người. Còn cách b so sánh với loài chim như vậy hoàn toàn sai, nhưng để giải thích thì dài dòng lắm
@plamduy Bạn nên xét về khía cạnh cơ học và thần kinh thì sẽ hiểu hơn. Mình chỉ đang bàn về cách di chuyển chứ chưa đả động gì những yếu tố khác cả.
chưa vẫn còn xấu, chưa thấy ngầu 😃
Sao chưa gì đã có cảm giác bọn robot này như có tâm hồn, cảm xúc riêng rồi.
mykenty
ĐẠI BÀNG
6 năm
vãi nó nhảy còn hay hơn mình 😔
Mất hàng triệu năm để con người có thể đi thẳng trên hai chân. Boston Dynamics chỉ cần 2 năm để con Robot 4 chân tiến hóa thành 2 chân! Quá nhanh và cũng rất nguy hiểm nếu công nghệ được sử dụng bởi người/robot xấu!
Anthropology
ĐẠI BÀNG
6 năm
@cheetah_fast Nói vậy thì b đã bỏ đi cả triệu năm con người phát triển từ 1 loài vượn đến lúc chế tạo ra con robot này rồi
THONG_PQ
TÍCH CỰC
6 năm
Quá đỉnh
Nhìn sợ sợ sao ấy! Một ngày nào đó k xa thì hàng loạt robot với nét mặt y hệt con người cùng con người đi lại trên đường phố...
lendras
TÍCH CỰC
6 năm
@TrongHieu489 Điều tất yếu thôi, thế nên tốt nhất là con người phải làm quen từ từ đi là vừa.
Anh_bi
ĐẠI BÀNG
6 năm
gắn thêm trí thông minh nhân tạo vào nữa là bá chủ rồi
Lovetech36
TÍCH CỰC
6 năm
Ghê..ghê...Công nghệ tương lai thay thế con người.hahaha
giapnv272
TÍCH CỰC
6 năm
con Robot này kết hợp với AI của goolge để nói chuyện chém gió nữa thì bá đạo

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019