Robot hút dầu loang trên mặt nước từ MIT

Didu
27/8/2010 11:39Phản hồi: 10
Robot hút dầu loang trên mặt nước từ MIT
[​IMG]

Thảm họa tràn dầu trên biển do các đơn vị khai thác dầu hay tàu chở dầu gây ra cho môi trường và hệ sinh thái dưới nước là rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Hẳn các bạn còn nhớ vụ tràn dầu do tập đoàn BP gây ra gần đây trên vịnh Mexico, không những BP thiệt hại nhiều tỉ USD để khắc phục sự cố mà nó còn huỷ hoại nghiêm trọng môi trường sống của các loài động vật cũng như thực vậy xung quanh đó và phải mất rất lâu nữa để mọi thứ trở lại bình thường. Tuy nhiên, những biện pháp chống dầu loang cũng như hút dầu khỏi bề mặt nước hiện nay chưa thực sự hiệu quả, một giải pháp mới đây từ MIT (Massachusetts Institute of Technology) có thể giúp tách dầu ra khỏi nước hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn.


Giải pháp mà MIT đưa ra đó là sử dụng robot do họ nghiên cứu và phát triển mang tên Seaswarm. Nguyên mẫu robot của MIT vẫn chưa hoàn thành, họ cần một năm nữa để nghiên cứu trước khi được thương mại hóa. Seaswarm sẽ có một dải phía sau gần giống như dải băng truyền, nó không đứng yên mà luôn xoay giúp Seaswarm tiến về phía trước cũng như hút dầu khỏi bề mặt nước. MIT đã sử dụng các vật liệu nano (nanomaterial) giúp dải băng truyền (tạm gọi là dải băng truyền) tách dầu khỏi nước hiệu quả hơn (chỉ hút dầu và không hút nước).

Sau khi dầu đã được tách khỏi bề mặt nước và đưa vào bên trong khoang xử lý thì Seaswarm hoặc sẽ đốt số dầu đó hoặc đưa chúng vào những túi nhỏ và thả trôi trên mặt nước, các tàu cứu hộ sẽ có nhiệm vụ vớt chúng. Số dầu này sau đó có thể tái chế. Theo các nhà nghiên cứu của MIT thì trên một vùng biển bị dầu loang có thể có nhiều robot làm việc cùng lúc, chúng phối hợp với nhau nhờ hệ thống định vị GPS. Giả sử vụ tràn dần trên vịnh Mexico mà có Seaswarm làm nhiệm vụ hút dầu thì công việc này theo ước tính sẽ chỉ mất hai tháng với chi phí khoảng 100 triệu USD tới 200 triệu USD, ít hơn rất nhiều so với con số hàng tỉ USD mà BP bỏ ra để khắc phục sự cố.

MIT cho biết robot của họ sử dụng năng lượng mặt trời và có công suất hoạt động 100W. Seaswarm có phần băng chuyền nổi và dính với mặt nước nên nó có thể hoạt động dưới điều kiện thời tiết xấu như giông, bão mà không lo bị lật úp hay chìm. "Hãy tưởng tượng nó như một chiếc lá nổi trên mặt nước vậy", MIT giải thích.

Nguyên mẫu robot trị giá 20 ngàn Mỹ kim này sẽ được MIT giới thiệu tại một sự kiện diễn ra ở Venice, Ý vào thứ 7 tới. Robot Seaswarm sẽ tiếp tục được nghiên cứu và hoàn thiện tại MIT trong khoảng một năm nữa.

Mô tả hoạt động của robot Seaswarm:




Nguồn: CNN
10 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

PingMD
CAO CẤP
14 năm
Uh, sử dụng nlmt, rất tốt, giá rẻ.
MIT toàn là nhân tài, ước gì mình đc học đại học ở đó.
Cần gì phải ước bác, cứ ráng học rồi nộp đơn vào là được học chứ gì đâu. Vấn đề là bác có chịu học không thôi.
Trường này không hổ danh nằm trong top 10 trường tốt nhất nước Mỹ, cái vụ tràn dầu xảy ra mới năm nay thế mà nó đã chế ra được con robot này rồi.
Người ta nghiên cứu mất mấy năm mới có được sản phẩm hoàn chỉnh, thật khâm phục!
Đúng là một robot hay dành cho các vụ tràn dầu trên thế giới. Học đại học ở MIT chắc chi phí cũng cao lắm đây
thời đại của robot mà các bác.
Cái này chắc sẽ được các hãng khai thác dầu đặt hàng tấp lập rồi
hello020389
ĐẠI BÀNG
14 năm
mình chưa hiểu lắm về cơ chế hoạt động của robot này , khi dầu dc thấm vào thì chỗ nào chứa dầu ?
Cái này có ích quá.. Thật tốt
haboob
ĐẠI BÀNG
14 năm
Ra đời thiết bị này quá muộn
gjhen1325
ĐẠI BÀNG
14 năm
5000mm x 2000mm thôi mà tới 20 ngàn Mỹ kim, có cao quá k vậy?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019