Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Rolls-Royce thiết kế tàu vận chuyển cá sống như là hành khách bình thường

levuongthinh
9/12/2013 9:34Phản hồi: 1
Rolls-Royce thiết kế tàu vận chuyển cá sống như là hành khách bình thường
roll-royce-fish-carrier-1.png

Rolls-Royce vừa ký một hợp đồng trị giá 9,5 triệu USD để thiết kế và đóng một con tàu chở cá như là hành khách bình thường. Con tàu chở cá sống sẽ được đóng bởi công ty Tersan của Thổ Nhĩ Kỳ theo hợp đồng với công ty nuôi hồi Faroese Bakkafrost và được dùng làm phương tiện để chuyên chở cá từ nơi nuôi cá đến cơ sở chế biến.

Theo tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của LHQ, ngành nuôi cá hồi đã phát triển gấp 10 lần kể từ năm 1982. Và đây thực sự là một tin tức tốt lành đối với những người yêu thích những món ăn làm từ cá hồi, tuy nhiên, nó thực sự là thử thách đối với các công ty vận chuyển. Các con sông, cửa sông và vịnh hẹp là những nơi phù hợp để nuôi cá hồi, tuy nhiên chúng lại không lý tưởng để đặt các cơ sở chế biến, vì thế việc vận chuyển cá từ hồ nuôi đến cơ sở chế biến sẽ gặp phải các khó khăn tương tự như đối với cá khai thác tự nhiên. Câu hỏi được đặt ra là làm sao để vận chuyện cá hồi từ hồ nuôi đến các cơ sở chế biến mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng cá.

Vận chuyển cá hồi hay các loại cá sống khác trong những hồ chứa đặt trên tàu như là các hồ nổi thực ra không phải là một ý tưởng mới. Theo các nhà ghi chép thời cổ đại và khảo cổ học hiện đại, cá đã được vận chuyển sống trên các con thuyền ít nhất từ 2000 năm trước. Hàng chục chiếc thuyền như vậy đã hoạt động trên các vùng biển ở Na Uy, và trong vài năm trở lại đây, xu hướng này bắt đầu phổ biến hơn, và người ta dùng đến những con tàu to hơn, như là con tàu mới nhất của Rolls-Royce.

Chiếc tàu được đóng cho công ty Bakkafrost mang thương hiệu Rolls-Royce và có tên mã là NVC 386. Nó dài 75,8m, mạng sườn 16m, và có khả năng chuyên chở 3.000 mét khối. Nó lớn hơn 6 lần so với một hồ bơi tiêu chuẩn Olympic và có khả năng vận chuyển 442 tấn cá sống một cách thoải mái. Con tàu này cũng có mũi lướt sót cho phép duy trì tốc độ và khả năng ổn định trên những vùng biển nguy hiểm, trong khi tiêu thụ ít nhiên liệu hơn với hệ thống đẩy diesel-điện cùng với hai động cơ Bergen C7.

Con tàu của Rolls-Royce sẽ hoạt động ở quần đảo Faroe, nơi nó sẽ vận chuyển cái hồi Đại Tây Dương sống từ các hồ nuôi của công ty Bakkafrost đến các cơ sở chế biến trên bời. Bên trong con tàu là 3 hồ chứa với hệ thống bơm lọc giúp làm giàu ôxi, lọc và luân chuyển nước biển. Thêm vào đó nó còn có một hệ thống điều áp để “hạ” cá xuống cả bể khác bên dưới mà không gây ảnh hưởng đến chúng.

Rolls-Royce cho biết chiếc tàu mới của họ có 7 cabin đơn, phòng hạng nhất, khu vực ăn uống và cả phòng tập thể dục có xông hơi. Đây là con tàu vận chuyển cá sống thứ 3 mà Rolls-Royce thực hiện, trước đó họ đã giao một chiếc cho công ty Sølvtrans của Na Uy, còn một cái hiện tại đang đóng.

1 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

oread
ĐẠI BÀNG
10 năm
mình chưa được như cá 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019