Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Rome muốn là nơi đầu tiên đăng cai giải Formula E vào năm 2014

cuLong
3/12/2012 14:34Phản hồi: 17
Rome muốn là nơi đầu tiên đăng cai giải Formula E vào năm 2014
fe.jpg
Nhằm tìm giải pháp cho tình trạng giá xăng dầu liên tục tăng cao trong những năm gần đây, vào ngày 28/5, Liên đoàn xe hơi thế giới (FIA) đã đạt được một thỏa thuận với các nhà đầu tư quốc tế về quyền thương mại hóa một giải đua xe có tên gọi Formula E. Đây được xem là sự thay thế cho giải đấu Formula One hiện nay. Sau khi Rio de Janeiro (Brazil) tuyên bố muốn tổ chức giải đấu FE hồi tháng 8 vừa qua, giờ đây Rome (Ý) cho biết họ cũng muốn là nơi đầu tiên trên thế giới đăng cai giải đấu này.

Vẫn có những đặc trưng của giải Thể thức một, tuy nhiên FE sắp tới sẽ sử dụng xe động cơ điện, thay cho động cơ xăng như hiện nay. FIA dự kiến mùa giải đầu tiên sẽ được bắt đầu vào năm 2014, và để đạt được mục tiêu này thì trước mắt, phải có ít nhất 10 thành phố lớn trên thế giới đồng ý đăng cai giải đấu. Như vậy với Rio de Janeiro và Rome, họ đã có được 1/5 điều kiện cần. Được biết, nhiều hãng sản xuất động cơ và đội đua xe F1 như McLaren, Renault, KleenSpeed... cũng tỏ ý ủng hộ giải F.E sử dụng xe có động cơ điện.

Nếu giải F1 thật sự chuyển sang F.E, trong tương lai chúng ta sẽ chứng kiến những cuộc đua mà các chiếc xe lao vun vút như tên bắn, vẫn tiếng lốp xe rít xé tai trên đường đua, nhưng không còn các âm thanh gầm rú quen thuộc của những cỗ máy Thể thức một đầy uy lực.

17 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tiếng động cơ gầm rú là 1 phần hấp dẫn của F1,mất đi rồi liệu F.E có hấp dẫn nữa ko.
cdang
TÍCH CỰC
11 năm
Nhưng cái lợi của nó hơn gấp nhiều lần cái gầm rú động cơ...
1 giải đấu như vậy sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các NSX nghiên cứu và áp dụng công nghệ động cơ điện, thử tưởng tượng viễn cảnh tất cả các xe quanh mình ko còn nhả khói đen xì, độc hại, ko còn tiếng ồn thì dễ chịu đến mức nào....
h7ngvn
ĐẠI BÀNG
11 năm
Chắc tốc độ giảm đi đáng kể đây
F1 là giải đua có tốc độ cao, nếu chuyển sang FE thì có còn như xưa ko đây
Mình nghĩ chắc tốc độ vẫn rất cao nhưng phải thường xuyên thay pin hay ac quy thôi
Thua VN, đăng cai ASIAD lỗ vài nghìn tỉ chơi 😕
Đảm bảo k tổ chức đc ở Vn, đang đua cúp điện thì chết 😁
FE sắp gần vs FA nên im tiếng hơn chăng.
binleo_9x
ĐẠI BÀNG
11 năm
@cavoiu chuẩn luôn
đường gập ghềnh thế sao mà đua xe nhỉ
Động cơ ở đây không biết sức mạnh được tính như thế nào????.?.mất đi âm thanh là mất 50% của việc cốt lõi trong đua xe.đều nó nhanh hơn và thúc đẩy bảo vệ môi trường.và thúc đẩy sản xuất xe điện.nhưng theo mình biết thì ắcquy cũng là một loại rác thải gây ô nhiễm nặng nề ngang ngữa với khói ... Co2. Điển hình là xe đạp điện
@tranbaoqui nhưng ac-quy có thể tái chế hoặc xữ lý chủ động và có tuổi thọ cố định...
nvthanglong
ĐẠI BÀNG
11 năm
Đang chạy mà trời mưa chập điện giựt lái xe tăng tăng luôn 😃
Đây là xu thế tất yếu của thời đại rồi. Nhiên liệu hóa thạch đang dần bị loại bỏ để thay thế bằng loại nhiên liệu thân thiên với môi trường hơn. Cá nhân thì thích cuộc đua đầu tiên diễn ra ở Rome vì đây là thành phố cổ rất nổi tiếng trên thế giới. Tổ chức ở đó sẽ gây tiếng vang đến công chúng nhiều hơn. Hy vọng một ngày không xa sẽ có cuộc đua F1 mà các xe chạy bằng năng lượng mặt trời nhưng tốc độ và thời gian tiếp nhiên liệu thì tốt hơn so với sử dụng xăng.
Thế thì mai này những lúc dừng kỹ thuật để thay lốp chắc có thêm màn thay bình ắc quy mới nữa, hehe
Rockthanh12
ĐẠI BÀNG
11 năm
Vẫn thích F1 hơn😃
hcoi !
TÍCH CỰC
11 năm
Cái gì mới thì sẽ có mâu thuẫn: THÍCH & KO THÍCH !
Cuộc sống thường như thế.....!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019