Root máy Android: lợi gì và hại gì?

Duy Luân
31/10/2016 22:31Phản hồi: 241
241 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cách đây 4 năm trở về trước thì root/jb là việc nên làm....giờ root/jb là 1 trong những việc nên tránh ! ------ 1 thanh niên dùng smartphone gần 10 năm cho biết!
kill-you
ĐẠI BÀNG
7 năm
giờ đang dùng Pioneer P3, RAM có 512MB, rom gốc chiếm 390-420MB, chả dùng được vẹo gì, flash rom aosp 4.4 chiếm mỗi 200MB =))
ultratrung
TÍCH CỰC
7 năm
Me
Meizu cũng có tự động ghi âm luôn, cả 2 chiều và còn gán số tự ghi âm nữa, chất lượng khá ổn, hoạt động ổn định, nói chung là xịn.
- Xóa app rác
- Titanium Backup
- Xposed
Ba thứ làm mình vẫn phải root khi dùng Android
Vụ hack game đơn giản thế này (với game offline)...
Ví dụ chơi game RPG, yếu tố quan trọng là tiền. Thay vì cày vài tiếng đánh quái để kiếm được tiền thì ta nên dùng app hack chỉ tốn vài phút. Cái này không phải ăn gian mà để tiết kiệm thời gian chính đáng.
1 số game khác có IAP points - dùng tiền thực mua tiền ảo, tiền ảo này để mua những vật phẩm xịn trong game. Tiền ảo này nếu không mua cũng có thể kiếm được khi chơi, nhưng khó hơn nhiều vì ngẫu nhiên (ví dụ cứ 30 phút nó cho 1 đồng hoặc đánh quái hiếm sẽ được, thường là vài tiếng). Trường hợp này lại phải can thiệp bằng hack để có tiền ảo dễ hơn.

Ae nào chơi game thì chắc biết dòng Castlevania. Có những thứ vật liệu để chế tạo vũ khí, trong game chỉ lấy được 1 (khi đánh trùm). Trong khi vũ khí có cả chục loại, mỗi loại cần ít nhất vài vật liệu khác nhau. Trường hợp này chỉ có nước dùng cheat hoặc code thôi.
Chưa kể 1 số game thiết kế khá chuẩn. Cho dù có cheat hay hack lên max level, trang bị hàng khủng, nếu đánh không cẩn thận vẫn tạch như thường.
Huma_mr
TÍCH CỰC
7 năm
có ai root a5 2016 hướng dẫn mình với
Root tứ tung luôn ấy chứ 😁 Thích root để cài mấy script tăng chất lượng đầu ra cho âm thanh khi phát qua tai nghe.
Anh em thích nghe nhạc vàng thì vào website:
eaglet_no1
TÍCH CỰC
7 năm
Mình từng dùng qua nhiều đời máy: máy cùi có, máy trung bình cũng có, máy cao cấp cũng có mà cái nào cũng root. Nhất là cái thời máy cùi mía, phải mò để tối ưu tận chân răng 😁:D Nhưng giờ dùng thì không root nữa. Không phải vì mất công lên mạng tìm mà vì thấy cơ bản những gì có sẵn cũng đủ dùng: pin lâu, bộ nhớ nhiều rồi, máy chạy nhanh, còn một số app thừa thì ẩn đi, không còn nhất thiết cá nhân hóa chuyên và sâu quá nhiều nữa...
Nói chung root thật tuyệt vời:p:p cho anh em vọc vạch, bổ sung các tính năng mà máy mình chưa có v.v..😃😃😃
Mấy bài viết của Duy Luân rất bổ ích và dễ thương, mới xứng danh admin, đâu như thím i-hiệp
thanhlongcfc
ĐẠI BÀNG
7 năm
Root trở thành 1 trong những việc cần phải làm sau khi mua máy mới của mình.
dube1311
ĐẠI BÀNG
7 năm
ip sau khi jb có thể làm điều đó dễ dàng
mrdzu165
ĐẠI BÀNG
7 năm
Chơi rom cũng là một thú vui. Thử hết các loại trên trời dưới đất. Cảm giác dùng đc những tiện ích của máy khác mới ra rất đã 😃
Không root vì có muốn cũng chẳng được
ngotri_thien
ĐẠI BÀNG
7 năm
sau khi root gở được vài app hảng thì lại không gở được app gốc như trình duyệt web, quản lý file hay app xem ảnh. Sau khi mình gở mấy app này thì máy bị lổi.
Cái nữa root để sài app lậu thì coi như khỏi giao dịch ngân hàng. Coi chừng mất cả gia tài nếu sài thẻ mượn nợ coi chừng trả nợ ngập đầu.
Mình dùng internet banking rất nhiều, an toàn là trên hết nên mình không root. Máy nexus 5x hoạt động hiệu quả nhẹ nhàng rồi ko cần root
KingsH
ĐẠI BÀNG
7 năm
đang dùng note 5 chính hãng thấy dùng aviate launcher + kho thêm của samsung đủ xài, app samsung cũng chả có cái nào gọi là rác cả 😁
sadmerry
ĐẠI BÀNG
7 năm
Với anh Sam giờ root khó phết. Xong cái là Knox nó báo ngay. Nên đâm ra kệ thôi. An toàn đã
Dùng BB PRIV cũng vì 1 cái là k quan tâm đến root

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019