Mấy đời máy đều xài rom cook, chưa bao h bị j hết, sim trả sau có hóa đơn track list đàng hoàng, có biến là biết ngay. thi thoảng cài avg quét xem có j ko xong lại xóa😆
@duyluan
Thêm lý do này nữa
Dành cho máy nhà sx ko hổ trợ lên android cao hơn
Trước xài 2.2, root xong lên đc 4, mừng húm
Từ android 5 về sau, máy chính hãng hay quốc tế, ko còn mún root nữa
Lợi hại gì, ai để ý đâu. Nếu mem nào thích tìm hiểu vọc vạch thì họ root ngay.
Như tui xài ios và có 1 máy tính bảng android amazon, tui cũng vọc trên em nó để cài cyanogen
Root: để sử dụng những app cần quyền nhiều hơn bình thường, chỉnh sửa giao diện không quan trọng đến mức phải root. Root có thể làm mất bảo hành liên quan đến phần mềm, tuy nhiên bảo hành phần cứng ít ảnh hưởng hơn, nhất là khi lỗi phần cứng do phía sản xuất.
Unlock bootloader: cập nhật rom khi nhà sản xuất ngừng hỗ trợ, tuy mất một số chương trình của nsx. Bên cạnh đó rom gốc của nsx thường có sẵn selinux, trên custom rom selinux thường sẽ tắt.
Hồi trước root máy chỉ để cài CMW để up rom cook cho những máy yếu chạy mượt hơn. Giờ máy nào cấu hình cũng tốt hết rồi, đặc biệt là mấy cái siêu phẩm của các hãng, nên không cần root nữa. Trừ khi muốn sử dụng những bản Mod âm thanh chụp ảnh thì phải root.