Mình xài z2 hơn 2 năm rồi nhưng ko dám root máy vì nghe nói sau root thì những tính năng hay ho như xreality bị mất, chụp ảnh với nghe nhạc cũng tệ hơn, ko biết có đúng ko mấy pro bên sony:/
@kira_275
Là unlock bootloader chứ không phải root, khi bạn chọn unlock thì máy sẽ xoá dữ liệu cũng như xoá một số chương trình như encrypt, xử lý ảnh, phần faq của sony cũng như một số blog trên mạng có nói đến điều này.
Android có phân vùng private là /data ở quyền system ứng dụng này không thể truy cập dữ liệu của ứng dụng khác. nên cho ứng dụng chạy ở quyền root là cực kì nguy hiểm
Kinh nghiệm của mình là phải root, nhưng đừng cho phép ứng dụng ko tin tưởng chạy ở quyền root là ok. 3 ứng dụng mình luôn phải cài sau khi root máy là: Disabled service, Autoruns, System App Remover, dùng để tắt services, chặn broadcashreceiver và gỡ bloatware
Xưa cũng vọc vạch rút riếc đầy đủ. Bây giờ toàn để mặc định của nhà sản xuất. Cơ bản các flagship android bây giwof đã quá ngon so với nhu cầu của mình.
4 cái đầu tiên root, cài rom cock; cái thứ 5 không cần nữa;
nhu cầu root là:
- do bộ nhớ các máy android (tầm 3 năm trước) quá ít; không thể cài nhiều app! giờ thì tẹt ga...
- android từ 6 trở lên thì tính năng cần thiết đã quá đủ rồi,....
- game thì chơi online chủ yếu, nên cũng không cần mod (nó ban bỏ pà)...
Dùng android không root máy thì quá phí bởi bản chất android đã là hệ điều hành mở. Còn mấy cái mục nhược điểm:
+ Máy bị lỗi bootloop: cài lại root lại => làm vài lần level về android càng lên, cái này gọi là làm thì mới bị sai còn chẳng làm gì thì đương nhiên chẳng bao giờ sai :v
+ Máy bị nhiễm malware: Cái này là bệnh chung của mọi hệ điều hành, quan trọng là cách người sử dụng chứ đổ tại root thì oan quá!!
+ Máy bị mất bảo hành: Chỉ đúng với điện thoại Samsung, còn các hãng khác cài lại rom gốc bảo hành thoải mái.
....
Trước giờ đổi xài qua lại đến chục con android, không con nào không root, nhưng đến con hiện tại mình dùng là con android đầu tiên vẫn còn bảo hành chính hãng + OTA update thường xuyên, nên không root.
Trước đây thì máy nào mình cũng root, vì cơ bản sẽ vọc vạch được nhiều, độ tùy biến mạnh mẽ... nhưng từ ngày nhảy qua sony thì thôi 😁 lỡ root thì sẽ không xài được những tính năng độc quyền, với cả mất drm... mặc dù máy toàn app rác của nhà mạng 😔(
7 năm chiều Android mình đánh giá thế này. Máy thù luôn muốn Root. Root để xoá phần mềm rác đoẽ ngứa mắt. Những root đồng nghĩa voeis cài rơm nghịch máy. Chết rất dễ. Nên ai đi lf ko thời gian nghịch, cứ để nguyên mà dùng. Đỡ đau đầu
Ngày xưa root là để thể hiện để thỏa mãn đam mê, còn giờ root chả để làm gì vì giờ tùy biến quá cao, hơn nữa giờ toàn máy sản xuất tại Việt Nam hoặc sản xuất phù hợp với nhiều thị trường các nước không như thời VEGA cách đây vài năm máy Hàn Nhật AT&T... ứng dụng nhà mạng quá nhiều. Thật sự rom cock kiểu gì cũng không thể ổn định bằng rom gốc được, có điều room cock là giải pháp tạm thời và phù hợp với cách sử dụng của từng người thôi